Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Sài Gòn Tiếp Thị số 140 ra hôm nay có gì mới?

Dễ nhiễm khuẩn từ sữa tươi nguyên chất

Bên cạnh sữa tươi đóng hộp mua tại siêu thị, cửa hàng, gần đây nhiều người còn lựa chọn thêm loại sữa tươi nguyên chất được cung cấp từ các hộ nuôi bò sữa gia đình. Theo các bác sĩ dinh dưỡng, nếu sữa tươi không qua quy trình thanh trùng, tiệt trùng bài bản thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Bia 140-269 (550)

Khoai lang tăng giá, nông dân hết hàng

Nguồn cung khan hiếm đã khiến giá khoai lang tím Nhật vào thời điểm hiện tại tăng gấp ba, bốn lần so với cách đây khoảng ba tháng. Tuy vậy, người nông dân không được lợi vì chẳng còn nhiều hàng để bán, đồng thời thương lái do sợ rủi ro nên cũng ngưng mua.

Lên du thuyền đi chơi nước ngoài

Nhiều năm trước, những tour du lịch bằng du thuyền thường được coi là du lịch hạng sang mà chỉ những người nhiều tiền mới có thể trải nghiệm được. Nhưng ngày nay loại hình du lịch trên những chiếc du thuyền cỡ lớn của thế giới đã khá phổ biến với nhiều người.

Hoa hồng ngoại giá cao vẫn hút khách

Nhiều cửa hàng trực tuyến (online) hiện tận dụng kênh quảng cáo từ trang mạng xã hội Facebook để giới thiệu về các giống hoa hồng ngoại nhập. Theo những cửa hàng này, hoa hồng ngoại đang hút khách nhờ hình dáng, màu sắc và mùi hương khác lạ.

Kẻ cắp ngay bên tai

Không chỉ tấn công dòng điện thoại thông minh (smartphone) có khả năng kết nối Internet, những kẻ trộm cắp thời công nghệ còn tìm cách thâm nhập, cấy mã độc vào dòng điện thoại phổ thông, vốn chỉ dùng để nghe, gọi và nhắn tin. Các mẫu điện thoại này được bày bán tràn lan trên mạng, trên các vỉa hè mà người mua chẳng ai khác ngoài những người thu nhập thấp.

Đừng lơ là khi trẻ đi thang cuốn

Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, các bậc phụ huynh vẫn lơ là cho trẻ nhỏ sử dụng thang cuốn ở các siêu thị, trung tâm thương mại.

Tiểu thương muốn có tiếng nói khi xây chợ

Nhiều khu chợ mới xây ở tỉnh Đồng Nai, nơi tôi sống bị bỏ hoang. Một trong các lý do là tiểu thương không vào thuê sạp chợ, hoặc vì giá thuê quá cao, hoặc vì không thuận tiện cho người bán. Đa phần tiểu thương cảm thấy bức xúc vì khi xây chợ họ hoàn toàn không được có ý kiến, trong khi họ là chủ thể bán hàng chính ở chợ mới.

Chơi cùng xe điện đứng

Xưa nay ai cũng nghĩ đi xe là phải ngồi, từ xe đạp, xe máy, xe ô tô thậm chí đến xe xích lô cũng vẫn là ngồi. Nhưng giờ đây, người tiêu dùng có thể “đi xe” bằng cách đứng. Dù vậy, với bối cảnh giao thông đô thị như hiện nay, dùng chiếc xe này để tham gia giao thông là điều không được khuyến khích, thậm chí không được phép.

Hi, Salad! đón xu hướng ẩm thực mới

Ăn ngon, sạch và xanh để khỏe và đẹp là một trong những xu hướng ẩm thực hiện nay được nhiều người lựa chọn, nhất là phái nữ nói riêng và giới văn phòng nói chung. Đây là xu hướng để gìn giữ sức khỏe, sắc đẹp trong môi trường ít có điều kiện vận động.

Trang điểm cho điện thoại

Khi chiếc điện thoại bị trầy xước, thay vỏ mới thì tốn kém hoặc nhiều loại nắp lưng cũng không dễ tìm. Thế nên, nhiều người đã nghĩ tới việc trang điểm cho điện thoại. Nhờ nhu cầu này, dịch vụ đánh bóng, sơn, vẽ điện thoại ngày càng nở rộ.

Khăn choàng cổ, đâu chỉ chờ mùa lạnh

Trong nhiều trang phục, nếu được thắt thêm một chiếc khăn choàng cổ thì trông quý cô sẽ duyên dáng và thanh lịch hơn. Chiếc khăn điệu đà này luôn tung bay phấp phới không chỉ cho mùa se lạnh mà còn là một phụ kiện thời trang suốt mùa trong năm.

