Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Hè về, An Giang rực rỡ những mùa hoa

(SGTT) – Những ngày cuối tháng Tư, An Giang khoác lên “màu áo” mới rực rỡ, tươi đẹp hơn bởi hoa kèn hồng, kèn vàng hay hoàng hậu (muồng hoàng yến) khoe sắc trên khắp nẻo đường.
Hoa kèn hồng là loài hoa đầu tiên nở rộ vào đầu Hè ở An Giang. Ảnh: Dương Việt Anh
Những cánh hoa màu hồng dịu dàng tạo nên không gian lãng mạn, nên thơ. Ảnh: Dương Việt Anh
Đến An Giang mùa này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bông hoa đang khoe sắc rực rỡ. Ảnh: Dương Việt Anh
Hoa kèn vàng là loài hoa thứ hai nở rộ vào tháng Tư. Ảnh: Dương Việt Anh
Hoa nở nhiều ở Khu du lịch núi Cấm, mang lại cho du khách cảm giác mới mẻ khi đến vùng biên An Giang. Ảnh: Dương Việt Anh
Ngoài hai loài hoa kèn hồng và kèn vàng, thì hoa hoàng hậu cũng là một loài hoa mang vẻ đẹp rực rỡ, tô điểm cho miền đất An Giang thêm sắc màu. Ảnh: Dương Việt Anh
Những chùm hoa hoàng hậu đua nở, khoe sắc ở lối vào khu du lịch núi Cấm. Ảnh: Dương Việt Anh
Các loài hoa tại An Giang không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại nhiều giá trị đối với đời sống con người. Ảnh: Dương Việt Anh
Cây kèn hồng, kèn vàng có nguồn gốc từ châu Mỹ nhưng lại rất phù hợp với thổ nhưỡng vùng Nam Bộ. Ảnh: Dương Việt Anh
Đây là những loài cây có hình dáng cao lớn, tán lá rậm rạp, thường được trồng để che bóng mát, thanh lọc không khí, là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thiên nhiên và muốn tránh cái nắng gay gắt của mùa Hè. Ảnh: Dương Việt Anh
Tháng Tư là thời điểm chuyển mùa tại An Giang, khi mà khí hậu trở nên ấm áp hơn và gió nhẹ nhàng thổi qua những dãy núi. Ảnh: Dương Việt Anh
Điều này tạo nên một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để đi du lịch và tham quan các điểm đến tại An Giang. Ảnh: Dương Việt Anh

Dương Việt Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề