Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Khoai Lang Thang và hành trình mang yêu thương đến những miền quê

(SGTT) – Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 30 tuổi) – travel blogger sở hữu kênh Youtube với hơn 1,5 triệu người đăng ký, không chỉ được yêu thích qua những video du lịch độc đáo, mà còn là những đóng góp của anh cho cộng đồng qua dự án “Gom góp chân thành”.

Khoai Lang Thang đã có những chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị về niềm yêu thích công việc thiện nguyện và niềm vui trong những chuyến đi.

Blogger Khoai Lang Thang. Ảnh nhân vật cung cấp

Hành trình “Gom góp chân thành”

Ngày 2-8-2019, video “Việt Nam chuyện chưa kể” nói về khát vọng có một sân chơi an toàn cho trẻ em vùng cao được đăng tải. Trên hành trình du lịch và trải nghiệm của mình, Khoai đã từng ghé thăm nhiều miền quê, từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Kiên Giang, đến những vùng núi cao như Lào Cai, Hà Giang… Anh thấu hiểu được sự thiếu thốn vật chất của người dân nơi đây, nhất là trẻ em.

Trong “Việt Nam chuyện chưa kể”, câu chuyện của một em bé kể về em gái và bạn của mình chết đuối khi đang tắm sông khiến Khoai nhớ mãi. Đó chính là động lực để anh thực hiện hành trình xây dựng nơi vui chơi lành mạnh cho các em.

Đoạn clip đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, với hàng chục ngàn lượt chia sẻ khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Đặc biệt, sau clip này, một nhãn hàng đã đồng hành cùng Khoai Lang Thang làm những sân chơi cho trẻ em vùng khó khăn.

Dự án “Gom góp chân thành” ra đời ngay sau đó, với mục tiêu xây dựng sân chơi để các em có nơi vui chơi an toàn, phát triển toàn diện về tư duy và năng khiếu. Khoai chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên từ nông thôn, thiếu thốn từ nhỏ nên khi đi nhiều nơi, gặp các em nhỏ, anh mong muốn có thể làm chút gì đó để giúp đỡ cho các em.

Sắp tới, Khoai Lang Thang sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nhiều dự án cho cộng đồng dưới cái tên “Gom góp chân thành”. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh chọn trường K’Nai – một trường tiểu học miền núi thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là nơi đầu tiên thi công và lắp đặt sân chơi. Ngày 20-9-2019, sân chơi tại trường K’Nai được hoàn thành. Công trình bao gồm sân chơi kết hợp bóng rổ và cầu lông, xà đơn xà kép. Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp dây nhảy, cờ vua, vợt, bóng để các em có thể thỏa sức vui chơi với nhiều trò chơi khác nhau.

Sở dĩ Khoai Lang Thang chọn nơi này, vì đây là nơi có nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số và các em học sinh cấp một và cấp hai phải dùng chung cơ sở vật chất với nhau. Hầu như cả ngôi trường chỉ có một khoảng sân đất và không có sân chơi cho các em. Chia sẻ về quá trình xây sân chơi, Khoai cho biết : “Khoai nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía nên tôi thấy mình may mắn và không gặp khó khăn khi triển khai”.

Khoai Lang Thang chia sẻ: “Mỗi người chúng ta đều có thể làm nên điều gì đó ý nghĩa, quan trọng là trong lòng mình đồng cảm được với điều đó. Và với Khoai, được nhìn những nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ khi được vui chơi, được học tập đầy đủ chính là động lực để tôi nối dài hành trình trao yêu thương của mình”.

Tính đến ngày 20-4-2020, “Gom góp chân thành” đã đi được nửa chặng đường, xây dựng thêm 13 sân chơi. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên tiến độ bị chậm lại. Các ngôi trường đã được hoàn thành như trường tiểu học Quảng Sơn A (Ninh Thuận), trường tiểu học Tân Thanh (Lâm Đồng), trường tiểu học Tân Thượng (Lâm Đồng),…

Tháng 10 năm ngoái, nằm trong dự án “Gom góp chân thành”, Khoai đã kêu gọi hơn 1,6 tỉ đồng từ cộng đồng để hỗ trợ cho những hộ nghèo, khó khăn về lương thực, sửa chữa lại nhà cửa, chi phí cây giống, vật nuôi, sách vở… cho người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Bên cạnh đó, dự án của anh còn lắp đặt 30 trạm lọc nước công nghiệp tại các huyện miền núi thuộc Quảng Trị, Quảng Bình.

