Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ngày 21-7, cả nước có 5.343 ca Covid-19, TPHCM 3.556 ca

(SGTT) – Theo Bộ Y tế, trong số 5.357 ca mắc mới của ngày 21-7, có 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước, trong đó 1.081 ca được phát hiện trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 68.177 ca mắc. Bắt đầu từ ngày 22-7, TPHCM sẽ vận hành tiêm vắc-xin đợt 5 với 615 điểm tiêm, 120 người/ngày/điểm.

Trong ngày 21/7 có 5.357 ca mắc mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170), Đồng Tháp (109), Tiền Giang (65), Long An (60), Hà Nội (42), Vĩnh Long (39), Khánh Hoà (38), Bến Tre (35), Cần Thơ (32), Tây Ninh (30), Phú Yên (26), Ninh Thuận (22), Bà Rịa – Vũng Tàu (18), Vĩnh Phúc (18), Đắk Lắk (17), Bình Phước (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10), Hậu Giang (9), Bình Định (8 ), Bình Thuận (7), Hà Giang (6), Quảng Ngãi (6), Sóc Trăng (6), Nghệ An (5), Lâm Đồng (5), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Gia Lai (1), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 1.081 ca trong cộng đồng.

5.343 ca Covid-19 trong ngày 21-7, TPHCM 3.556 bệnh nhân

Trong ngày 21-7 có 5.343 ca ghi nhận trong nước bao gồm tại TPHCM (3.556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170), Đồng Tháp (109), Tiền Giang (65), Long An (60), Hà Nội (42), Vĩnh Long (39), Khánh Hoà (38), Bến Tre (35), Cần Thơ (32), Tây Ninh (30), Phú Yên (26), Ninh Thuận (22), Bà Rịa – Vũng Tàu (18), Vĩnh Phúc (18), Đắk Lắk (17), Bình Phước (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10), Hậu Giang (9), Bình Định (8 ), Bình Thuận (7), Hà Giang (6), Quảng Ngãi (6), Sóc Trăng (6), Nghệ An (5), Lâm Đồng (5), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Gia Lai (1), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 1.081 ca trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 68.177 ca mắc. Trong đó, 2.099 bệnh nhân nhập cảnh và 66.078 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước từ 27-4 đến nay là 64.508, trong đó, 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Bộ Y tế cho biết đang tích cực chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là oxy.

Với các đơn vị đã và đang cung ứng cho bệnh viện, cơ sở y tế tại TPHCM và những tỉnh phía Nam, địa phương có dịch, Bộ yêu cầu phối hợp chặt chẽ, lên phương án vận chuyển, không để đứt gãy nguồn cung, ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 22-7, TPHCM tiêm vắc-xin đợt 5 với 615 điểm tiêm

Theo Tuổi Trẻ, toàn TPHCM sẽ vận hành 615 điểm tiêm, với 120 người/ngày/điểm tiêm. Mỗi phường, xã sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm. Tùy theo tình hình ổn định sẽ tăng số lượng lên 200 người/điểm tiêm/ngày. Nếu tiến độ đảm bảo thì khoảng trong 2 tuần, TPHCM tiêm xong 930.000 liều.

Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhân viên của Công ty FPT Software tại Khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Đức sáng 19-6. Ảnh: Đ.T

Các điểm tiêm đều bố trí các tổ cấp cứu túc trực để đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Các nơi phong tỏa sẽ không tổ chức tiêm, nhưng ngay khi gỡ phong tỏa sẽ lập tức tổ chức tiêm cho người dân.

Đối tượng được tiêm vắc-xin trong đợt này ưu tiên cho những người mắc các bệnh nền (bệnh thận mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường), người trên 65 tuổi; người thuộc diện chính sách, có công và đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, người làm việc trong cơ sở y tế, ngành y tế; người tham gia trực tiếp phòng chống dịch (thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, tình nguyện viên, phóng viên…).

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, người dân không nên so sánh các loại vắc-xin vì chất lượng tất cả như nhau, được Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế đánh giá đều có hiệu quả. Việc phân bổ vắc-xin gì cho đối tượng nào phải căn cứ theo khuyến cáo của loại vắc-xin đó, có loại dùng cho người già, nhưng có loại dùng cho người trẻ.

