Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM ứng phó biến chủng mới trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

(SGTT) – Trước lo ngại về biến chủng mới Omicron khi dịp Tết Nhâm Dần 2022 đã cận kề, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có kế hoạch ứng phó kể cả biến chủng mới và Covid-19 nói chung.

Theo tuoitre.vn, HCDC vẫn sẽ giám sát chặt chẽ về nhóm người nhập cảnh. Cụ thể, HCDC đã và đang test nhanh Covid-19 cho tất cả người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu kết quả dương tính, người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 12 cách ly, và tiến hành trình tự giải mã gen để xác định biến chủng.

Đối với những khu vực cộng đồng hay khu vực có số ca F0 tăng nhanh, thành phố sẽ cử nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát. Cần thiết hơn sẽ tiến hành giải trình tự gen để xác định biến chủng, tránh lây lan Omicron trong cộng đồng.

Liên quan đến số ca nhiễm tại TPHCM, ghi nhận từ 16:00 ngày 16-1 đến 16:00 ngày 17-1 có 204 ca. Đây là số ca nhiễm trong ngày thấp nhất tính từ giữa tháng 7-2021 cho đến nay. Hiện toàn thành phố đang điều trị cho 3.631 bệnh nhân, trong đó, có 75 trẻ dưới 16 tuổi, 270 bệnh nhân nặng thở máy và 17 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày đầu năm 2021 đến nay là 314.116; tổng số tử vong cộng dồn đến nay là 20.240.

Sáng 18-1: Gần 1,75 triệu ca Covid-19 đã khỏi bệnh

Theo bản tin sáng 18-1 của Bộ Y tế, kể từ khi dịch lần 4 bùng phát đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi bệnh cho 1.744.645 trong tổng số 2.038.959 ca mắc Covid-19. Nếu tính luôn từ khi có đại dịch Covid-19 tại nước ta thì cả nước ghi nhận 2.045.290 ca mắc.

Về các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TPHCM (511.461), Bình Dương (292.143), Đồng Nai (99.339), Hà Nội (91.182), Tây Ninh (85.732). Đáng lưu ý, Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc liên tục tăng và hiện là một trong năm tỉnh, thành có số ca F0 cao nhất cả nước.

Liên quan đến các ca nặng đang điều trị theo thống kê sơ bộ cho thấy có 6.218 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ là 3.938, thở oxy dòng cao HFNC là 855, thở máy không xâm lấn là 136, thở máy xâm lấn là 702 và điều trị ECMO là 19 ca. Số ca tử vong tính đến nay là 35.788 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca mắc.

Tạm dừng bắn pháo hoa vì có tiếng nổ

Mới đây, Công ty TNHH MTV hóa chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, thông báo tạm dừng bán ra thị trường hai sản phẩm pháo hoa giàn phun hoa vì có tiếng nổ. Đây là hai giàn pháo được nhiều người tìm mua để kiếm cho mình một “không khí tết” riêng biệt.

Hiện nguyên nhân đang được đơn vị sản xuất tìm hiểu. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi giàn pháo hoa đều in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra.

Hiện trên cả nước có khoảng 60 điểm bán pháo hoa của nhà máy Z121 ở trên 50 tỉnh, thành. Do cận tết sức mua tăng cao nên hiện mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp.

Trước tình hình một số địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 hằng ngày, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị các địa phương không nên bắn pháo hoa dịp tết cũng như tuân thủ quy định phòng dịch 5K.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Hơn 60,8 triệu lượt người Việt đi du lịch trong nửa...

0
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao...

Tồn đọng 22 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế yêu cầu...

0
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến giữa tháng 6-2022 còn hơn 22,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna và Pfizer...

Kết nối