Chủ Nhật, Tháng Chín 1, 2024

Quảng Nam: Thánh địa Mỹ Sơn đón khách quốc tế trở lại nhờ thực tế ảo

Những tháng gần đây, khu đền tháp Mỹ Sơn (hay còn được gọi là thánh địa Mỹ Sơn) tại tỉnh Quảng Nam đón mỗi ngày hơn 200 du khách, hầu hết là khách quốc tế; có thời điểm Mỹ Sơn đón 500 khách mỗi ngày, theo thông tin từ Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý, cho biết mặc dù lượng du khách chưa nhiều so với những năm trước dịch nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của công tác quảng bá trên nên tảng thực tế ảo, nâng cao chất lượng, tăng trải nghiệm cho khách tham quan Mỹ Sơn, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn trong những năm tiếp theo.

Một đoàn khách quốc tế tại thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Song Châu

Theo ghi nhận thực tế, khi dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, những du khách đam mê nghiên cứu lịch sử văn hoá cũng bắt đầu trở lại Mỹ Sơn. Trong chuyến du lịch Việt Nam lần này, chị Krissi Gundula (Đức) đã đến Mỹ Sơn, trực tiếp nghe hướng dẫn viên kể chuyện và nhìn thấy những ngôi tháp, kiến trúc mà chị đã tìm hiểu khá kỹ trên internet.

“Mỹ Sơn của các bạn là điểm đến không thể bỏ qua trong thời gian ngắn lưu lại Hội An (Quảng Nam). Tôi đã tìm hiểu trên internet khá kỹ, nhiều thông tin thú vị, nhưng đến đây, trực tiếp chạm tay vào đền tháp và nhìn ngắm phù điêu thì không thể diễn tả được cảm xúc”, chị Gundula chia sẻ.

Theo thông tin từ Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, trong thời gian qua, thông qua liên kết với doanh nghiệp, nhiều giải pháp chuyển đổi số, đưa hình ảnh, clip về Mỹ Sơn trên thực tế ảo, trên không gian mạng, đã góp phần đưa hình ảnh di sản thế giới này đến gần hơn với du khách, thúc đẩy sự mong muốn đến tham quan và tìm hiểu trực tiếp vẻ đẹp tháp cổ.

Gần đây nhất, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp Công ty cổ phần Giải pháp chuyển đổi (VR360) là đơn vị thành viên của Bizverse xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Giai đoạn 1, từ đầu năm 2022 đến nay, di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho toàn bộ di sản, tích hợp tính năng thuyết minh ảo, thuyết minh giới thiệu tổng quan, đưa mô hình 3D bảo tàng số lên vị trí Map 3D Bizverse World. Giai đoạn 2, triển khai vào cuối năm 2022 và năm 2023, di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được nâng cấp giao diện, cập nhật tính năng mới, tạo không gian triển lãm cho bảo tàng trên Metaverse để người xem có thể tham quan từ xa, nâng cao khả năng tương tác và xoay 360 độ.

Song Châu

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tọa đàm Văn minh trà Việt trong phát triển kinh tế...

0
Tọa đàm “Văn minh trà Việt trong phát triển kinh tế và du lịch” vừa diễn ra tại khách sạn Bông Sen Sài Gòn. Đây...

Báo Ấn Độ: Hội An như ‘nam châm’ hút khách du...

0
(SGTT) - Tờ Times of India của Ấn Độ vừa đưa ra danh sách các điểm đến được xem như những 'nam châm' hút...

Đông đảo người dân viếng chùa dịp lễ Vu lan

0
(SGTT) – Trong dịp lễ Vu lan năm nay, các ngôi chùa trên cả nước đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa,...

Gần 500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia ‘Liên hoan múa...

0
(SGTT) - Tối 17-8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra khai mạc “Liên hoan Múa...

Khách sạn ‘không rác thải nhựa’ ở Hội An đạt chứng...

0
(SGTT) - Silk Sense Hoi An River Resort, thành viên chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn vừa đạt được Chứng nhận “Travelife...

Quảng Nam có 25 doanh nghiệp đạt chứng nhận du lịch...

0
(SGTT) - Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành và triển khai áp dụng bộ tiêu chí du...

Kết nối