Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Những thiên đường du lịch ở châu Á ảm đạm vì Covid-19

(SGTT) – Dịch Covid-19 bùng phát mạnh từ cuối tháng 1-2020 đã biến nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới và châu Á đi vào ngõ cụt. Phần vì chính quyền đóng cửa ngăn bệnh dịch hoặc du khách e sợ nên không ghé qua.
Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc thu hút hơn 4 triệu lượt khách mỗi năm.

Trung Quốc

“Quảng trường San Marco” của sòng bạc Venetian ở thiên đường cờ bạc Macau (Trung Quốc) được xem là Las Vegas của Trung Quốc thu hút tới 35,8 triệu lượt khách trong năm 2019. Tuy nhiên, Macau phải đóng cửa các sòng bạc trong 2 tuần sau khi nhà chức trách phát hiện 10 trường hợp nhiễm virus corona hôm 4-2-2020. Dù sau đó, các sòng bạc đã được mở cửa trở lại nhưng vẫn rất vắng vẻ.

Với 670.900 cư dân gói gọn chỉ trong 32,9 km², các quan chức ở đây từng cân nhắc áp dụng “thuế du lịch” để giảm bớt sự đông đúc. Theo Nikkei Asian Review, sự bùng nổ phát triển kéo dài 15 năm đã khiến Macau trở thành nơi giàu có nhất ở châu Á về sản lượng kinh tế bình quân đầu người trên cơ sở ngang giá sức mua. Theo World Factbook, nhờ sự bùng nổ này, thất nghiệp gần như biến mất, các cư dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và 15 năm học miễn phí. Họ cũng nhận được niên khoản từ chính phủ.

Vạn Lý Trường Thành vắng khách sau khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Năm 2019, chính quyền Trung Quốc hạn chế lượng du khách tới Vạn Lý Trường Thành ở mức 65.000 người/ngày vì tình trạng quá tải. Nhưng hiện nay cảnh hoang vắng lạ thường tại bức tường trứ danh sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Từ ngày 25-1-2020, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đóng cửa khu vực Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh và siết chặt kiểm tra thân nhiệt du khách. Vạn Lý Trường Thành thời gian gần đây mở cửa thu hút khách trở lại nhưng vẫn vắng vẻ so với thời kỳ đỉnh cao, chỉ có du khách nội địa.

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được zem là báu vật lịch sử vô giá, nơi đây được coi là công trình lịch sử chứng kiến thời địa hoàng kim nhất của Trung Quốc thời phong kiến. Mỗi năm, địa danh này thu hút hơn 4 triệu lượt khách tham quan, theo China Daily. Cố cung tráng lệ này bị đóng cửa vô thời hạn từ cuối tháng 1-2020, khi dịch Covid-19 bùng lên. Những ngày này, Tử Cấm Thành hoàn toàn vắng lặng, lượng khách tới thưa thớt.

Tử Cấm Thành cũng chung số phẩn cảnh “chợ chiều” do dịch Covid-19.

Thiên Đàn, Trung Quốc được Tổ chức Văn hóa -Khoa học-Giáo dục Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới cũng là điểm đến không thể thiếu với các du khách khi tới Bắc Kinh. Hiện, Thiên Đàn vẫn mở cửa, nhưng rất ít người đến tham quan.

Công viên Disneyland Thượng Hải thu hút 11 triệu lượt du khách trong năm đầu tiên khai trương (2016). Tổng đầu tư của khu vui chơi này lên đến 5,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 25-1-2020, chính quyền Trung Quốc thông báo công viên này bị đóng cửa vô thời hạn. Sau đó khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nơi này đã đón khách trở lại nhưng cũng không tránh khỏi cảnh “chợ chiều”.

Thái Lan

Chợ đêm Thái Lan khi chưa dịch bệnh

Chợ đêm Ratchada (Bangkok, Thái Lan) luôn đông đúc và là điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc. Theo Guardian, trong năm 2019, Thái Lan đón tới 11 triệu du khách từ Trung Quốc. Nhưng dự kiến năm nay, do dịch Covid-19, số du khách Trung Quốc đến Thái Lan sẽ giảm chỉ còn 2 triệu người. Chợ Ratchada trở nên vắng lặng, các cửa hàng vật lộn trong cơn khốn khó. Một chủ cửa hàng cho biết hiện mặt hàng bán chạy nhất là khẩu trang. Đến với xứ Chùa Vàng mà không ghé qua những khu chợ nổi tiếng Thái Lan thì coi như bạn đã bỏ lỡ 50% trải nghiệm tuyệt vời mà đất nước này mang lại… Đây  là một nơi không thể bỏ qua của các tín đồ ẩm thực. Khi đến với chợ Ratchada các bạn sẽ lạc vào thiên đường ẩm thực và mua sắm ở nơi này.

Đông Bắc Á

Hàn Quốc thu hút 15,5 triệu du khách trong năm 2018, bao gồm gần 4,8 triệu lượt khách Trung Quốc. Cung điện Gyeongbokgung luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở thủ đô Seoul. Tuy nhiên, hiện nay, du khách thưa thớt tại cố cung nổi tiếng ở Seoul.

Mỗi ngày, khoảng 500.000 người qua lại giao lộ Shibuya sầm uất ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) nhưng nay cũng khá hoang vắng vì Covid-19.

Nguyễn Hưng – T.T dịch

Theo CNN, insider, wftv

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối