Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Phát hiện mang thai sau khi tiêm vắc-xin Covid-19, xử lý thế nào?

(SGTT) – Một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra hiện nay là nhóm đối tượng này có nên tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 không?

Trong chương trình “Thắc mắc mùa dịch” của Sài Gòn Tiếp Thị, bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Giảng viên Bộ môn Y học gia đình, Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tất cả phụ nữ đang mang thai đều thuộc nhóm đối tượng nên trì hoãn việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ lỡ phát hiện mang thai sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1 thì không phải quá lo lắng. Nếu không có biểu hiện phản ứng quá nặng (sốc phản vệ độ 2 trở lên) cứ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, quá trình phát triển thai nhi tại các bệnh viện, bác sĩ chuyên về sản khoa. Nếu có những phản ứng bất thường dù nhỏ cần liên hệ bác sĩ chuyên khoa ngay.

“Tại Việt Nam, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo những phụ nữ đang mang thai vẫn nên tiếp tục trì hoãn việc tiêm vắc-xin để tránh những phản ứng không mong muốn cho bà mẹ, cũng như quá trình mang thai”, bác sĩ Hưng cho biết.

 

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bổ sung quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động...

0
(SGTT) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 104 quy định...

Bỏ lỡ lịch tiêm chủng, trẻ em có nguy cơ mắc...

0
Thời gian vừa qua, việc thiếu hụt vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại một số địa phương đã khiến nhiều phụ...

Cảnh báo tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế

0
Theo báo cáo của ngành y tế, tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh đang rất nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân...

Bản tin 360 độ sống khỏe: Nỗi lo “dịch chồng dịch”...

0
(SGTT) - Cùng với dịch Covid-19, các bệnh viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa… vẫn đang diễn biến...

TPHCM: Các trường không quy định học sinh tiêm vắc-xin trước...

0
Theo ghi nhận tại các trường học ở TPHCM, hiện không có nhà trường nào yêu cầu bắt buộc học sinh tiêm vắc-xin ngừa...

Thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, bệnh viện ‘khó kham...

0
Tại TPHCM, một số bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa điều trị sốt xuất huyết đang lo ngại khó có thể kham nổi...

Kết nối