Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Gặp “cha đẻ” của VietRace 365 – một trong những trang web thi chạy trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam

(SGTTO) – VietRace 365 là trang web chuyên về các giải chạy trực tuyến, ra đời tháng 5-2018. Người đứng sau dự án này là anh Lê Văn Dương, khi ấy là một kiểm sát viên tại Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Cuộc thi ảo, tất nhiên cũng đạt thành tính nhưng mục tiêu lớn hơn của nó là khuyến khích người chạy duy trì vận động mỗi ngày để tích lũy đủ số km. Ít ai biết, một trong những người đầu tiên đưa thi chạy trên mạng về Việt Nam lại có nghề nghiệp không liên quan nhiều đến chạy bộ.

Thi ảo, giải thưởng thật

Đến với chạy bộ năm 2017, anh Lê Văn Dương chú ý thấy nhiều người chạy tham gia những giải chạy trực tuyến (online) do nước ngoài tổ chức. Những giải chạy này được tổ chức bài bản và khá thú vị. Song, sau khi hoàn thành đủ số km mà ban tổ chức đưa ra, người chạy phải chờ khá lâu để nhận được phần thưởng.

“Những người chơi thể thao thường không thích chờ đợi”, anh Lê Văn Dương nhận định. “Tại sao không tự tổ chức những giải chạy trực tuyến tại Việt Nam?”, ý tưởng ấy chợt lóe lên trong tâm trí anh kiểm sát viên.

Cũng là một người đam mê chạy bộ, anh Văn Dương hiểu rõ tâm lý e ngại của những người mới bắt đầu chạy khi tham gia các giải chạy. Đến với một giải chạy, họ chỉ mong hoàn thành được số km đã đăng ký chứ chưa nói gì đến thứ hạng hay thành tích cao.

“Những người mới bắt đầu chạy cũng khao khát một món quà lưu niệm từ giải chạy. Có thể là một chiếc áo, một chiếc huy chương”, anh Văn Dương suy ngẫm.

Thấu hiểu điều đó, anh càng quyết tâm tổ chức ra những giải chạy trực tuyến nơi người chạy tuy chạy ảo nhưng nhận được những phần thưởng thật để có thêm động lực chạy.

Vậy là trang web VietRace 365 ra đời với sự hỗ trợ của những người làm IT chuyên nghiệp bởi anh chàng kiểm sát viên chưa biết gì về IT thời điểm đó. Sau khi vận hành dự án được một thời gian, khối lượng công việc nhiều lên cùng mong muốn được phục vụ khách hàng trọn vẹn. Anh Văn Dương quyết định nghỉ công việc ở Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

“Khi quyết định nghỉ việc để tập trung làm trang web chạy bộ, bản thân tôi có nhiều cảm xúc bởi nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm. Tuy vậy, hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đã và đang làm”, anh nói.

Hàng loạt giải chạy lớn nhỏ ra đời

Tới nay, VietRace 365 đã tổ chức hàng chục giải chạy lớn nhỏ mà theo anh Dương là “không thể nhớ hết”. Ngoài ra, VietRace 365 còn tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể, trường học… để tổ chức các giải chạy trong nội bộ hoặc cộng đồng như: Giải chạy “Lan hạnh phúc – Tỏa yêu thương” với số lượng người tham gia gần 13.000 của Sacombank người hay giải chạy “Chạy ngay đi – đánh tan Sars-Cov” của Hội sinh viên Việt Nam với 3.000 người tham gia là học sinh, sinh viên trên cả nước…

 

Bất cứ giải chạy nào do VietRace 365 tổ chức cũng có một chủ đề riêng biệt đầy sáng tạo, gắn liền với lịch sử, văn hóa Việt Nam như giải chạy “Điện Biên Phủ Challenge”, giải “Những người tiên phong”, giải “Đất nước trọn niềm vui 30-4″…

Chủ đề của giải được thể hiện qua BIB, giấy chứng nhận, huy chương… Tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, thể hiện chủ đề của giải. Chẳng hạn như chiếc huy chương giải “Điện Biên Phủ Challenge” mang đậm dấu ấn thời gian thông qua màu sắc và hình ảnh người lính mặc áo chiếc áo bộ đội đặc trưng.

Có những khách hàng của VietRace 365 ở các vùng xa xôi, nơi phong trào chạy bộ không phát triển như TPHCM đã sưu tầm từng chiếc giấy chứng nhận để treo đầy tường nhà. Đó chính là động lực để đội ngũ VietRace 365 tiếp tục phát triển.

Chúng ta có thể làm rất nhiều điều với chạy bộ

Rõ ràng, chạy bộ có ý nghĩa tăng cường sức khỏe. Nhưng đôi khi, chúng ta chạy không chỉ vì bản thân mình.

Tại VietRace 365, có những giải được đồng hành bởi doanh nghiệp. Những giải mà ứng với mỗi km, các doanh nghiệp sẽ ủng hộ tiền cho quỹ để làm công việc thiện nguyện.

“Run for Hua Nà” là một giải chạy như thế. Kết thúc giải này, VietRace 365 đã vận động được một số tiền để xây trường cho trẻ em trường tiểu học Hua Nà (Chiềng Ly, Thuận Châu, Sơn La).

Anh Dương nói rằng mình đã chạy bộ đủ lâu để hiểu những giá trị to lớn mà chạy bộ mang đến cho mỗi người yêu thích chạy bộ và cộng đồng.

Chạy bộ không chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe hay thể lực mà còn là một phong cách sống tích cực, giúp mỗi người khỏe mạnh, sống nhân ái hơn. Đôi khi, chạy bộ còn gắn liền với những giá trị về văn hóa, lịch sử và đời sống của mỗi vùng miền, của đất nước… “Chạy bộ còn nhiều nhiều điều tuyệt vời lắm, bạn hãy thử và trải nghiệm nó, sẽ thấy gắn bó với nó”, anh Dương cảm khái.

Thiên Nhiên

Ảnh: Nhân vật cung cấp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Gần 1000 vận động viên tranh giải trong bộ môn việt...

0
(SGTT) - Vào rạng sáng ngày 23-12, bộ môn việt dã tranh giải Nu Skin Việt Nam, cũng chính là bộ môn cuối cùng...

‘Bước chạy Cư Kuin’: khơi gợi niềm yêu thích chạy bộ...

0
(SGTT) - Khoảng 100 "vận động viên nhí" sẽ được dịp tranh tài trên đường chạy cự ly 3km trong sự kiện “Bước chạy...

Thể thao phong trào ‘sôi động’ kéo nhiều ngành hàng kinh...

0
(SGTT) – Hơn 35 giải chạy lớn diễn ra trong năm 2023 ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã thu hút khoảng 190.000 người...

Kết nối