Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đóng cửa 5 sân bay, đường sắt để tránh bão số 9

Từ 18:00 ngày 27-10, Cục Hàng không sẽ đóng cửa 5 sân bay tại khu vực miền Trung. Còn ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy tàu một số tuyến để tránh bão số 9, tên quốc tế là Molave.

Năm sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy khi bão số 9 đổ bộ vào khu vực miền Trung. Ảnh: Anh Quân

Theo thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam, từ 18:00 ngày 27-10, sẽ đóng cửa 5 sân bay gồm Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Phú Bài, Tuy Hòa để tránh bão số 9. Giờ khai thác trở lại dự kiến là 16:00 ngày 28-10.

Cục Hàng không yêu cầu các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không và các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão tại các sân bay Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác tại khu vực Nam Bộ (nếu có) để đề xuất bổ sung các quyết định về đóng và mở cửa sân bay đảm bảo an toàn.

Trong thời gian bão hoạt động, đề nghị các đơn vị có liên quan áp dụng bổ sung tiêu chí cho phép máy bay hạ cánh đối với tốc độ gió đuôi vượt quá 10kt hoặc tốc độ gió cạnh vượt quá 15kt khi có mưa tại sân bay.

Việc đóng cửa sân bay cũng khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Hãng Vietnam Airlines thông báo huỷ toàn bộ 104 chuyến bay đến và đi từ các sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Quy Nhơn), Pleiku, Tuy Hòa.

Hãng Pacific Airlines cũng huỷ 6 chuyến bay trên đường bay giữa TPHCM và Đà Nẵng, 2 chuyến bay giữa TPHCM và Phù Cát (Quy Nhơn).

Dự kiến trong ngày 28-10, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp và dây chuyền đến hơn 200 chuyến bay của Vietnam Airlines.

Hãng Vietjet cũng buộc phải thay đổi giờ bay sớm 2-3 tiếng so với giờ bay ban đầu để khai thác trước 18:00 cùng ngày khi sân bay đóng cửa. Tương tự, Bamboo Airways cũng đẩy giờ bay sớm các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng – Đà Nẵng, Đà Nẵng – TPHCM trước 16:00 ngày 27-10.

Trước ảnh hưởng lớn của cơn báo số 9, ngành đường sắt cũng hủy 3 chuyến tàu SE1; SE3; SE4 (ngày 27-10) xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn.

Ngày 28-10 hủy 4 chuyến tàu gồm SE7; SE8; SE21; SE22, trong đó, tạm dừng chạy tàu SE21 xuất phát ngày 28-10 tại ga Đà Nẵng; tạm dừng tàu SE1 từ Diêu Trì đến Sài Gòn ngày 28-10.

Những hành khách có vé tàu nếu không có nhu cầu đi tàu nữa thì có thể đến nhà ga để trả vé không mất phí.

Bão số 9 hướng vào Đà Nẵng – Phú Yên với sức gió mạnh cấp 13

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19:00 ngày 27-10, vị trí tâm bão số 9 cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 430km, cách Quảng Ngãi 380km, cách Phú Yên 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo đường đi của bão số 9 lúc 21:00 ngày 27-10. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19:00 giờ ngày 28-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 27-10. Thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền là từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28-10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng bão, từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ 28 đến 31-10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

T.Tr tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghệ An đến Phú Yên có mưa kéo dài, nhiều nơi...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 14 đến 17-11, các tỉnh từ Quảng Bình...

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ trong...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2-3 ngày tới, các sông khu vực từ Hà Tĩnh...

Từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho chủ tàu...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đến sáng 5-10, bão KOINU đi vào vùng biển phía đông...

Nguy cơ có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, khu vực Biển Đông có khả năng có...

Dự báo có 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, tháng 9 này, khu vực Biển Đông có khả năng...

Bão số 3 vào Biển Đông, sức gió mạnh đến 200...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 3 đang có sức gió mạnh nhất...

Kết nối