Sắp tới, Khoai Lang Thang sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nhiều dự án cho cộng đồng dưới cái tên “Gom góp chân thành”. Anh nói: “Khoai hi vọng mình có thể gom góp được nhiều dự án ý nghĩa hơn, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển”.

Từ kỹ sư xây dựng đến blogger triệu view

Từng là một kỹ sư xây dựng tại TPHCM với mức lương đáng mơ ước, nhưng Khoai Lang Thang cảm thấy không hứng thú với công việc đó. Và cái duyên trở thành travel blogger đến với anh một cách tình cờ, xuất phát từ niềm đam mê đi đây đó khám phá.

Kênh Youtube Khoai Lang Thang hiện có 1,54 triệu người đăng ký. Ảnh nhân vật cung cấp

Tháng 2-2017, Khoai Lang Thang cho ra đời video du lịch đầu tiên, mang tên “Tham quan Thảo Cầm Viên – Sở thú Sài Gòn”. Dù anh mô tả rằng video này “vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên khi quay hay lia máy và rung tay”, nhưng điều khán giả ấn tượng là chàng trai có nụ cười khả ái cùng những chia sẻ hết sức mộc mạc của anh. Hình ảnh Việt Nam, dưới góc máy của anh thật hùng vĩ, tuyệt đẹp nhưng cũng thật gần gũi.

Anh chia sẻ: “Dù đã đi qua nhiều nơi cả trong và ngoài nước nhưng tôi không để ý đến số lượng hay liệt kê chi tiết những nơi mình đi qua. Với Khoai quan trọng hơn là mình nhận được những gì sau những chuyến đi”.

Anh thích đến những miền quê của Việt Nam vì những nơi này mang đến cho anh cảm giác dễ chịu, bình yên và quen thuộc. “Khoai nghĩ những chuyến đi giúp Khoai trưởng thành hơn, sống tích cực và cởi mở hơn rất nhiều. Khoai học được những bài học quý giá từ chính những người dân bình dị. Có những cô chú bán vé số nghèo nhưng nuôi được con học hết cao học, đại học, có những cô chú lao động làm thuê sống qua ngày nhưng vẫn góp tiền gởi về miền Trung bão lũ…”, anh cho biết.

Các tỉnh miền Tây là điểm đến yêu thích của Khoai Lang Thang. Ảnh nhân vật cung cấp

Các tỉnh như Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp và Hà Giang chính là những điểm đến mà Khoai Lang Thang yêu thích hơn cả. Anh chia sẻ: “Bến Tre là nơi Khoai sinh ra và lớn lên, mang đến cho tôi sự quen thuộc, gần gũi và bình dị. Hà Giang lại là một thế giới khác, hùng vĩ, tự do. Nhưng điểm chung của cả hai vùng đất này chính là cảm giác bình yên và an tâm mỗi khi Khoai ở đó”.

Anh nói: “Cảm hứng cho những chuyến đi của tôi xuất phát từ nhiều thứ, có thể là một bài báo, xem một tấm hình hay một đoạn phim, bất cứ nơi nào cho Khoai cảm xúc là tôi có thể sẵn sàng lên kế hoạch và đến đó. Một nguồn cảm xúc không thể thiếu nữa là sách”. Anh bật mí những cuốn sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tư là niềm cảm hứng cho anh yêu và muốn khám phá miền Tây.

Giải thưởng WeChoice Award 2019 cho hạng mục “Hot content creator” như một cột mốc cho quá trình làm nghề của Khoai Lang Thang. Đây là giải thưởng do khán giả bình chọn nhằm tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng, những điểm đến yêu thích và các xu hướng của đời sống trẻ, có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Đối với Khoai “Tôi rất cảm kích vì đây là niềm động viên và công nhận rất lớn mà khán giả đã dành cho mình”.

Youtube Khoai Lang Thang: 1,54 triệu người đăng kýFacebook: 1,5 triệu người theo dõi (facebook.com/KhoaiLangThang)Instagram: 131.000 người theo dõiGiải thưởng: Hot content creator (WeChoice Award 2019), Travel blogger of the year (Men&Life Awards 2020).Ngoài đam mê du lịch, Khoai Lang Thang còn phát hành các ca khúc do anh thể hiện: Đợi nụ cười em, Muốn yêu thật lâu một người, Chuyện ngày sau kể, Thương dù buồn vẫn thương… và nhiều bản cover khác.

Hương Trà – Anh Quỳnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề