Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

TPHCM: đường song hành quốc lộ 50 đã trải nhựa một số đoạn

(SGTT) – Sau hơn 1 năm khởi công, dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 đạt khoảng 53% khối lượng thi công cho đoạn xây mới và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Riêng đoạn mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu dự kiến khởi công trong tháng 3-2024 và hoàn thành trong năm 2025.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông – chủ đầu tư) cho biết, tiến độ đoạn đường song hành quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM) đạt  khoảng 53% khối lượng thi công. Trong hình là điểm đầu dự án nơi giao tiếp giữa đường song hành quốc lộ 50 xây mới và đường Nguyễn Văn Linh.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Theo Ban Giao thông, do vướng thủ tục bồi thường của 24 nhà dân với diện tích khoảng 5.000m2 nên UBND huyện Bình Chánh chưa được bàn giao cho chủ đầu tư để thi công, đấu nối.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Hình ảnh công trình ghi nhận tại điểm đầu dự án, khu vực chung cư Hạnh Phúc.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Trong hình là đoạn dài khoảng 2,1km đường song hành quốc lộ 50, từ Nguyễn Văn Linh đến Trịnh Quang Nghị (khu dân cư Phong Phú 4). Đoạn này có nhiều thiết bị được tập kết đến công trình. Từng nhóm công nhân đang thi công khoan cọc nhồi, xử lý nền đất và cấp phối đá dăm cho mỗi đoạn giao cắt.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Đường song hành quốc lộ 50 đoạn từ Trịnh Quang Nghị đến Tân Liêm đã được trải nhựa đường dài gần 500m.
Tuyến đường quốc lộ 50 xây mới rộng 34m, đáp ứng 6 làn xe chạy.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Đoạn giao cắt với đường Đa Phước đang được các công ty điện lực, viễn thông di dời hệ thống để giao mặt bằng thi công.

 

Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Các đường dây điện, viễn thông được hạ ngầm thay vì đi trên cao.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Công nhân thực hiện trải đá trên tuyến đường.

Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng

Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Đường song hành quốc lộ 50 nhìn từ điểm cuối dự án. Phía bên trái ảnh là tuyến đường mới, còn bên phải là đường quốc lộ hiện hữu.
Đường song hành quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Các hộ dân ở điểm cuối dự án đang chuẩn bị tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công.
Quốc lộ 50. Ảnh: Minh Hoàng
Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp ranh tỉnh Long An với tổng chiều dài 6,92 km, rộng 6 làn xe. Trong đó, đoạn 4,36 km xây đường mới song song với quốc lộ 50 và 2,56 km mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Ngành giao thông TPHCM cũng đã đề xuất mở rộng nút giao giữa tuyến quốc lộ này với cao tốc Bến Lức – Long Thành lên 6 làn xe.
Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề