Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Trekking thảo nguyên Pal Sol xanh mướt ở Đắk Lắk

(SGTT) – Thời gian gần đây, thảo nguyên Pal Sol trở thành điểm trekking hấp dẫn đối với nhiều du khách trong hành trình khám phá Đắk Lắk.

Thảo nguyên Pal Sol là điểm trekking mới nổi ở Tây Nguyên, nằm giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, phần lớn diện tích thuộc địa bàn của huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Vẻ đẹp của thảo nguyên này có thể sánh ngang với Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking không quá khó, bao quanh là khung cảnh thiên nhiên đẹp với đồi cỏ bao la, dãy núi trập trùng.

Ảnh: Như Trúc

Đến với thảo nguyên Pal Sol, du khách có thể lựa chọn trekking hoặc đi xe máy. Tuy nhiên, đa số du khách chọn trekking để vừa trải nghiệm bước chân trên những con đường mòn, vừa ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc của nơi này.

Chinh phục cung trekking qua thảo nguyên Pal Sol, du khách sẽ vượt qua nhiều con dốc đặc trưng của vùng Tây Nguyên, băng qua khu rừng lá khộp và những con đường nhỏ đầy nắng gió để lên đến đỉnh đồi.

Ảnh: Như Trúc

Đứng giữa đỉnh đồi, du khách như được đắm mình giữa thảo nguyên mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa là những ngọn đồi được bao phủ bởi sắc xanh của thảm xanh tươi ngút ngàn.

Ảnh: Như Trúc

Cung đường trekking Pal Sol phù hợp với mọi lứa tuổi vì không có nhiều thử thách, độ khó vừa phải. Địa hình tự nhiên tại đây cũng thích hợp để du khách trải nghiệm những hoạt động dã ngoại hấp dẫn như cắm trại qua đêm, hoàng hôn trên đỉnh đồi, tổ chức tiệc nướng…

Ảnh: Như Trúc

Thời điểm lý tưởng để trekking tại thảo nguyên Pal Sol là từ tháng 6 đến tháng 10. Lúc này, hệ thực vật tại đây tươi tốt và cỏ mọc cao, xanh mướt. Nếu đến Pal Sol vào những tháng đầu năm, chào đón du khách là khung cảnh khác biệt của những triền cỏ đã ngả sắc vàng và những mảng cháy xém đang bắt đầu nhú chồi xanh.

Ảnh: Như Trúc

Thảo nguyên cỏ Pal Sol nằm tương đối xa trung tâm nên du khách trekking tự túc cần phải lên kế hoạch chi tiết. Tốt nhất là lựa chọn những tour trekking ngắn để được hướng dẫn và chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết.

Ảnh: Như Trúc

Hành lý cá nhân nên tối giản, gọn nhẹ nhất để thoải mái di chuyển. Du khách cũng nên trang bị một số vật dụng như quần áo thể thao, áo khoác giữ nhiệt, giày có độ bám cao, những loại thuốc cơ bản, áo mưa, kem chống nắng, mũ. Ngoài ra, khách trekking cũng cần chuẩn bị thức ăn, nước uống và giấy tờ tùy thân vì có thể kiểm lâm sẽ kiểm tra trước khi du khách tiến vào rừng.

Như Trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề