Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Người mắc Covid-19 có nên sử dụng kháng sinh không?

(SGTT) – Hiện nay, nhiều người đang thắc mắc rằng liệu tất cả bệnh nhân mắc Covid-19 có thể sử dụng thuốc kháng sinh không và việc dùng loại thuốc này quá liều có gây nguy hiểm cho người bệnh không?

Đại dịch Covid-19 đang làm tăng việc sử dụng kháng sinh, trong đó thói quen tự ý mua, sử dụng thuốc của nhiều người và một số nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng trầm trọng. Gánh nặng do kháng thuốc ngày càng tăng, ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo TS. DS Nguyễn Quốc Hòa, Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TPHCM, tất cả các kháng sinh như amoxicillin/acid clavulanic, azithromycin… đều không có tác dụng trên virus SARS-CoV-2. Các kháng sinh chỉ có tác dụng trên vi khuẩn, chứ hoàn toàn vô tác dụng với virus.

Trước đây, một số ý kiến cho rằng azithromycin có thể có lợi vì thêm tính kháng viêm, tuy nhiên nghiên cứu RECOVERY chỉ ra thuốc này không mang lại lợi ích gì với bệnh nhân Covid-19, đặc biệt trong tình trạng nặng.

Tất cả các nghiên cứu và khuyến cáo khác đều cho biết việc dùng kháng sinh cho điều trị Covid-19 là không hợp lý và chỉ nên dùng khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn, tức là phải có đánh giá của nhân viên y tế. Kháng sinh không mang lại lợi ích, khi sử dụng có nguy cơ gặp tác dụng phụ và hơn hết khi lạm dụng nếu sau này nhiễm trùng thì kháng sinh đó có thể mất tác dụng,

Việc phổ biến các toa thuốc điều trị tràn lan, không có cơ sở khoa học, có thể gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Vì vậy, bất cứ quyết định dùng thuốc kê đơn như kháng sinh, kháng viêm… cần trao đổi với nhân viên y tế hoặc theo văn bản hướng dẫn của cơ quan y tế, TS. Quốc Hòa nhấn mạnh.

Các loại kháng sinh hiện nay không thể tiêu diệt virus chủng mới SARS-CoV-2. Ảnh: Vitalrecord

Việc gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh chống đại dịch Covid-19 sẽ khiến tình trạng kháng thuốc thêm nghiêm trọng, dẫn đến nhiều ca tử vong hơn, thậm chí kéo dài đến sau khi khắc phục xong Covid-19, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Thông tin trên trang AFP, trong một cuộc họp báo trực tuyến tại Thụy Sĩ, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cho biết “Đại dịch Covid-19 đang làm tăng việc sử dụng kháng sinh. Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ kháng thuốc cao hơn, ảnh hưởng đến gánh nặng từ dịch bệnh và số người chết trong và sau dịch”.

WHO cũng đưa ra khuyến cáo, chỉ một số ít bệnh nhân Covid-19 cần kháng sinh và tổ chức này đã ra hướng dẫn không sử dụng kháng sinh đối với bệnh nhân Covid-19 hoặc những người bệnh nhẹ nếu không có nghi ngờ nhiễm khuẩn.

Minh Thảo

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối