Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nghỉ lễ dài ngày, các điểm du lịch ghi nhận lượng khách tăng trưởng cao

Trải qua 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận lượt khách du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ, khởi đầu mùa du lịch Hè sôi động.
Lượt khách du lịch đến một số địa phương trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Đồ họa: Đăng Huy

Hà Nội

Ngày 3-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, Hà Nội đón 719.000 lượt khách du lịch, trong đó có 69.500 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỉ đồng.

Năm nay, người dân có xu hướng đi du lịch tại chỗ là chủ yếu. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Hà Nội, nhất là các điểm đến di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành.

Vườn thú Hà Nội đón lượng khách lớn trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Báo ĐCSVN

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ năm nay, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí du khách tham quan thủ đô bằng xe buýt hai tầng. Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ, các đơn vị vận chuyển đã thực hiện 127 chuyến xe với hơn 6.681 lượt khách. Hoạt động này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh Thủ đô từ trên cao, góp phần thu hút nhiều hơn du khách đến với Hà Nội.

Nghệ An

Theo TTXVN, trong 5 ngày nghỉ lễ các điểm du lịch trong tỉnh Nghệ An đã đón và phục vụ khoảng 780.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 1.500 tỉ đồng. Các địa phương có đông du khách đến là thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương và một số điểm du lịch ở các huyện miền núi trong tỉnh.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nằm trên địa bàn huyện Nam Đàn đã đón gần 6.000 đoàn khách trong nước và quốc tế, với khoảng 60.000 lượt khách; huyện miền núi Con Cuông đón hơn 20.000 lượt khách; thị xã Cửa Lò đón hơn 100.000 lượt khách…

Quảng Bình

Ngày 3-5, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ này, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 250.000 lượt khách, tăng 73,91% so với cùng kỳ năm 2022, trong số đó có khoảng 7.500 lượt khách quốc tế.

Trong dịp nghỉ lễ này, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 250.000 lượt khách. Ảnh: Báo Quảng Bình

Tổng thu từ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt khoảng 282,5 tỉ đồng, tăng 78,66% so với dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2022.

Hệ thống hang động nguyên sơ, kỳ vỹ và tuyệt đẹp ở Quảng Bình luôn thu hút đông du khách đến tham quan, nhất là động Phong Nha và động Thiên Đường. Bên cạnh đó, các điểm tham quan du lịch khác như: suối Nước Moọc, Zipline sông Chày – hang Tối, Công viên Ozo, thung lũng Hava, bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú và các địa điểm check-in khác trên địa bàn toàn tỉnh như Suối đá, Chà Rào-Chà Cùng, Lèn Chùa, đồi cát Quang Phú, làng chài Nhân Trạch… vẫn là lựa chọn chủ yếu của du khách khi đến Quảng Bình.

Thừa Thiên Huế

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, qua 5 ngày lễ ngành du lịch tỉnh đón 100.000 lượt khách du lịch, tăng 80% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Thống kê lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích trong 5 ngày lễ ước đạt khoảng 82.000 lượt. Riêng ngày 1-5, các điểm di tích đón lượng khách kỷ lục, khi có 24.300 lượt khách mua vé vào tham quan. Doanh thu bán vé trong ngày đạt hơn 3,5 tỉ đồng. Đây là số lượng khách vào tham quan di tích lớn nhất từ trước đến nay, kể cả thời điểm trước dịch.

Các buổi chiều từ 30-4 đến 3-5, đoàn cà kheo đến từ vương quốc Bỉ trình diễn nghệ thuật trên cà kheo cũng như hướng dẫn người dân và du khách đi cà kheo trên các đường phố khác nhau tại thành phố Huế. Ảnh: Hoàng Lê

Trong thời gian diễn ra kỳ lễ, Thừa Thiên Huế thật sự sôi động với hàng chục hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn tại trung tâm TP Huế, nhất là hiệu ứng của tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 và các lễ hội hưởng ứng của các địa phương. Thêm đó, sự hấp dẫn của một số sản phẩm, dịch vụ, phố đi bộ, điểm “check-in” mới ở các địa phương cũng đã góp phần thu hút khách.

