Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Nhiều bệnh nhi tại TPHCM dập nát bàn tay vì đốt pháo tự chế

(SGTT) – Khoảng 2 năm trở lại đây năm nào Khoa Bỏng – Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng tiếp nhận những bệnh nhi nhập viện vì đốt pháo tự chế. Đặc biệt, năm nay số lượng bệnh nhân tăng nhiều, hầu hết rơi vào những bệnh nhi từ 10 tuổi trở lên.

Theo VTV News, trường hợp đầu tiên là bệnh nhi nam (15 tuổi, ngụ ở Bình Thuận) nhập viện cách đây khoảng 3 tuần trong tình trạng bàn tay cầm pháo bị nát gần như hoàn toàn, lộ xương. Cụ thể, ngón 2 mất hoàn toàn, ngón 3 dập nát và ngón 1, 4, 5 cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của gia đình, do hiếu kỳ và không biết bệnh nhi học được cách tự chế pháo ở đâu nên đã mày mò tự làm pháo, khi chưa kịp vứt pháo ra xa thì đã nổ ngay trên tay. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhi đi cấp cứu.

Sáng ngày 3/2, bệnh nhi được phẫu thuật tiếp tục cắt bỏ những phần da bị hoại tử, cố gắng bảo tồn bàn tay tối đa.

BS. CKI. Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Khoa Bỏng – Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết trường hợp này nhập viện rất nặng, đa phần chức năng tay không giữ được. Trong quá trình điều trị, chúng tôi phải lọc cắt những phần mô hoại tử, nuôi cấy, đắp xương dần dần. Tiên lượng những ca này điều trị rất lâu, vất vả mà hiệu quả phục hồi chức năng vận động tay không cao.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi nam, 14 tuổi, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng. Nhập viện trong tình trạng bàn tay bị pháo tự chế nổ, may mắn bệnh nhi chỉ bị thương phần mềm, bỏng ở một phần đùi chân trái và một phần mặt. Các bác sĩ tiến hành xử lý vết bỏng, giúp bệnh nhân phục hồi những phần da bị tổn thương.

Các bác sĩ khuyến cáoháo là trò chơi nguy hiểm nên trong trường hợp không cần thiết thì không nên chơi. Nếu trẻ nhỏ tò mò thích chơi thì cũng nên có sự giám sát của người lớn và đọc hướng dẫn sử dụng trước khi đốt. Tuyệt đối không tự chế pháo vì nguy cơ xảy ra rủi ro rất cao, khả năng phục hồi vận động ở phần cơ thể bị pháo nổ rất thấp.

Mùng 3 Tết Nhâm dần, 34 người thương vong vì tai nạn giao thông

Người lao động đưa tin, theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 15 người, bị thương 19 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 4 người bị thương, không tăng, không giảm số người chết.

Trong số các vụ tai nạn trên, đường bộ có 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 4 người bị thương so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, không tăng, không giảm số người bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông đường sắt đầu tiên xảy ra trong dịp Tết nguyên đán năm nay.

Trong khi đó, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa: TXVN
Ngày 3-2: Số mắc Covid-19 tiếp tục giảm, còn 8.601 ca

Theo bản tin dịch Covid-19 ngày 3-2 của Bộ Y tế, tính từ 16:00 ngày 2-2 đến 16:00 ngày 3-2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới, trong đó 26 ca nhập cảnh và 8.575 ca ghi nhận trong nước (giảm 145 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đà Nẵng giảm 778 ca, Gia Lai giảm 155 ca và Hải Phòng giảm 129 ca.

Ngoài ra, những địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Quảng Nam tăng 254 ca, Quảng Nam tăng 135 ca và Lâm Đồng tăng 115 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.085 ca/ngày.

Minh Thảo tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải sau vụ tai...

0
Sau vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Quảng Nam khiến 10 người tử vong, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã yêu cầu...

The Eco Tropicana Garden, điểm du lịch mới mẻ trên cao...

0
(SGTT) - The Eco Tropicana Garden tọa lạc tại thôn 4, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, là điểm du lịch mới mẻ ở tỉnh...

Ấn tượng bộ sưu tập “Thành phố thông minh” tại Lễ...

0
(SGTT) - Để chuẩn bị cho Lễ hội Áo dài TPHCM 2022, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Việt Hùng quyết định giới thiệu Bộ...

Vườn quốc gia Cát Tiên hưởng ứng ngày động, thực vật...

0
(SGTT) - Ngày 3-3, tại Vườn quốc gia Cát Tiên đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng ngày Động, thực vật hoang dã...

Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8: Tôi yêu áo...

0
(SGTT) - Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam” có nhiều hoạt...

Ra mắt Cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT

1
(SGTT) - Vừa qua, Cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT đã ra mắt tại TPHCM với mục tiêu tập trung thúc đẩy...

Kết nối