Trồng rau trong vườn chật

Muốn có một vườn rau nhà trồng cho bữa ăn gia đình nơi phố thị nhưng thật khó vì không có diện tích. Theo kiến trúc sư Trần Công Đoàn, Giám đốc Công ty Tân Phong Garden (quận Gò Vấp, TPHCM), hãy tận dụng cơm thừa, rau hỏng, vỏ trứng, các loại xương… và một chiếc thùng phuy, sẽ có ngay một tháp rau sạch để thưởng thức.

Sống chậm ở thành phố Mt. Shasta

Mt. Shasta, một thành phố nhỏ bình yên ở phía Bắc bang California, gần giáp ranh với bang Oregon, là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của nước Mỹ không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ mà còn vì một niềm tin vào sự linh thiêng của ngọn núi Shasta.

Hà Nội vào đông, thèm bánh khoai, bánh chuối

Trong số những món quà vặt dân dã mang phong vị ẩm thực mùa đông Hà Nội, như ngô nướng, ốc luộc, quẩy nóng, hạt dẻ rang, bỏng ngô… thì hẳn người ta cũng không thể không kể tới hai món bánh rán vỉa hè rất khoái khẩu, được nhiều người ưa chuộng, đó là bánh chuối, bánh khoai.

Hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ, nếu…

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong bệnh nhân xếp hạng thứ 3 sau bệnh ung thư và bệnh lý tim mạch. Mặc dù đột quỵ rất nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu bệnh nhân được can thiệp kịp thời sẽ giảm tối đa nguy cơ tử vong và di chứng để lại. Vì vậy, nếu phát hiện sớm và sơ cấp cứu đúng cách, người bị đột quỵ có thể phục hồi sức khỏe hoàn toàn.

Nước thốt nốt giúp lợi tiểu

Thốt nốt có tên khoa học là berassus flabellifer L. thuộc họ dừa palmaceae, trong tiếng Khmer “Thnot” tức là cây dừa đường. Thân cây có thể cao trên 20 m, có nhiều khoanh, trên ngọn có một tán lá xòe rộng. Lá có cuống dài, xanh thẫm, bóng xòe ra như cái quạt, mũi lá nhọn. Quả thốt nốt to, tròn như quả dừa, ruột bên trong có một thứ cùi trắng như cùi dừa nước, vị bùi, béo, giòn, có hương vị thơm ngon. Quả thốt nốt non ăn mát, quả già có màu vàng, thơm như mùi mít chín, nếu giã ra sẽ được một thứ bột trắng như bột gạo nếp, đem làm bánh hay nấu chè ăn rất ngon. Thốt nốt không chỉ có giá trị dinh dưỡng mà còn dùng để chữa bệnh.

Bỏ Hiệp ước Schengen có giúp EU an toàn hơn?

Dẹp bỏ Hiệp ước Schengen, đóng cửa khu vực du lịch tự do của châu Âu có thể không giảm được mầm mống khủng bố, đồng thời càng khiến người tị nạn lâm vào cảnh khốn khó hơn.

Thiết kế thực đơn giảm béo phì ở trẻ

Tỷ lệ trẻ béo phì ở các quốc gia phát triển đang tăng nhanh chóng, như tại Mỹ tăng đến 17%. Để giải quyết vấn đề này, một nhà hàng đã có sự thay đổi nhỏ trong thực đơn cho trẻ, khuyến khích trẻ chọn món ăn dinh dưỡng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sài Gòn Tiếp Thị số 147 ra ngày 16-12 có gì?

0
Chờ cái bắt tay từ nhiều phía Có lẽ việc thu gom rác thải điện tử còn nhiều chuyện phải làm hơn là khuấy động...

Sài Gòn Tiếp Thị số 145 ra ngày 11-12 có gì?

0
Muốn hết rụng tóc, bạc tóc, đâu dễ! Rụng tóc, bạc tóc tuy ít tác động trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng...

Sài Gòn Tiếp Thị số 144 ra ngày 9-12 có gì?

0
Vì sao phải ký lại hợp đồng mua điện? Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn TPHCM nhận được thông báo của...

Giống như người giúp việc

0
Sau sáu năm thí điểm tại TPHCM và một số tỉnh, thành, Quốc hội đã ra nghị quyết cho phép chế định Thừa phát...

Sài Gòn Tiếp Thị số 141 ra ngày 2-12 có gì?

0
Săn hàng khuyến mãi ngày mua sắm trực tuyến Ngày mua sắm trực tuyến 2015 (Online Friday 2015) do Bộ Công Thương tổ chức năm...

Sài Gòn Tiếp Thị số 139 đã ra sạp

0
Rau sạch gõ cửa khách sạn, nhà hàng Lâu nay, các loại rau củ trồng theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp...

Kết nối