Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

“Nếu bạn thấy được bạn trong bức ảnh này, bạn hãy liên hệ với tôi”

(SGTTO) – “Nếu bạn thấy được tấm ảnh này của bạn trên liên hoan ảnh Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19, bạn hãy liên hệ với tôi”, anh Bùi Hữu Cường chia sẻ trong đoạn clip ngắn gửi về BTC khi bức ảnh “Niềm tin chiến thắng” (tác giả Bùi Hữu Cường – Nguyễn Quang) của anh có mặt trong top 3 ảnh được độc giả bình chọn ấn tượng nhất liên hoan.

Với ý nghĩa chia sẻ cảnh đẹp Việt Nam để để kích cầu du lịch nội địa đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sau là các hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần lạc quan, nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của cộng đồng, top 30 ảnh ấn tượng nhất liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19” đều lan tỏa những thông điệp tích cực đến người xem.

Top 3 ảnh ấn tượng nhất liên hoan “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19” do bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn.

Chia sẻ cảm xúc khi tác phẩm tham gia liên hoan của mình đứng trong top 3 của cuộc bình chọn, trong đoạn clip gửi đến BTC, anh Bùi Hữu Cường, đồng tác giả bức ảnh “Niềm tin chiến thắng” đã dành lời nhắn gửi đặc biệt đến nhân vật trong bức ảnh này. Anh cho biết trong quá trình tìm hiểu các biện pháp phòng chống dịch tại những bệnh viện có bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, anh đã bắt gặp hình ảnh một nhân viên y tế đang ngồi nghỉ mệt trước cổng bệnh viện C Đà Nẵng. Khi anh giơ máy ảnh lên định chụp thì bạn ấy đã đứng lên, mỉm cười và giơ hai ngón tay thể hiện “niềm tin chiến thắng”.

“Sau khi chụp được khoảnh khắc này, tôi có cố gắng liên hệ tìm bạn ấy, nhưng thật sự sau lớp khẩu trang, tôi không thể biết được bạn ấy là ai”, tác giả bức ảnh nói. Thông qua liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19”, anh Hữu Cường hy vọng sẽ có thể liên hệ được với nhân vật trong ảnh đã giúp anh có mặt trong top 3 ảnh ấn tượng nhất liên hoan.

Nếu bạn thấy được tấm ảnh này của bạn trên liên hoan ảnh Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19, bạn hãy liên hệ với tôi!

Anh Bùi Hữu Cường (Đà Nẵng) chia sẻ câu chuyện khi chụp nên tác phẩm được bình chọn cao thứ ba tại liên hoan qua một đoạn clip. Ảnh: Trần Linh.
Anh Phạm Quốc Tuấn (Quảng Nam) chia sẻ cảm xúc khi tác phẩm “Giữ yên bình cho phố cổ Hội An” của anh được bình chọn nhiều nhất liên hoan ảnh qua một đoạn clip ngắn. “Mong dịch bệnh sớm qua đi, mọi người sẽ có dịp đến với Hội An để trải nghiệm du lịch xanh, cảm nhận vẻ đẹp thanh bình và con người thuần hậu tại nơi đây”, anh Quốc Tuấn chia sẻ. Ảnh: Trần Linh.
Anh Phạm Đỗ Minh Trung (Cần Thơ) – tác giả của ảnh có lượt bình chọn cao thứ hai tại liên hoan – có mặt tại lễ khai mạc trưng bày ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19” tại tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ảnh: Trần Linh.
Liên hoan ảnh “Di sản và Bạn” được Sài Gòn Tiếp Thị – thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn – phát động từ tháng 7-2020 nhằm khuyến khích người dân đi du lịch nội địa trong bối cảnh ngành du lịch đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8, cả nước lại bước vào cuộc chiến chống Covid-19 lần hai với nhiều thử thách hơn. Do đó, BTC quyết định mở rộng chủ đề của các bức ảnh gửi về tham gia liên hoan, là nhận thêm những hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần lạc quan, tương thân tương ái, nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của cộng đồng.Khép lại giai đoạn sơ loại, 30 ảnh có tổng lượt bình chọn cao nhất trên trang web Sài Gòn Tiếp Thị và Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị tiếp tục tham gia vào vòng bình chọn “Ảnh ấn tượng” tại liên hoan ảnh “Di sản và Bạn – Chiến thắng Covid-19”. Hiện, các bức ảnh này đang được trưng bày tại tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn đến hết ngày 31-12-2020 để bạn đọc gần xa thưởng lãm. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).

KN

Video: Cường Lã

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối