(SGTTO) – Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định cách ly xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 1-4 trên phạm vi toàn quốc, một Sài Gòn từng rất hối hả, nhộn nhịp với những đêm không ngủ giờ đây chỉ còn lại những bóng người thưa thớt qua lại. Cảnh tượng mà ngay cả trong những ngày lễ, tết bạn cũng khó lòng bắt gặp được.

Đường Hoàng Sa

Theo ghi nhận từ phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, hầu như người dân Sài Gòn đều chấp hành đúng với yêu cầu mà Thủ tướng chính phủ đã đề ra.

Ngã tư Phan Xích Long và Nguyễn Công Hoan
Một cửa hàng bán mang đi
Con đường ăn uống Phan Xích Long

Ngã 3 Bạch Đằng
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đường Phan Đăng Lưu

Ngoại trừ cây xăng, nhà thuốc, bệnh viện hoặc những cửa hàng tiện lợi còn hoạt đồng thì nhiều cửa hàng buôn bán lớn nhỏ đều đóng cửa, một số khác chỉ bán mang đi, những tuyến đường lớn của thành phố những ngày qua đã vắng xe cộ qua lại, người dân nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra đường.

Một quán cafe và bia đóng cửa theo yêu cầu của Thủ tướng

Tuy nhiên về vấn đề tụ tập, nhiều người vẫn chưa thực sự nghiêm túc cho công cuộc chống dịch Covid-19. Nhiều shipper vẫn tụ tập thành đám đông ngoài khu vực công cộng.

La Thành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây