Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Du lịch khởi động ngay khi có tin mở cửa đường bay quốc tế từ 1-1-2022

Ngay khi Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý kế hoạch khôi phục một số đường bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam từ ngày 1-1-2022 tới, nhiều công ty lữ hành đã khởi động ngay các bước chuẩn bị.

Một số công ty đã thông báo tin mừng đến đối tác nước ngoài, chuẩn bị kết nối và kỳ vọng sẽ có khách từ thị trường xa trong mùa du lịch năm sau. Với thị trường gần, hy vọng còn lớn hết, có thể có khách trong vài ba tháng tới.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các tỉnh, thành cần tăng cường kiểm soát người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch nhưng không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa phương. Ảnh minh họa: Minh Duy

Thị trường gần khởi động sớm

Trao đổi với KTSG Online vào sáng ngày 11-12, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Indochina Unique Tourist, cho biết rất vui mừng với thông tin Việt Nam sẽ nối lại đường bay thương mại quốc tế từ ngày 1-1 tới, trong đó có một số đường bay đến thị trường chính của công ty này như Thái Lan.

Công ty đã bắt đầu chuẩn bị để có thể mớ bán tour cho khách Thái Lan vào tháng 1-2022, kỳ vọng sẽ có khách du lịch sớm vì Thái Lan rất gần với Việt Nam.

“Ban đầu chắc sẽ bán chậm nhưng sẽ tăng từ tháng Ba và có thể sẽ phải mở thêm các chuyến bay thuê bao từ tháng 4-2022 vì cao điểm du lịch của khách Thái Lan, Lào, Campuchia là vào tháng Tư, mùa nghỉ trong lễ hội Songkran”, ông nói.

Thái Lan là một trong những thị trường được ngành du lịch kỳ vọng sẽ có khách sớm,cơ không chỉ là du khách Thái mà còn là du khách quốc tế đến nước này du lịch rồi chuyển tiếp chuyến đi. Hiện nay, Thái Lan đã mở cửa cho hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong một diễn đàn về du lịch hôm 30-11, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch cho biết cơ quan quản lý du lịch hai nước đang chuẩn bị họp bàn về việc trao đổi khách du lịch giữa hai bên.

Dự kiến, Việt Nam sẽ đón đoàn khách du lịch đầu tiên từ Thái Lan trong tháng 12 này và sẽ nhân rộng mô hình trao đổi khách trong thời gian tới.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thường trực, trước mắt, các đường bay được thí điểm nối lại là Bắc Kinh/Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco/Los Angeles (Mỹ).

Một số doanh nhân cho rằng, cùng với Thái Lan, các thị trường hứa hẹn khác sẽ là Singapore, Hàn Quốc và Mỹ (đa số là khách Việt kiều). Các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản thì còn phải chờ một thời gian nữa vì Trung Quốc hiện vẫn còn chưa cho phép đi du lịch nước ngoài còn Nhật Bản cũng đang thắt chặt các biện pháp phòng dịch.

Các thị trường khác cũng sẽ sớm vận hành

Tuy số lượng các điểm đến được nối đường bay chưa nhiều và tần suất bay trong giai đoạn thí điểm còn hạn chế nhưng giới kinh doanh du lịch cho rằng, đây là một bước tiến lớn trong quá trình khởi động lại mảng du lịch quốc tế sau gần hai năm “đóng băng” vì Covid-19.

“Du khách từ các nơi có thể bay quá cảnh đến Thái Lan, Singapore, Đài Loan hoặc Hàn Quốc rồi nối chuyến về Việt Nam. Việc nối chuyến mang lại hy vọng cho du lịch. Khách Việt kiều sẽ về trước, mảng tour cho khách ra nước ngoài khởi động lại và từ 3-6 tháng sau sẽ bắt đầu có khách nước ngoài”, ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nói.

Công ty đã gửi thông tin về nối chuyến bay thương mại quốc tế đến các đối tác nước ngoài để chuẩn bị kết nối. Với nhóm khách là Việt kiều, hiện tại đã có các gói du lịch theo nhóm gia đình để phục vụ cho khách sau khi về nước.

Những năm trước đây, Việt kiều là phân khúc khách hàng mang lại nguồn thu tốt không những cho công ty này mà còn nhiều công ty du lịch khác trong mùa du lịch cuối năm.

Doanh nhân này đã từng lo ngại rằng, nếu công bố thời gian mở cửa muộn thì Việt Nam có thể sẽ mất khách quốc tế trong năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại với việc các đường bay quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 1-1 tới, ông kỳ vọng khách quốc tế, đặc biệt là du khách từ các thị trường xa sẽ quay lại chậm nhất là vào mùa du lịch quốc tế từ tháng 10-2022.

“Mùa đông 2022-2023 sẽ có khách”, ông nói và cho rằng, “cửa rào” đã mở nên từ thời điểm này, các địa phương cần phải mở rộng dịch vụ để du lịch vận hành lại. Thêm vào đó, điểm đến cũng cần tăng cường truyền thông cho quốc tế thấy Việt Nam đã an toàn, mở cửa thu hút khách quốc tế làm ăn, du lịch.

Một vài doanh nhân khác cho biết, do các đường bay từ một số thị trường xa ở châu Âu đến Việt Nam chưa được nối trong giai đoạn đầu nên sẽ làm sản phẩm nối tour cho khách quốc tế từ Thái Lan và Campuchia để dần khởi động lại.

Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 9-12 rồi, đã có có 1.179 du khách đến Việt Nam theo chương trình thí điểm đón khách quốc tế, bắt đầu từ tháng trước. Dự kiến đến hết tháng 12, tổng số khách đến sẽ hơn 15.000 khách.

Đào Loan

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối