(SGTTO) – Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đe doạ, ngành du lịch Hồng Kông đã có các biện pháp để thu hút du khách mà vẫn bảo đảm an toàn sức khoẻ. Đồng thời, những điểm đến ngoài trời cũng là gợi ý từ ngành du lịch của vùng đất này.

Hồng Kông còn được du khách yêu thích bởi các hoạt động thiên nhiên ngoài trời.

Mới đây, Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) hợp tác với Cơ quan Đảm bảo chất lượng Hồng Kông (HKQAA) đã đưa ra một quy trình vệ sinh tiêu chuẩn về một kỳ nghỉ an toàn và lành mạnh.

Với mục tiêu cung cấp bộ hướng dẫn thống nhất về các biện pháp vệ sinh và chống dịch bệnh cho các ngành liên quan đến du lịch mà có thể dễ dàng nhận diện, quy trình này cũng sẽ giúp Hồng Kông chuẩn bị tốt hơn trong việc thúc đẩy du lịch trong nước.

Chủ tịch HKTB, Tiến sĩ Pang Yiu-kai, nói: “Đại dịch Covid-19 đã giúp cảnh quan du lịch lấy lại được một diện mạo bình thường mới. Và giờ đây, sức khỏe cộng đồng và an toàn đã trở thành ưu tiên của du khách. Tuy nhiên, hơn 1.800 doanh nghiệp và cửa hàng đã bày tỏ sự quan tâm đến nghị định thư khi HKTB tham khảo ý kiến ​​các đối tác thương mại”.

Dưới đây là các hoạt động khám phá thiên nhiên nổi bật mà du khách có thể tham khảo khi muốn vi vu Hồng Kông.

Trị liệu tự nhiên

Có phải thiên nhiên đang kêu gọi con người khám phá lại vẻ đẹp của nó? Vậy thì bạn hãy nên tham gia các chuyến du ngoạn nhẹ nhàng do Kembali cung cấp.

Tận hưởng thiên nhiên…

Với khẩu hiệu Return to nature, return to yourself, (Trở lại với thiên nhiên, trở lại với chính mình), dịch vụ của Kembali hướng dẫn khách đi dạo trong rừng và thiên nhiên. Hoạt động này thường diễn ra trong những khu rừng hoang sơ của Công viên Quốc gia Tai Tam, hồ chứa Plover Cove hoặc Sai Kung – với mục đích hỗ trợ du khách phát triển cảm xúc và nhận thức về bản thân, tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với thiên nhiên.

Người sáng lập Kembali, Jasmine Nunns, nói: “Thành phố này có rất nhiều sự tương phản – thành thị và nông thôn, mới và cũ, phương Đông và phương Tây. Đây là một thành phố khiến mọi người thực sự dễ tiếp cận để hoàn toàn đắm mình trong một không gian hoang dã, và tôi yêu thích điều đó của Hồng Kông”.

“Tôi cũng yêu thích công viên địa chất, đến thăm những hang động ở nơi đây và tìm hiểu về lịch sử cổ đại của những ngọn núi lửa hình thành nên Hồng Kông cách đây 140 triệu năm. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là một thành phố được xây dựng từ bê tông; chúng ta được xây dựng trên đá cổ”, Jasmine Nunns nói.

Cắm trại sang chảnh…
Glamping  cắm trại “sang chảnh”

Công viên Cắm trại và phiêu lưu Saiyuen nằm ở Cheung Chau cung cấp cơ sở vật chất phục vụ cắm trại theo chủ đề và nhiều hoạt động ngoài trời khác.

Bạn đã bao giờ muốn trải qua một đêm dưới bầu trời đầy sao nhưng lại không muốn bị cảm giác bức bách trong một căn lều nhỏ? Bạn có thể lựa chọn glamping – loại hình cắm trại “sang chảnh”, kết hợp niềm vui cắm trại với những tiện nghi của khách sạn.

Nằm ngủ dưới những vì sao trong một chiếc lều bong bóng kỳ quặc ở Công viên Saiyuen này và trải nghiệm một loạt các trò vui thân thiện sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho bạn và các thành viên trong gia đình.

Tại sân chơi ngoài trời trải rộng trên diện tích 4,5 ha này, bạn có thể lựa chọn các loại lều, từ những chiếc gers lấy cảm hứng từ Mông Cổ (còn được gọi là yurts) đến những chiếc lều kiểu ở vườn thú safari và thậm chí cả những chiếc lều vải.

Trong ngày, bạn có thể khám phá hòn đảo, đi bộ dưới tán cây, thử tài bắn cung hoặc đá bóng bằng bong bóng.

Tận hưởng thiên nhiên bằng các hoạt động ngoài trời.
Nuôi hàu

Một cách khác để tìm hiểu lịch sử hàng hải phong phú của Hồng Kông là ghé thăm một trang trại nuôi hàu.

Trong hơn 700 năm qua, những người nuôi hàu ở Hồng Kông đã nuôi trồng loài nhuyễn thể nhỏ bé này, vừa để tiêu thụ (người Hồng Kông thường sử dụng hàu khô trong nấu ăn) vừa để giữ cho môi trường biển ổn định và trong lành.

Với các chuyến đi trong ngày phong phú do các công ty du lịch địa phương tổ chức đến bờ biển phía Tây của New Territories (Tân Giới – một trong ba khu vực lớn nhất của Hồng Kông), du khách sẽ đến thăm một trang trại hữu cơ, một làng chài chính thống và phố hải sản Lau Fau Shan – nơi có các trang trại nuôi tôm cua gần đó – để xem cách người dân ở đây nuôi hàu như thế nào.

Hồ chứa Lau Shui Heung

Được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp, mặt nước như gương của hồ chứa Lau Shui Heung ở Tai Po đặc biệt tuyệt đẹp khi trời trong, gió lặng.

Nếu bạn đến thăm vào những tháng lạnh hơn, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn hoa cỏ mùa thu đầy sắc màu khi những chiếc lá cây bách chuyển từ màu vàng sang màu cam cháy.

Bạn cũng có thể quan sát cây dây mật nở hoa trắng – một loài cây dây leo bám vào các thân cây và chụp nhiều bức ảnh đẹp để đưa lên Facebook, Instagram.

Cung đường Dragon’s Back.
Cung đường Dragon’s Back

Một địa điểm tham quan ngoài trời thú vị khác không thể không nhắc tới chính là Dragon’s Back. Con đường uốn khúc này nằm trên đỉnh Dragon’s Back được đánh giá là một trong những cung đường phượt đẹp nhất Hồng Kông.

Ngoài cái tên hấp dẫn của nó “Sự quay trở lại của Rồng”, Dragon’s Back còn có một đài quan sát gần đỉnh núi, cho phép du khách có thể ngắm được cảnh phía Nam đảo Hồng Kông cùng với đường bờ biển.

Đường mòn này nằm ở Công viên quốc gia Shek O, dài 8,5 km và bạn sẽ phải mất chừng 4 tiếng để đi được trọn vẹn. Đi dọc theo cung đường này bạn sẽ như được lạc vào một không gian xanh mát bởi cỏ cây hoa lá. Mỗi khi có một làn gió thổi qua, cây cối đu đưa theo gió tạo nên một bản âm hưởng du dương dịu êm. Ngoài ra, bạn cũng được ngắm nhìn quang cảnh nông thôn bình dị.

Thanh Thảo

Theo The Star

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây