Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Sức hấp dẫn giải bóng rổ 3×3 chuyên nghiệp Việt Nam

(SGTT) – Bóng rổ 3×3 trong những năm gần đây thu hút các bạn trẻ đam mê thể thao đường phố hiện đại. Lần đầu tiên, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) đã tổ chức giải đấu 3×3 diễn ra tại hai địa điểm là Đà Nẵng và TPHCM, đây cũng là cơ hội cho các vận động viên (VĐV) hướng đến SEA Games 31.
Giải đấu VBA 3×3 là cơ hội để các tuyển thủ rèn luyện cho SEA Games 31 sắp tới. Ảnh: BTC

Cụ thể, tại Đà Nẵng, giải đấu diễn ra ở quảng trường Nhà hát Trương Vương (ngày 30-4, 1-5) và Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM vào ngày 7, 8-5 vừa qua. Về đội tham dự, gồm Đội tuyển Quốc gia Việt Nam; bảy câu lạc bộ (bao gồm đội U20 và đội chuyên nghiệp): Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat, Cantho Catfish; cùng với hai đội bóng khách mời là NovaWorld Phan Thiet và Binh Dinh Unicorns.

Ở chặng đầu tiên tại Đà Nẵng, VBA tạm hoãn trận chung kết hai hạng mục U20 và Chuyên nghiệp vì lý do thời tiết. Cả hai trận bán kết và chung kết được dời lại thi đấu bổ sung vào ngày 6-5 tại TPHCM. Hai nhà vô địch xứng đáng của chặng 1 là đội tuyển bóng rổ Việt Nam (hạng mục chuyên nghiệp) và Nha Trang Dolphins (hạng mục U20). Mặc dù để lại nhiều kỷ niệm đáng tiếc ở chặng Đà Nẵng, nhưng người hâm mộ đều rất phấn khởi và thích thú không chỉ là sự trở lại của đội bóng chủ nhà Danang Dragons, mà còn là tái khởi động sức sống thể thao của thành phố biển năng động.

Còn với chặng thứ hai tại TPHCM, sức nóng lên cao ở hạng mục Chuyên nghiệp, Hanoi Buffaloes đã lội ngược dòng thành công trước đối thủ cùng thủ đô với mình là ThangLong Warriors khi hai lần liên tiếp vào chung kết giải 3×3. U20 Saigon Heat và Hanoi Buffaloes chiến thắng ở chặng cuối cùng rất thuyết phục. Trong đó, tập thể “Trâu thủ đô” còn chiến thắng ở các giải phụ như Skills Shooting Challenge và ngoại binh Alonzo Stafford đoạt giải “Nhà vô địch Dunk rổ ấn tượng nhất”.

Chặng Đà Nẵng gặp nhiều bất lợi về thời tiết nhưng sôi động với nhiều trận đấu đỉnh cao của hạng mục U20 và đội Chuyên nghiệp. Ảnh: Cao Linh

Grand Final VBA 3×3

Grand Final VBA 3×3 là trận chung kết tổng để tìm ra nhà vô địch chính thức sau hai loạt chặng căng thẳng ở Đà Nẵng và TPHCM. Dựa theo thành tích sau hai chặng của các đội, VBA phân loại hạt giống để chọn ra bốn đội bóng cho hạng mục U20 và bốn đội bóng ở hạng mục Chuyên nghiệp, gồm U20: Saigon Heat (1), Cantho Catfish (2), Nha Trang Dolphins (3), Thang Long Warriors (4); Chuyên nghiệp: Đội tuyển Việt Nam (1), Thang Long Warriors (2), Hanoi Buffaloes (3), Danang Dragons (4).

Mỗi hạng mục có ba trận được diễn ra và ở hạng mục U20, hai đội bóng vô địch hai chặng trước đã tiếp tục ghi tên mình tại trận Grand Final là Nha Trang Dolphins và Saigon Heat. Dù chiều cao chưa lý tưởng nhưng với lối chơi khôn ngoan và nhanh nhạy, Nha Trang Dolphins đã không bị Saigon Heat dẫn ngược bất cứ tình huống nào để đem về tỉ số 21-16. Theo đó, bốn cái tên xuất sắc của đội bóng này là Dương Đức Trí, Hứa Kỳ Anh, Nguyễn Hoàng Phúc và Tô Ngọc Khánh chiến thắng của mùa giải 3×3 đầu tiên mà VBA tổ chức.

Ở hạng mục còn lại (chuyên nghiệp), sức nóng của Nhà Văn hóa Thanh niên ngày càng lớn khi trận chung kết là cuộc đối đầu giữa Đội tuyển Việt Nam và Thang Long Warriors. Đội tuyển Việt Nam với dàn cầu thủ đều cao trên 1m9, có kinh nghiệm dày dặn từ những mùa giải VBA trước và các giải đấu quốc tế gồm: Khoa Trần, Đinh Thanh Tâm, Justin Young và Chris Dierker đã vượt xa đối thủ còn lại để chiến thắng Grand Final VBA 3×3. Với hai lần lên ngôi vô địch, đây chính là bàn đạp vững chắc để đội tuyển Việt Nam hướng đến SEA Games 31.

Nhiều khán giả đến xem giải đấu 3×3 mới lạ của VBA lần đầu tổ chức. Ảnh: Cao Linh

Thông tin về đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31

Được biết, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội để thi đấu tại SEA Games 31 và nhóm đầu tiên sẽ lên đường vào tối thứ Ba, ngày 10-5. Bộ môn bóng rổ sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13-5 đến hết 22-5 . Bóng rổ 3×3 sẽ được tổ chức trong hai ngày 13 và 14-5, trao huy chương vào ngày 14-5. Bóng rổ 5×5 sẽ được tổ chức từ ngày 16-5 đến ngày 22-5, trao huy chương vào ngày 22-5. Tất cả trận đấu sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội).

Luật bóng rổ 3×3 hay còn gọi là bóng rổ nửa sân ba người. Đây là một trong những hình thức thi đấu trong bóng rổ khá hấp dẫn và thu hút rất nhiều người chơi. Hiện nay, có nhiều giải đấu chính thức của FIBa bao gồm các giải Olympic, Word Cup 3×3 (bao gồm U23 và U18), Xone Cup (bao gồm U18) và giải 3×3 World Tour.

Cao Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Đồng vợ đồng chồng’ chinh phục những con đường bằng xe...

0
(SGTT) – Không ít các cặp đôi đã nên duyên từ sở thích đạp xe, cũng từ bộ môn này, người bạn đời có...

10 môn thể thao giành nhiều HCV nhất cho Việt Nam...

0
(SGTT)- Ngày thi đấu cuối cùng (16-5-2023) của SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được thêm 12 huy chương Vàng....

‘Nóng’ trở lại những đường đua, đường chạy sau dịch

0
Sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh, loạt giải chạy bộ, đua xe dành cho vận động viên phong trào đã quay trở...

Gia đình nhỏ rủ rê nhau “xê dịch”, thay đổi tinh...

0
(SGTT) -  Từ sở thích vận động cá nhân, chị Lê Thái Phương Chi (42 tuổi, TPHCM) đã lan tỏa niềm đam mê đạp...

Đồ tập ngoại cỡ: ít nơi bán vì thiếu nguồn hàng,...

0
(SGTT) – Vài năm trở lại đây, các mặt hàng quần áo thể thao cho người ngoại cỡ (big size) có thể mua ở...

Nữ CEO chơi ba môn phối hợp: thể thao là liều...

0
(SGTT) – Là một trong số ít vận động viên hệ phong trào nữ đam mê ba môn phối hợp bơi đạp chạy, chị...

Kết nối