Đà Nẵng

Ngày 3-5, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho hay trong dịp lễ năm nay, hoạt động du lịch Đà Nẵng diễn ra sôi động, nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc.

Lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp lễ ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022, trong đó khách nội địa ước đạt 286.823 lượt; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt. Đã có tổng số 636 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, phục vụ khoảng 84.667 lượt khách; mỗi ngày bình quân có 81 chuyến bay nội địa và 46 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Một số điểm du lịch đón được lượng khách lớn, như Sun World Bà Nà Hills với gần 65.000 lượt khách; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 17.300 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách…

Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng lượt khách đến tỉnh trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ năm nay đạt 411.360 lượt (tăng 20,26% so với năm 2022), khách lưu trú trên 120.000 lượt.

Bãi Sau, TP.Vũng Tàu đông khách tắm biển, vui chơi chiều 30-4. Ảnh: Báo Vũng Tàu

Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày đạt gần 634 tỉ đồng (tăng 84,4% so với năm 2022); doanh thu lưu trú gần 364 tỉ đồng; công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 75-80%. Khách lưu trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong suốt kỳ nghỉ lễ chủ yếu là gia đình, nhóm nhỏ chuộng resort, khách sạn, căn hộ thoáng đãng, có sân vườn, hồ bơi hoặc gần biển và dịch vụ khép kín để nghỉ dưỡng.

Trong các ngày lễ, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân và du khách như Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lung linh Đảo Ngọc”; Lễ chào cờ, phát động đi xe đạp vì môi trường; Hội thi đua bè truyền thống tại Côn Đảo; ngày hội thể thao biển “Vũng Tàu Ocean Challenge & Vũng Tàu Sup Rowing Festival”; Lễ hội thả Diều tại Bãi Sau (tại thành phố Vũng Tàu)…

Long An

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, có khoảng 40.000 lượt khách du lịch đến Long An dịp lễ này, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế; công suất sử dụng phòng là 50%. Doanh thu du lịch dịp này khoảng 20 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Tại một số khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Long An như Khu phức hợp giải trí Khang Thông – Happyland (huyện Bến Lức) đón khoảng 8.000 lượt khách; điểm du lịch văn hóa Phước Lộc Thọ (huyện Đức Hòa) đón khoảng 500 lượt khách; Vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa) đón khoảng 4.000 lượt khách…với các chương trình ca nhạc, xiếc, ảo thuật đặc sắc, trò chơi cảm giác mạnh…

Bên cạnh đó, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa) đón khoảng 1.100 lượt khách; điểm du lịch sinh thái Chavi Garden (huyện Bến Lức) đón khoảng 1.000 lượt khách; Khu du lịch Cánh đồng bất tận (huyện Mộc Hóa) đón khoảng 200 lượt khách…

An Giang

Còn theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch An Giang đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch An Giang đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan.

Một số điểm tham quan trên địa bàn An Giang đón lượt khách du lịch đến tham quan lớn như Khu du lịch quốc gia Núi Sam (Châu Đốc) đón 68.000 lượt; khu du lịch Núi Cấm (huyện Tịnh Biên) đón 52.000 lượt; điểm du lịch Trà Sư (huyện Tịnh Biên) đón 12.000 lượt; điểm du lịch Tức Dụp (huyện Tri Tôn) đón 7.000 lượt…

Các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn như hồ Tà Pạ, Soài Chek, Ô Thum… thu hút khoảng 90.000 lượt khách. Một số điểm tham quan khác như Điểm dừng chân Vạn Hương Mai (Châu Đốc), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Long Xuyên), Nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn)… thu hút trên 20.000 lượt khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

Ngành du lịch thủ đô thu về 69.300 tỉ đồng trong...

0
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt...

Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9...

0
Tính chung 9 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ...

Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho du khách Trung...

0
Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách...

Các địa phương du lịch đón trăm ngàn lượt khách chỉ...

0
Ghi nhận trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9, các địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu…...

Thái Lan cân nhắc nới lỏng thị thực để thu hút...

0
Thái Lan có thể sẽ nới lỏng các quy định về thị thực cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ đồng thời cho...

Kết nối