Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sáng 18-6: Việt Nam có 81 ca nhiễm trong nước; riêng TPHCM có 60 ca

(SGTT) – Bộ Y tế cho biết, tính đến 6:00 ngày 18-6, Việt Nam ghi thêm 81 ca mắc Covid-19 trong nước tại TPHCM và Bắc Giang; riêng TPHCM đã ghi nhận 60 ca.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực liên quan đến ca nhiễm. Ảnh: HCDC

Các ca BN12172-BN12231 ghi nhận tại TPHCM gồm 51 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Các ca BN12151-BN12171 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Báo Tuổi trẻ cho biết, tính đến 6:00 sáng 18-6, Việt Nam có tổng cộng 10.564 ca ghi nhận trong nước và 1.667 ca nhập cảnh.

Tính tới hôm nay, có thêm tỉnh Thái Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Như vậy, đã có 25 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng, Thái Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19.

Lào Cai có ca nghi nhiễm Covid-19

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, đêm ngày 17-6, qua sàng lọc, cơ quan y tế tỉnh Lào Cai đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại thành phố Lào Cai, chưa xác định được nguồn lây.

Theo đó, từ ngày 15-6, người này có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, tự lấy thuốc dự trữ có sẵn trong nhà để uống, không mua thuốc bên ngoài, không đi khám bệnh.

Sáng 17-6, đi xe ôm vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khám bệnh. Qua khám sàng lọc ban đầu, đã được phân luồng vào khoa truyền nhiễm, qua lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện địa phương quyết định tạm dừng hoạt động của chợ B Cốc Lếu từ sáng ngày 18-6 và lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần.

Đêm qua, 4 người ở cùng trường hợp này là người nhà, lái xe đã đươc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Hiện đang chờ kết quả.

Một tài xế xe công nghệ nghi nhiễm Covid-19

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Trạm y tế phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM xác nhận trên địa bàn phường ghi nhận một trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19. Người này là tài xế xe ôm công nghệ GrabBike, đã được đưa đi cách ly tập trung cùng người cậu sống chung.

Các tài xế giao hàng GrabBike hoạt động xuyên suốt mùa dịch. Ảnh: zingnews.vn

Tạp chí điện tử Zingnew cho biết thêm, trên đường đi giao hàng về, người tài xế xe ôm công nghệ này thấy khu vực mình sinh sống đang lấy mẫu xét nghiệm đơn nên dừng xe lại vào xếp hàng lấy mẫu. Sau đó, kết quả xét nghiệm là dương tính với nCoV. Theo cơ quan y tế, tài xế Grab không có triệu chứng mắc bệnh trước đó.

Ngành y tế phường Thạnh Xuân đã lập danh sách những người thân, hàng xóm cũng như khách hàng từng tiếp xúc người bệnh để kêu gọi khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa khu vực ca nghi nhiễm sinh sống tại hẻm 224 đường TX22, tổ 24, khu phố 7, phường Thạnh Xuân để truy vết những trường hợp liên quan.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, đầu hẻm tài xế GrabBike nghi mắc Covid-19 đang tạm trú từng có hai ca mắc nhiễm nCoV. Tuy nhiên, theo chia sẻ của tài xế, trong suốt thời gian qua, anh không tiếp xúc với hai ca trên, đi làm luôn đeo khẩu trang. Hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm của trường hợp này.

Hà Nội tìm người đi chuyến bay Bamboo Airways từ TPHCM về ngày 14-6

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang truy tìm những người đã đi trên chuyến bay QH0224 của hãng hàng không Bamboo Airways từ TPHCM về Nội Bài khoảng 12:30 ngày 14-6.

Hà Nội đang tìm những người đi trên chuyến bay QH0224 của hãng Bamboo Airways từ TPHCM về sân bay Nội Bài lúc 12:30 ngày 14-6 vì có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Báo điện tử Vnexpress thông tin, những người đi trên chuyến bay trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 để được hỗ trợ.

Theo báo Tuổi trẻ, lý do tìm người là trên chuyến bay có nữ bệnh nhân B.T.L, (BN11797), sinh năm 1976, sống tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ngày 6-5, cô nhập cảnh từ Malaysia về sân bay Cần Thơ, đã đi cách ly tập trung. Trong thời gian này, cô có ở cùng phòng với trường hợp dương tính, tiếp xúc lần cuối ngày 24-5 và đã được xét nghiệm Covid-19 3 lần, đều cho kết quả âm tính.

Ngày 14-6, cô từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài khoảng 12:30 trên chuyến bay số hiệu QH0224 (ghế 17D). Ngày 15-6, cô xuất hiện ho đờm, sốt. Ngày 16-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình xét nghiệm cho ra kết quả dương tính với Covid-19.

Hơn 800.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ được TPHCM tiêm trong một tuần

Theo báo điện tử Vnexpress, chiều ngày 17-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến kho Viện Pasteur TPHCM kiểm tra công tác nhập, bảo quản số vắc-xin do Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam.

