Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Quyết định cách ly người về từ TPHCM của Hà Nội gây xôn xao: Đại diện CDC Hà Nội nói gì?

(SGTT) – Đại diện CDC Hà Nội cho rằng, một số người về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà, thậm chí còn giao lưu với những người xung quanh nên có những ca lây nhiễm thứ phát.
 Cách ly tại nhà người từ TPHCM về 7 ngày

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, công điện số 23 của Chủ tịch Hà Nội đã nêu rõ, từ nay dứt khoát phải tiến hành cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ các tỉnh, thành có dịch, theo Toquoc.vn.

Lý giải việc này, đại diện CDC Hà Nội nêu rõ, kể từ sau ngày 20-10, thời điểm Hà Nội ban hành Công điện 22 về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, số lượng người từ các địa phương có dịch về thành phố đông.

“Theo thống kê, số lượng người được phát hiện dương tính trong số người từ vùng dịch về chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, một số người về chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà.

Thậm chí, còn có hiện tượng giao lưu, tiếp xúc nhiều, nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát. Vì vậy, việc cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm những người về từ vùng cấp độ 3, 4 hay từ một số tỉnh thành như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn”, đại diện CDC Hà Nội nêu.

Cũng theo đại diện CDC Hà Nội, với các khu vực vùng 4 (vùng đỏ), người dân không được ra khỏi nhà và với vùng 3 (vùng màu da cam) cũng có khuyến cáo hạn chế di chuyển. Song, thực tế vẫn xảy ra hiện tượng di chuyển đi các nơi khác. Vì vậy, việc cách ly tại nhà là cần thiết.

Treo biển cách ly người liên quan ổ dịch ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Ảnh: Toquoc.vn.
Nhiều thai phụ mắc Covid-19 trở nặng, nguy kịch vì chưa tiêm vắc-xin

Theo báo Tin tức, PGS. TS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều thai phụ mắc Covid-19 trở nặng, nguy kịch vì chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã cứu sống thai phụ N.T.L (sinh năm 1994, ngụ tại quận 12) mang song thai ở tuần thứ 32 thụ tinh trong ống nghiệm. Được biết, thai phụ này chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Trường hợp thai phụ L. chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất.

TS. Tuyết cho biết, đây không phải là trường hợp thai phụ duy nhất nguy kịch do không tiêm vắc-xin phòng bệnh Covid-19. Có nhiều thai phụ mang thai quý, thai hiếm trở nặng, nguy kịch vì mắc Covid-19. Hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Ngày 17-11, cả nước có thêm 9.849 ca Covid-19

Tính từ 16:00 ngày 16-11 đến 16:00 ngày 17-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.839 ca ghi nhận trong nước tại 56 tỉnh, thành phố.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TPHCM tăng 154 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 128 ca và Đắk Lắk tăng 100 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.831 ca/ngày.

Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày 17-11, cả nước đã ghi nhận 67 ca tử vong tại TPHCM (26), Bình Dương (12), An Giang (7), Tây Ninh (4), Long An (4), Cần Thơ (3), Sóc Trăng (3), Bình Thuận (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1) và Đồng Tháp (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82 ca.

Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 17-11. Ảnh: Bộ Y tế
Bắt tạm giam một bác sĩ trục lợi từ việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Theo báo Công an nhân dân, ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thái Hiệp (sinh năm 1990, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Nguyễn Thái Hiệp là bác sĩ Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Lợi dụng vị trí công tác của mình, tháng 8-2021, Hiệp mốc nối với Lê Văn Thắng sinh năm 1997, quê Đồng Tháp), giữ xe của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tiêm ngừa vắc-xin thu tiền của nhiều người dân với giá ít nhất 600.000 đồng/người.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói rõ về việc tiêm 2 mũi vắc-xin vẫn chuyển nặng

Theo Người lao động, tại buổi họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở hiện một số nơi có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác; không vì tiêm đủ 2 mũi vắc-xin mà chủ quan, không thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế. Vắc-xin chỉ giúp giảm 4 điều là giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng, giảm tử vong.

“Sự thật là thời gian qua, có người đã tiêm 2 mũi vắc-xin chuyển nặng và tử vong”, ông Nguyễn Văn Nên nói. Lý giải điều này, ông cho rằng mỗi người có sức khỏe, cơ địa, điều kiện để ứng phó, chịu đựng với dịch bệnh khác nhau, không thể lấy người này so sánh với người khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận đại dịch bộc lộ ra điểm yếu mà lâu nay thành phố chưa làm được. Đó là đời sống của một bộ phận nhân dân chưa đảm bảo được sự an toàn trong dịch bệnh và các yêu cầu tối thiểu khác.

Đà Nẵng sẵn sàng phương án hỗ trợ, điều trị F0 tại nhà

Theo báo Lao Động, bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế thành phố đang hỗ trợ các quận, huyện thành lập Trạm y tế lưu động tại tuyến xã, phường và sẵn sàng phương án hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà.

Bà Thủy cho hay, ngành y tế đang xúc tiến xây dựng cho chương trình đạo tạo và triển khai cho công tác đào tạo tập huấn cho lực lượng trạm y tế lưu động. Đồng thời, triển khai công tác quản lý, theo dõi cũng như sẵn sàng cho việc thu dung điều trị.

Hiện nay đã có hơn một nửa số quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có phương án thành lập Trạm y tế lưu động, sẵn sàng phương án thu dung, điều trị F0 tại nhà.

Sóc Trăng: Số ca mắc Covid-19 vượt mốc 10.000

Theo báo Thanh niên, sáng 17-11, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng cao. Đáng lưu ý, đến thời điểm này, số ca mắc trên địa bàn tỉnh đã vượt mốc hơn 10.000 ca,

Cụ thể, sáng cùng ngày, tỉnh ghi nhận thêm 391 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 205 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng; 120 ca là F1 trở thành F0; 49 ca trong các khu vực phong tỏa và 17 là người dân từ vùng dịch tự phát về quê.

Minh Thảo tổng hợp

Sài Gòn Tiếp Thị phát động chương trình “Chèo SUP sau giãn cách”. Chương trình sẽ là nơi đăng tải những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân, người thân hoặc bạn bè về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm quen, tham gia môn chèo SUP, giới thiệu các cung chèo SUP ở TPHCM và các tỉnh, thành phố khác trên mọi miền đất nước.Để tham gia chương trình, bạn đọc gửi thông tin trực tiếp đến tòa soạn tổ chức qua email admin@sgtiepthi.vn, ghi rõ chủ đề: “Chèo SUP sau giãn cách”_ tên tác phẩm hoặc truy cập vào facebook Sài Gòn Fit và Sáng kiến Điểm đến an toàn để đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip do bản thân hoặc đồng nghiệp thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Hơn 60,8 triệu lượt người Việt đi du lịch trong nửa...

0
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, thị trường du lịch nội địa đã không những hồi phục mà còn tăng trưởng cao...

Tồn đọng 22 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế yêu cầu...

0
Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến giữa tháng 6-2022 còn hơn 22,2 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 loại Moderna và Pfizer...

Kết nối