Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Tiệc tùng… thời Covid-19: Ăn bánh kem qua mạng, vẫy tay chúc mừng từ xa

(SGTTO) – Không được tụ tập đông người thì hội họp qua mạng vậy. Chuyện gì cũng có thể làm được, ngay cả việc tổ chức tiệc sinh nhật từ xa.

Đại dịch diễn ra trên toàn cầu làm ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Những hoạt động thường nhật của mỗi cá nhân cũng vì vậy mà bị đảo lộn. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn nên mỗi người đều phải tự tìm cách để thích ứng để duy trì một cuộc sống lành mạnh, giữ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Vẫy tay từ xa để chúc mừng sinh nhật

Trong các cuộc phỏng vấn, rất nhiều người Mỹ gần đây đã lên kế hoạch hoặc đã tổ chức sinh nhật đều đồng ý rằng họ vẫn rất may mắn khi còn có cơ hội tổ chức một bữa tiệc. Vì ngoài xã hội, có rất nhiều người đang gặp khó khăn về kinh tế, ốm yếu hoặc chết vì dịch bệnh.

Nâng ly chúc mừng sinh nhật cùng bạn bè qua mạng. Ảnh: NYtimes

“Tổ chức sinh nhật là cách thể hiện tình cảm chúng ta dành cho nhau”, cô Sarah Frantzreb, một học viên y tá ở New York cho biết. Vì tình hình cách ly hiện nay, vào sinh nhật đầu tiên của cô con gái Sloane, gia đình Sarah Frantzre đã trang trí chiếc ghế của bé, đội một chiếc mũ lấp lánh lên đầu cô bé và bọc những món đồ chơi cũ để làm thành quà tặng.

Họ đã mời người thân ở ba tiểu bang cùng dự một bữa tiệc sinh nhật trực tuyến mang tên B.Y.O.C, có nghĩa là mọi người sẽ tự chuẩn bị những chiếc bánh ngọt để chúc mừng cô bé qua mạng.

Người dân New York còn nghĩ ra nhiều cách đặc biệt khác để tổ chức sinh nhật, ví dụ như bữa tiệc lái xe. Vào ngày sinh nhật của bé trai hay bé gái nào đó, các bậc phụ huynh sẽ lái xe chở con của họ đi qua và chủ nhân của bữa tiệc sẽ ngồi trong nhà, nhận những cái vẫy tay chúc mừng của bạn bè từ trong xe ô tô.

Tiệc đi bộ

Ngoài ra còn có bữa tiệc đi bộ mà Zane Chester, một đứa trẻ 6 tuổi ở Illinois, đã có vào cuối tháng 3-2020.

Mẹ của cậu bé, bà Kimberly Chester, đã nghĩ ra ý tưởng này khi đi dạo trên khu phố Deerfield hàng ngày kể từ khi có lệnh cách ly. Một ngày trước sinh nhật của Zane, cô đã đưa ra lời đề nghị trên Facebook với các hàng xóm là đặt các dấu hiệu chúc mừng in bằng chữ đậm trên cửa sổ của các gia đình để cậu bé có thể nhìn thấy chúng khi đi ngang qua.

Cộng đồng đã vui vẻ hưởng ứng. Khi gia đình Chester đi bộ qua khu phố vào ngày trọng đại, họ đã nhìn thấy những chiếc ô tô được trang trí bằng bóng bay và tin nhắn sinh nhật viết bằng phấn trên vỉa hè. Một ai đó đã để lại một chiếc bánh gato, với hình Batman trong kẹo mềm, trên hiên nhà họ. Một số người khác thì chúc mừng cậu bé Zane từ ngưỡng cửa nhà.

Gặp nhau nhưng phải cách nhau 2m

Mọi người cũng có thể tổ chức bữa tiệc độc lập (đứng cách xa nhau). Tại Stamford, Conn (New York), Liatte Lasher – một giáo viên và bạn bè của cô đã lái xe đến đậu bên ngoài nhà để chúc mừng sân nhật lần thứ 35 một người bạn của cả nhóm. Mỗi người trong số họ đứng cách nhau 2 mét, đội mũ sinh nhật và cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật.

Còn với những người lớn tuổi, hình thức tổ chức sinh nhật cũng phải thay đổi phù hợp với tình hình hiện nay. Siri Bjerknes Ekeberg, sống ở Oslo, cho biết vợ chồng cô và các con đã thắp nến tại căn hộ của họ để chúc mừng mẹ chồng cô, người đã bước vào tuổi 74. Trong khi bà ngồi theo dõi các con cháu qua FaceTime tại nhà của bà.

Tại thành phố New York, Nadia Nguyễn đang thiết kế một “Cuốn sách dạy nấu thời đại dịch” để làm quà tặng cho sinh nhật lần thứ 35 của chồng cô. Trong sách tập hợp các công thức nấu ăn từ bạn bè cô khi chế biến những món ăn bằng những thực phẩm dự trữ trong bếp. Món ăn của cô Nguyễn là món nui phô mai, với cải xoăn, những thực phẩm mà cô và chồng đã tìm thấy trong tủ đông.

Tâm Anh

Theo The New York Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhóm sinh viên làm phim online với những thước phim sống...

0
(SGTT) - Nhằm giúp mọi người ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội vẫn có cơ hội giải trí, nhóm làm phim...

Ở nhà mùa dịch: chiêu đãi gia đình món sữa gạo...

0
(SGTT) - Mùa giãn cách ở nhà, hết trà sữa rồi đến trân châu tự làm, tự hỏi có thức uống gì tốt cho...

Bổ sung dinh dưỡng từ bò qua công thức hướng dẫn...

0
(SGTT) - Trong khuôn khổ chương trình Mỹ vị cùng Chef chuyên đề về bò, anh Diệp Huy Cường, Bếp trưởng Lãnh sự quán...

Lớp võ online miễn phí: sân chơi của bạn trẻ trong...

0
(SGTT) - Tại TPHCM, trong những ngày diễn ra giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người đã tự tạo cho mình...

Bài tập tại nhà cho người đau cổ vai gáy

0
(SGTT) – Trong giai đoạn giãn cách không thể ra ngoài vận động, chủ yếu ngồi làm việc tại nhà khiến nhiều người gặp...

Tăng cường hệ miễn dịch bằng hai món ăn từ nhân...

0
(SGTT) - Trong thời điểm giãn cách xã hội, nhiều người thường tìm mua các loại thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức...

Kết nối