Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Gần 1000 vận động viên tranh giải trong bộ môn việt dã thuộc khuôn khổ Olympic 2030

(SGTT) – Vào rạng sáng ngày 23-12, bộ môn việt dã tranh giải Nu Skin Việt Nam, cũng chính là bộ môn cuối cùng thuộc khuôn khổ Đại hội Thể Thao Doanh nhân “Olympic 2030” lần thứ 8 do CLB Doanh nhân 2030, thành viên  Saigon Times Club (thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) tổ chức, diễn ra với sự tham dự của gần 1000 vận động viên. 

Môn việt dã Doanh nhân tranh giải Nu Skin Việt Nam sẽ có điểm xuất phát và về đích tại Thảo Cầm Viên với các cự ly tranh tài gồm 5km, 10km. Ngoài ra, giải chạy còn có cự ly 1,5km cho trẻ em dưới 12 tuổi. Đường chạy đã ghi nhận sự có mặt của gần 1000 vận động viên, trong đó nội dung trẻ em thu hút hơn 200 bé tham gia thi đấu và đạt thành tích cao.

Đường chạy của Thảo Cẩm Viên trở thành nơi “nâng bước” các vận động viên, gắn liền với thông điệp “Thể thao xanh vì môi trường xanh cùng thành phố”. Khác với các đường chạy nghiêng về trải nghiệm âm nhạc và sở hữu đội cổ vũ làm nóng tinh thần các vận động viên, đường chạy của giải việt dã lần này lại ưu tiên khung cảnh xanh, khuyến khích người chạy cùng hoà vào thiên nhiên. Sau giải chạy, các vận động viên có thể cùng nhau giao lưu, picnic và thăm ngắm các loài động vật tại đây.

Anh Lê Chí Tâm, trưởng ban Olympic 2030, cho biết giải chạy mang lại sân chơi cho những người yêu thể thao, các gia đình yêu thể thao, đặc biệt là những người chưa có ý định xỏ giày vào chạy. Đây là cơ hội để các gia đình dẫn con nhỏ theo và tạo cho con nhỏ động lực, tinh thần yêu thể thao, bên cạnh đó lan tỏa thông điệp cho các con em về bảo vệ môi trường, thêm yêu thiên nhiên, bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Ngoài ra, thông qua buổi chạy, các doanh nhân có thêm cơ hội tiếp xúc và gắn kết với nhau hơn.

Anh Lý Văn Xuân, vận động viên giành được thành tích về nhất ở cự ly 5km dành cho nam, chia sẻ “Trước giờ mình hay chạy đường nhựa mà khung cảnh thành phố thôi, ngày hôm nay mới được trải nghiệm đường chạy mới, cảm giác như được chạy trong rừng. Bên cạnh đó dù số lượng vận động viên tham gia giải chạy không đông đúc bằng các giải chạy mình từng tham gia nhưng không khí phải nói là rất sôi động”.

Đại hội Thể thao Doanh nhân (Olympic 2030) lần thứ 8 ghi nhận sự tham gia của gần 2000 vận động viên với 158 huy chương được trao (51 huy chương vàng, 51 huy chương bạc, 56 huy chương đồng) trong tổng cộng 10 bộ môn thi đấu bao gồm bóng đá, billiards, cờ tướng, cờ vua, tennis, bơi lội, bowling, bắn cung, việt dã và golf. 

Bên cạnh việc đề cao sứ mệnh phát triển tình bằng hữu, nâng cao sức khỏe và xây dựng hình ảnh Doanh nhân mới, Đại hội Thể thao Doanh nhân “Olympic 2030” còn truyền tải rộng rãi thông điệp ý nghĩa mang chủ đề “A Green Olympic – Đại hội Thể thao Olympic 2030 Xanh”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại giải chạy:

 

Trúc Nhã – Đỗ Ân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều cần lưu ý để đảm bảo sức khoẻ khi...

0
Theo các bác sĩ, những vận động viên nghiệp dư khi tham gia giải chạy đường dài sẽ dễ gặp nguy hiểm nếu không...

Thể thao sành điệu với thời trang tập gym được sao...

0
(SGTT) - Việc duy trì thể dục thể thao đều đặn không chỉ giúp các ngôi sao Hàn Quốc duy trì vóc dáng mà...

California Fitness ra mắt chương trình huấn luyện viên thể hình...

0
(SGTT) - Ngày 2-4, trong khuôn khổ buổi lễ công bố kế hoạch hoạt động “Một Đời Sống Khoẻ 2024”, California Fitness & Yoga...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Kết nối