Việt Nam chính thức sản xuất thử nghiệm vắc-xin Sputnik V

Hôm nay, 21-7, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga (RDIF) và Công ty TNHH MTV Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), một trong những nhà sản xuất vắc-xin hàng đầu của Việt Nam, đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vắc-xin Sputnik V tại Việt Nam
Vắc-xin Sputnik V do VABIOTECH sản xuất sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng quốc gia sau khi hoàn thành việc chuyển giao công nghệ và các kết quả kiểm định chất lượng tại Viện Gamalaya (Liên bang Nga) đạt yêu cầu.
Theo Thanh Niên, VABIOTECH cho biết đến nay, Sputnik V đã được đăng ký tại 68 quốc gia trên toàn cầu với tổng dân số hơn 3,7 tỉ người. Theo dữ liệu do các cơ quan quản lý của một số quốc gia thu được trong quá trình tiêm chủng cho người dân, bao gồm Mexico, Argentina, Serbia, Bahrain, Hungary, UAE và những nước khác đã chứng minh rằng Sputnik V là một trong những loại vắc-xin an toàn và hiệu quả nhất chống lại Covid-19.
Tại Việt Nam, vắc-xin Sputnik V cũng đã được Bộ Y tế chính thức cấp phép vào ngày 23-3.
TS Đỗ Đạt Tuấn, Chủ tịch VABIOTECH, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với RDIF để đưa vắc-xin Sputnik V đến Việt Nam trong công cuộc đẩy lùi đại dịch. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa RDIF và VABIOTECH sẽ giúp cung cấp vắc-xin Covid-19 có chất lượng với giá cả phù hợp cho người dân Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác”.
Theo VABIOTECH, vắc-xin sản xuất được xuất khẩu và dự kiến Việt Nam sẽ đàm phán để mua, sử dụng phòng chống dịch.

TPHCM chỉ còn 32 chợ truyền thống hoạt động

Hôm nay, toàn TPHCM có 205/237 chợ (gồm 3 chợ đầu mối) đã ngưng hoạt động nên Sở Công Thương đã ra công văn khẩn hướng dẫn tổ chức chợ an toàn.

Theo Sở Công Thương TPHCM, từ ngày 16-7 đến nay có 9 chợ sau khi tạm ngưng để thực hiện công tác phòng, chống dịch (như khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết…) đã khôi phục hoạt động. Đó là các chợ Nguyễn Tri Phương, An Đông (quận 5); chợ Bình Thới, Phú Thọ (quận 11); chợ Kiến Thành (quận Bình Tân); chợ Tân Đoàn Việt, chợ Bà Lát, chợ tạm ấp 4 Vĩnh Lộc A, chợ Qui Đức (huyện Bình Chánh). Như vậy, hiện toàn TPHCM chỉ còn 32 chợ truyền thống đang hoạt động (bao gồm 9 chợ mới mở cửa nêu trên).

Mới đây, để các chợ truyền thống có thể hoạt động trở lại an toàn, Sở Công Thương có công văn hỏa tốc gửi UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm hướng dẫn công tác tổ chức an toàn.

Hiệp Trần tổng hợp

Tiếp nối thành công bởi giá trị nhân văn đem lại từ những đợt tổ chức năm 2020, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” được Kinh tế Sài Gòn tiếp tục thực hiện vào năm nay với chủ đề “Đồng hành chống dịch”, chính thức được phát động vào ngày 2-6-2021.

Thông tin tiếp nhận hỗ trợ: TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN. STK: 1007 1485 1003318. Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Hoà Bình – TPHCM. Nội dung chuyển khoản: Họ tên_UnghoSaigon Times – NVTL-Donghanhchongdich. Quý doanh nghiệp, bạn đọc có nhu cầu ủng hộ hiện vật vui lòng liên hệ chị Huỳnh Hương (0913118711) hoặc anh Huy Hân (0902696617).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Nhiều địa phương vẫn cách ly người đến từ TPHCM

0
(SGTT) - Lai Châu, Bình Định là những địa phương vẫn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế đối với người...

Kết nối