Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Món ngon đường phố tụ tập về công viên

Minh Duy –

Từ ngày 11 đến 14-1-2018, những người thích khám phá ẩm thực, mê các món ăn đường phố có thể đến công viên Lê Văn Tám (quận 1. TPHCM) để thưởng thức hàng trăm món ngon không chỉ ở Việt Nam mà còn từ các nước trên thế giới.

Các món ăn được giới thiệu theo chủ đề “Hành trình ẩm thực kết nối thế giới”, trong khuôn khổ sự kiện Món ngon các nước do Sở Du lịch TPHCM tổ chức.

Theo thông tin từ Sở Du lịch, với chủ đề này, ban tổ chức sẽ mô phỏng lại hình ảnh những địa danh nổi tiếng trên thế giới gắn với những món ngon đặc trưng để giới thiệu những giá trị về văn hóa và ẩm thực đến với người dân TPHCM.

Trưng bày các món ăn và các loại củ quả được cắt tỉa tại một sự kiện ẩm thực. Trong Liên hoan món ngon các nước lần này, các loại rau, củ, quả cắt tỉa cũng sẽ được giới thiệu với khách. Ảnh: Minh Duy

Toàn bộ không gian tổ chức sự kiện sẽ được chia  thành bảy khu với những chủ đề streetfood – món ăn đường phố, khu vực đặc biệt, khu vực thương hiệu ẩm thực, khu vực hoạt động vui chơi giải trí, khu vực sân khấu phụ và vườn bia. Với 100 gian hàng, du khách sẽ có dịp trải nghiệm các loại hình nghệ thuật văn hoá, các hoạt động biểu diễn ẩm thực, giải trí và thưởng thức các món ngon.

Đặc biệt trong sự kiện này, ban tổ chức sẽ chọn ra 50 món chiên tiêu biểu của Việt Nam cùng hàng chục món ăn đường phố để giới thiệu với người dân. Các đầu bếp cũng sẽ biểu diễn cách chế biến và hướng dẫn nấu các món ăn của vùng cao như thắng cố, lợn quay Lạng Sơn, cá nướng…

Trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động giải trí cũng sẽ được tổ chức liên tục. Trong đó, du khách có thể xem trưng bày mô hình món ăn Việt Nam và hình ảnh các dân tộc bằng mô hình sáp; xem chương trình biểu diễn bánh dân gian do trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt Nam thực hiện; xem biểu diễn đờn ca tài tử; xem chương trình khai mạc với các tiết mục ca múa nhạc đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới; theo dõi buổi nói chuyện (talkshow) với chủ đề “Tết Việt và món ngon Việt”…

Trẻ em cũng sẽ có những hoạt động riêng để tham gia như chương trình “Mẹ ơi! Bé mê làm bánh”, biểu diễn thời trang, hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn, vẽ tranh tô màu, vẽ tranh bằng dấu vân tay. Ngoài ra còn có các hoạt động mô phỏng và trải nghiệm nghề nghiệp như nghề tiếp viên hàng không, y tá, thợ làm bánh…

Khách đến sự kiện chỉ phải trả tiền mua thức ăn, không phải mua vé vào cổng. Giá các món ăn Việt Nam được đăng ký không quá 30.000 đồng/phần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối