Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM: thêm 23 ca nghi mắc, 1 ca trong chuỗi lây nhiễm ở quán bánh canh tử vong

(SGTT) – Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đến trưa nay (2-6), TPHCM có thêm 23 ca nghi mắc Covid-19. Trong số này, có đến 17 ca được xét nghiệm theo diện F1. Liên quan đến những ca bệnh từ chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh ở quận 3, con gái chủ quán đã tử vong với nhiều bệnh nền.
Nguồn: Bộ Y tế

17/23 ca mắc mới được xét nghiệm theo diện F1

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính đến trưa 2-6, thành phố ghi nhận 23 ca nghi mắc. Trong đó, số ca tại quận Gò Vấp (7), quận Bình Thạnh (6), quận 12 (3), quận Tân Bình (2), quận Bình Tân (1), TP Thủ Đức (1), quận 8 (1), huyện Bình Chánh (1) và 1 ca mới nhận kết quả từ phòng xét nghiệm đang kiểm tra thông tin.

Qua xác minh, trong số 23 ca này có 17 ca được xét nghiệm theo diện F1, 1 ca tiếp xúc vòng 3 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, 5 ca còn lại đang xác minh nguồn tiếp xúc.

Được biết, toàn thành phố hiện đang có 5.554 người cách ly tập trung, 9.794 người đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Thành phố cũng đã tiếp nhận 70.000 liều vắc-xin phòng chống Covid-19 từ chương trình tiêm chủng mở rộng và đang chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm đợt 3.

Con gái chủ quán bánh canh trong chuỗi lây nhiễm ở quận 3 đã tử vong

Thông tin từ tuoitre.vn, Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, vừa xác nhận về ca tử vong đầu tiên tại bệnh viện này liên quan đến Covid-19. Theo đó, bệnh nhân là nữ giới, 37 tuổi, con gái chủ quán bánh canh O Thanh, theo định danh của Bộ Y tế là BN5.463, F1 của BN4.780.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BN5.463 có nhiều bệnh nền (cơ địa cao huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối) đã được lọc màng bụng liên tục 6 năm nay. Kết quả xét nghiệm ngày 24-5 là dương tính với SARS-CoV-2.

Trong những ngày qua, tình trạng bệnh nhân diễn tiến hô hấp xấu, sốc nhiễm trùng kém đáp ứng vận mạch liều cao cộng thêm bệnh nền trước đó nên sau 9 ngày điều trị người này đã tử vong.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh, TPHCM đã khoanh vùng được 5 bệnh nhân, 174 người tiếp xúc gần và 835 người tiếp xúc khác. Ngành y tế thành phố cũng đã mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người, đến nay chưa phát hiện thêm người mắc bệnh có liên quan chuỗi này.

Trưa 2-6, Việt Nam ghi nhận thêm 50 ca mắc

Theo Sức khỏe & Đời sống, trong 50 ca mới công bố thì có 48 ca là trong nước và 2 ca do nhập cảnh. Cụ thể, 2 ca nhập cảnh ghi nhận tại An Giang và hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang. Còn 48 ca trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (35), Bắc Ninh (12) và Đà Nẵng (1).

Như vậy, tính đến 12:00 ngày 2-6, Việt Nam có tổng cộng 6.166 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.509 ca nhập cảnh. Số ca điều trị khỏi bệnh là 3.043 trường hợp và 48 trường hợp tử vong.

Dỡ bỏ “lệnh” ngừng nhập cảnh vào Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Theo TTXVN, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam về việc tiếp tục thực hiện chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua hai cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Theo đó, nhằm  tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp tục thực hiện các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Nội dung này thay thế cho nội dung nêu tại văn bản số 2276/CHK-VTHK ngày 31-5-2021. Quy trình xem xét, quyết định cấp phép bay được thực hiện như trước đây.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng nhập cảnh toàn bộ các đối tượng hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 27-5 đến hết 4-6-2021. Đến ngày 31-5, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục thông báo tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài từ ngày 1 đến hết 7-6-2021, và kéo dài thời gian tạm dừng nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14-6-2021.

Việc tạm dừng nhập cảnh tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo Tuổi Trẻ được Cục Hàng không Việt Nam lý giải thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông vận tải.

Dự kiến, đầu tháng 6-2021, vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam – Nano Covax – bắt đầu giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu lực bảo vệ đối với cộng đồng trước khi cấp phép lưu hành trong tình huống khẩn cấp, theo Sức khỏe & Đời sống.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối