Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Gợi ý 4 điểm vui chơi khi đến Phú Quốc mùa mưa

(SGTT) – Ngoài những hoạt động trên biển, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang còn có nhiều điểm tham quan, vui chơi trong nhà cho du khách khám phá vào những ngày mưa.

Trên bản đồ du lịch, Phú Quốc là cái tên quen thuộc, thu hút không ít du khách ghé thăm, đặc biệt là vào dịp nghỉ Hè. Tuy nhiên, mùa mưa ở đảo Phú Quốc thường rơi vào mùa Hè, khoảng tháng 7 – 8, thậm chí có thể xảy ra bão lớn.

Nếu đến Phú Quốc vào ngày mưa rả rích, không thể tham gia hoạt động trên biển, du khách có thể chọn những địa điểm vui chơi, tham quan trong nhà để tránh mưa.

Khám phá cung điện Hải Vương

Nằm trong công viên chủ đề WinWonder Phú Quốc, thuộc Bãi Dài, xã Gành Dầu, cung điện Hải Vương được thiết kế hình một chú rùa biển khổng lồ.

Cung điện Hải Vương là điểm đến phù hợp vào ngày mưa. Ảnh: VinWonders

Bên trong là không gian rộng lớn, bao gồm 5 “thế giới đại dương” kỳ thú, tái hiện chân thật môi trường sống dưới đáy biển sâu với 255.000 sinh vật biển như cá lăng bạch tạng, thằn lằn ánh sáng, cá mập…

Cung điện được chia thành 3 khu vực chính. “Vùng biển lãng du” là nơi chứa hơn 1.000 cá thể sứa quý hiếm. Khu vực “kho báu đại dương” có gần 18.000 cá thể vùng nước mặn và nước ngọt. “Cung điện băng giá” là nơi sinh sống của 200 con chim cánh cụt.

Cung điện được chia thành 3 khu vực chính với nhiều sinh vật biển. Ảnh: VinWonders

Đến cung điện Hải Vương, du khách như được “dạo bước giữa đại dương”, chiêm ngưỡng hàng ngàn sinh vật biển bơi lội thông qua lớp kính acrylic. Ngoài ra, thưởng thức điệu múa uyển chuyển của nàng tiên cá hay chương trình cho cá mập ăn đầy kịch tính cũng là trải nghiệm thú vị dành cho du khách.

Giá vé tham quan cung điện Hải Vương bao gồm trong giá vé vào cổng và các công viên chủ đề với mức dao động 710.000 – 950.000 đồng/người.

Ảnh: VinWonders

Chiêm ngưỡng bảo tàng gấu Teddy

Bảo tàng gấu Teddy đầu tiên của Việt Nam tọa lạc trong khu vực Grand Word (Bãi Dài). Nơi đây được thiết kế theo hình tròn donut, khung cảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện gấu Indiana Teddy trong cuộc thám hiểm đến những vùng đất mới. Bảo tàng gấu teddy cũng là chỗ “trốn” lý tưởng cho cả người lớn lẫn trẻ em khi đi du lịch ngày mưa.

Bảo tàng gấu teddy cũng là chỗ “trốn” lý tưởng cho cả người lớn lẫn trẻ em khi đi du lịch ngày mưa. Ảnh: Bảo tàng gấu Teddy Phú Quốc

Bảo tàng có 5 phân khu dùng để trưng bày 500 phiên bản của nhân vật gấu Teddy được làm thủ công từ những năm 1910 – 1920. Khu vực tầng một có quầy bán bánh kẹo, kem tươi được trang trí bằng hình gấu Teddy.

Tham quan bảo tàng, du khách được lắng nghe chi tiết câu chuyện về gấu Teddy, nhập vai những chú gấu đi thám hiểm Nam Mỹ, Ai Cập, biển Atlantis… Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm phác thảo trực tiếp (live sketch), tự tay thiết kế… cho chú gấu bằng hệ thống bản vẽ tự động.

Du khách có thể trải nghiệm phác thảo trực tiếp (live sketch) để tự thiết kế gấu Teddy. Ảnh: Bảo tàng gấu Teddy Phú Quốc

Giá vé tham quan là 250.000 đồng/người lớn, 150.000 đồng/trẻ em và miễn phí với trẻ em dưới một mét.

