Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Xuôi dòng Nho Quế khám phá hẻm Tu Sản

(SGTT) – Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc, luôn hấp dẫn du khách bởi nét bình dị, nguyên sơ và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và ấn tương. Trong những địa danh du lịch nổi tiếng tại Hà Giang không thể không kể đến hẻm Tu Sản, kỳ quan độc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn. 
Hẻm Tu Sản nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng.

Hẻm Tu Sản nằm ngay dưới chân đèo Mã Pì Lèng thuộc địa phận thôn Sẻo Lủng, Lũng Cú, Đồng Văn, nơi dòng Nho Quế uốn lượn chảy qua trước khi vào Cao Bằng.

Hẻm Tu Sản là hẻm vực cao và sâu nhất không chỉ ở Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á. Hẻm Tu Sản có chiều dài 1,7km với vách đá cao tới 700-800m, nơi sâu nhất lên đến 1km.

Màu nước xanh ngọc bích của sông Nho Quế càng tô điểm thêm cho cảnh đẹp nơi đây.

Nơi đây được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm do quá trình biến động địa lý đứt gãy vỏ trái đất, từ một vùng đại dương chỉ còn một dòng chảy nhỏ giữa 2 vách núi sừng sững, đó chính là sông Nho Quế. Cũng chính dòng sông Nho Quế xanh màu ngọc bích hiền hoà chảy qua hẻm Tu Sản càng làm cho khung cảnh non nước trời mây ở đây trở nên thơ mộng, hữu tình.

Đi thuyền khám phá hẻm Tu Sản là trải nghiệm “phải thử” khi đến với Hà Giang.

Ngày nay, đi thuyền trên sông Nho Quế khám phá hẻm Tu Sản là một trải nghiệm nhất định không thể bỏ qua khi đến với Hà Giang. Đầu tiên, để đến hẻm Tu Sản bạn phải đi bộ từ trên làng xuống với chặng đường hơn 1km cũng khá thử thách. Tuy nhiên, những trải nghiệm mà bạn có được khi đến đây sẽ khiến bạn cảm thấy chặng đường đi bộ kia cũng rất đáng giá.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ nhẹ lướt trên sông, ngước mắt lên nhìn vách núi dựng đứng như chạm đến bầu trời, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên xanh ngát, hùng vĩ sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, ấn tượng mà bạn không thể nào quên trong hành trình đến với nơi vùng cao Hà Giang.

Tố Nga


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đào, mận, mộc miên cùng khoe sắc ở Hà Giang

0
(SGTT) – Đối với nhiều du khách, đây là thời điểm lý tưởng để khám phá “cao nguyên đá” Hà Giang bởi hoa đào,...

Mùa hoa gạo rực đỏ trên vùng cao nguyên đá

0
(SGTT) - Khi đến vùng núi đá Hà Giang vào độ tháng 3, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn hoa gạo nở...

Rừng đỗ quyên cổ thụ khoe sắc hoa nơi Tây Côn...

0
(SGTT) – Được xem là “nóc nhà Đông Bắc”, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao khoảng 2.428m, nằm trên địa phận huyện Hoàng Su Phì...

Đến Lao Xa ngắm mùa hoa nở

0
(SGTT) - Khi đến bản Lao Xa (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) thời điểm này, du khách có thể dễ...

Lên Cao Mã Pờ mùa xuân, đắm mình trong sắc hoa...

0
(SGTT) – Là xã biên giới của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Cao Mã Pờ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp,...

Những nụ cười trên vùng cao nguyên đá Hà Giang

0
(SGTT) - Đến vùng địa đầu tổ quốc Hà Giang, du khách không chỉ "lạc" vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn...

Kết nối