Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Tiền Giang giãn cách xã hội từ 0:00 ngày 12-6

(SGTT) – Từ 0:00 ngày 12-6, tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sau khi ghi nhận có 3 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Mỹ Lợi, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Ảnh: thanhnien.vn

Theo công văn khẩn do Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký ban hành, toàn tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0:00 ngày 12-6.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, quyết định giãn cách được áp dụng cho toàn bộ tỉnh, gồm thành phố Mỹ Tho cùng hai thị xã và 8 huyện, với dân số khoảng 1,7 triệu người.

Theo báo Vnexpress, động thái này được tỉnh Tiền Giang quyết định ngày 11-6, sau khi các ca dương tính Covid-19 được phát hiện một ca tại địa bàn xã Nhị Quý (thị xã Cai Lậy) và hai ca tại xã Mỹ Đức Đông (Cái Bè).

Chính quyền tỉnh Tiền Giang đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng và ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến cơ sở khám, chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền.

Trước mắt, thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền.

Chỉ thị 15 yêu cầu các địa phương dừng các sự kiện tập trung trên 20 người; không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng; dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hóa, thiết yếu được mở cửa…

Theo Vnexpress thông tin thêm, 7 hôm trước, Tiền Giang ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một nam bệnh nhân 20 tuổi, nhân viên quán chè Changhi ở Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM. Hai bệnh nhân còn lại trên địa bàn tỉnh là nhân viên dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đã được Bộ Y tế ghi nhận là ca 9754, 9756 vào tối ngày 10-6.

Xuất hiện 3 ca F0 là công nhân ở huyện Củ Chi, TPHCM

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tin từ Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi (TPHCM), ngày 10-6 đã ghi nhận 3 trường hợp F0 (kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính ngày hôm trước) là công nhân tại Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Trung An, huyện Củ Chi), liên quan ổ dịch ở xưởng cơ khí ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Công ty này đang sử dụng khoảng 10.000 lao động, hoạt động nổi bật trong lĩnh vực sản xuất giày.

Tất cả 3 trường hợp trên đã được cách ly tập trung. Đồng thời, các xưởng nơi 3 ca F0 này làm việc đã được tạm dừng hoạt động để khoanh vùng và xác định trường hợp tiếp xúc có liên quan. Qua khoanh vùng, truy vết, ghi nhận 84 trường hợp làm chung với 3 ca F0 này. 84 trường hợp này đều đang được lấy mẫu xét nghiệm.

Giãn cách xã hội vẫn rủ bạn đến nhậu, 7 người mắc Covid-19

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM sáng 11-6, đại diện UBND quận 12 thông tin về một số trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện sau cuộc nhậu tại nhà một cá nhân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiếp tế thực phẩm cho người dân trong khu một khu phong tỏa nghiêm ngặt tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Ảnh: thanhnien.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, trong thời gian giãn cách xã hội, một người đàn ông (51 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) đã tổ chức nhậu tại nhà vào ngày 5-6. Trong đó có một người đến từ quận 7 và một người đến từ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Sau đó cả 6 trường hợp đều dương tính. Ngoài ra, người vợ của chủ nhà cũng dương tính với Covid-19. Ngành y tế đã tích cực truy vết, cách ly 16 trường hợp F1 liên quan đến những ca bệnh này.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, chủ nhà tổ chức nhậu tại nhà nói trên, đặt một số món ăn của nhà hàng gần nhà và mời bạn bè đến ăn uống. Những người tham gia đều là chủ doanh nghiệp, có trình độ, học vấn.

Trước đó, TPHCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020 áp dụng từ 0:00 ngày 31-5. Riêng phường Thạnh Lộc, quận 12 và quận Gò Vấp áp dụng Chỉ thị 16/2020.

Lãnh đạo UBND quận 12 khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội để giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Đà Nẵng cam kết không “ngăn sông cấm chợ”

0
Thành phố Đà Nẵng hôm nay, 17-1, lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong một ngày kể từ khi dịch bùng...

Kết nối