Xem múa rối nước

Nếu không muốn ghé chợ đêm vào buổi tối, du khách có thể đổi lịch trình đến nhà hát thưởng thức múa rối nước dân gian. Bộ môn nghệ thuật này gây ấn tượng bởi nội dung ý nghĩa, được thể hiện sinh động qua những con rối tạo hình tỉ mỉ, cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, khói lửa hoành tráng.

Múa rối nước gây ấn tượng bởi nội dung ý nghĩa, hiệu ứng âm thanh sinh động. Ảnh: Phu Quoc Theatre

Để xem múa rối nước tại đảo Phú Quốc, du khách có thể đến Phu Quoc Theatre nằm trên đường Trần Hưng Đạo, xã Dương Tơ. Mỗi vở diễn kéo dài 70 phút, bao gồm 12 tiết mục múa rối nước, được biểu diễn bởi nhiều nghệ sĩ trẻ. Ngoài ra, trong vở diễn còn kết hợp một số loại hình âm nhạc dân gian khác nhau như chèo, quan họ, ca dao…

Mỗi vở diễn kéo dài 70 phút, bao gồm 12 tiết mục múa rối nước. Ảnh: Phu Quoc Theatre

Giá vé cơ bản dao động 150.000 – 300.000 đồng/người. Giá vé tiêu chuẩn kèm bữa tối 4 món là 500.000 – 950.000 đồng/người. Giá vé VIP kèm bữa tối 4 món và một ly rượu vang rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng/người.

Tham quan vườn thú

Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam với hơn 3.000 cá thể thuộc 150 loài động vật quý hiếm trên thế giới, được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Hầu hết lối đi trong vườn thú đều có mái che, du khách dễ dàng tham quan, chiêm ngưỡng nhiều loài động vật trong ngày mưa.

Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Vinpearl Safari Phú Quốc

Safari Phú Quốc chia thành 2 khu vực, gồm vườn thú mở và khu Safari hoang dã. Vườn thú mở quy tụ nhiều loài động vật như cừu, dê, hổ trắng, tê giác… Ở khu vực Safari, động vật được thả tự do trong môi trường nhân tạo, bán hoang dã. Để tham quan, du khách sẽ ngồi trên xe điện, trực tiếp quan sát con thú ở khoảng cách rất gần.

Để tham quan khu Safari hoang dã, du khách sẽ ngồi trên xe điện, trực tiếp quan sát con thú ở khoảng cách rất gần. Ảnh: Vinpearl Safari Phú Quốc

Ngoài ra, Safari Phú Quốc còn có khu vườn chim có hơn 500 cá thể bao gồm 30 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm như vẹt mào vàng, vẹt cầu vồng, sến đầu đỏ, hồng hạc Mỹ… Khu vực này cũng trang bị kính viễn vọng để ngắm cận cảnh những loài chim ở xa. Giá vé vào vườn thú khoảng 650.000 đồng/người.

Như Trúc tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vụ khách Đài Loan bị ‘bỏ rơi’ ở Phú Quốc: Cục...

0
 (SGTT) - Liên quan đến việc đoàn khách Đài Loan bị “bỏ rơi” ở Phú Quốc, ngày 14-2, Cục Du lịch quốc gia Việt...

Phú Quốc vào top 50 điểm du lịch hàng đầu thế...

0
Travel Lemming - website hướng dẫn du lịch trực tuyến với hơn 10 triệu độc giả hàng năm vừa công bố 50 điểm đến...

Phú Quốc lọt top hòn đảo đẹp bậc nhất châu Á...

0
Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ Condé Nast Traveler vừa vinh danh Phú Quốc trong top những hòn đảo bậc...

Dòng suối hoang sơ ít người biết ở Phú Quốc

0
(SGTT) - Nằm giữa núi rừng hoang sơ, suối Mơ (Phú Quốc) mang vẻ đẹp nên thơ, là địa điểm lý tưởng để du...

Mũi Trâu Nằm, điểm check-in ít người biết ở Phú Quốc

0
(SGTT) - Mũi Trâu thuộc xã Bãi Thơm, nằm cách trung tâm thành phố Phú Quốc khoảng gần 40km về hướng Bắc. Nơi đây...

Kiên Giang kiến nghị đẩy nhanh nâng cấp sân bay Phú...

0
UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan đề nghị sớm triển khai cải tạo,...

Kết nối