Tiêm vắc-xin

Đây là phần trong số gần 1 triệu liều vắc-xin do Nhật Bản hỗ trợ, được dành cho TPHCM để tiêm cho các nhóm ưu tiên diện rộng vì từ ngày 18-5, thành phố đã ghi nhận hơn 1.100 ca nhiễm Covid-19.

Theo ông Sơn, quy trình một lô vắc-xin khi nhập về Việt Nam sẽ được kiểm định, mất khoảng 48 tiếng đồng hồ. Sau khi có chứng nhận đạt chất lượng mới đưa vào tiêm. Chương trình tiêm chủng dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 19-6 ở 1.000 điểm, hoàn thành trong khoảng 5-7 ngày.

Trả lời báo chí, ông Sơn cho biết, trong số hơn 800.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 lần này, khoảng 786.000 liều sẽ dành cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, còn lại khoảng 50.000 liều cho bộ đội, công an trên địa bàn TPHCM.

“Vắc-xin đợt này thời hạn sử dụng còn tương đối dài, đảm bảo an toàn cho đợt tiêm chủng này của TPHCM”, báo Vnexpress dẫn lời ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, đợt tiêm chủng này sẽ khác với ba lần trước. Bộ Y tế đang bàn với TPHCM tận dụng thêm những cơ sở rộng hơn như các trường học hoặc nhà văn hóa ở xã, tiêm theo đúng lịch hẹn để đảm bảo giữa khoảng cách.

Đến nay, TPHCM đã tiêm được 70.000 người theo đối tượng ưu tiên của Nghị quyết 21. Với số vắc-xin này, dự kiến khoảng gần một triệu người sẽ được tiêm.

Người bán trái cây ở cổng Công ty Pouyuen dương tính với Covid-19

Theo thông tin trên báo điện tử Vnexpress, người phụ nữ 40 tuổi (bán trái cây tại cổng sau công ty Pouyuen) và con trai 15 tuổi, ngụ đường 49, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, đi khám tại Bệnh viện Gia An 115, có kết quả test nhanh và RT-PCR đều dương tính Covid-19.

Trước đó, người mẹ có triệu chứng đau họng, ho nên cùng con trai đến Bệnh viện Gia An 115 để khám. Trên đường đi, hai mẹ con bị ngã xe gần bệnh viện. Do người mẹ có triệu chứng nên được hướng dẫn ra phòng khám sàng lọc Covid-19, kết quả test nhanh ghi nhận dương tính.

Người con trai được đưa vào xử trí vết thương tại khu vực sàng lọc cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cũng ghi nhận mắc Covid-19, dù không có triệu chứng bệnh.

Chồng của người phụ nữ bán trái cây, là tiếp xúc diện F1, kết quả xét nghiệm cũng dương tính với Covid-19. Hiện cả ba trường hợp này đã được Bộ Y tế công bố.

Theo báo điện tử Vnexpess, cơ quan chức năng đã khoanh vùng nơi cư trú và chợ cổng sau của Công ty Pouyuen, nơi bệnh nhân bán trái cây, để lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc cũng như xét nghiệm mở rộng.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19.

TPHCM sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà

Chia sẻ với báo Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong làn sóng dịch thứ 4 này, trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt trẻ nhỏ hơn 5 tuổi khi cách ly tập trung F1 thì có nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà cho trẻ dưới 15 tuổi và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nhưng việc đảm bảo chăm sóc y tế vẫn giống như cách ly tập trung và xét nghiệm cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh.

Khu vực đang thực hiện phong tỏa. Nguồn ảnh: HCDC

Ông Sơn cho biết thêm, trước đây Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) yêu cầu cố gắng xây dựng các khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn đối với cộng đồng và cả người cách ly.

Tuy nhiên thực tiễn khi dịch lan rộng, số lượng địa điểm cách ly tập trung hạn chế, các khu cách ly tập trung nếu thực hiện không tốt cũng có khả năng lây nhiễm chéo giữa các phòng, tầng cách ly.

Do đó, Ban chỉ đạo đề nghị trong trường hợp các khu cách ly tập trung không đáp ứng nổi thì triển khai biện pháp cách ly tại nhà với đối tượng F1. Tuy nhiên, F1 cách ly tại nhà hay cơ sở sản xuất vẫn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đó, nếu cách ly tại nhà mà nhà trọ là không được, nhà ống mà nhiều đối tượng qua lại thường xuyên cũng không được. Bộ Y tế cũng đã giao Cục Quản lý môi trường y tế xây dựng các tiêu chí quy định cách ly F1 tại nhà và đang có dự thảo. Dự kiến, sẽ thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà đối với TPHCM trong thời gian tới.

Nguyễn Nam tổng hợp


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Tia UV có làm biến dạng filler?

0
(SGTT) - Chất làm đầy filler đang là trào lưu làm đẹp trong thời gian gần đây. Là một phương pháp thẩm mỹ không...

Kết nối