Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Đón Tết xa quê, hy vọng một năm mới lạc quan hơn

(SGTT) – Mất việc, giảm giờ làm, thu nhập giảm sút… khiến nhiều lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM quyết định lựa chọn ở lại thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến. 

Mong nỗi lo vơi dần khi xuân đến

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này mọi năm, nhiều người lao động xa quê đã bắt đầu lên các chuyến tàu, xe để trở về nhà đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Tuy nhiên, năm nay, tình trạng cắt giảm nhân công, giảm giờ làm vẫn xảy ra ở một số doanh nghiệp tại TPHCM, đã khiến nhiều người lao động phải tạm gác chuyện về quê ăn Tết vì thu nhập bấp bênh, trong khi đó chi phí đi lại có thể tốn hơn một tháng lương.

Ghi nhận tại một số xóm trọ gần các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM, hiện có không ít người vẫn đang phải loay hoay tìm việc làm vì họ vừa rơi vào cảnh thất nghiệp ở thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Trong căn trọ nhỏ chừng 16 mét vuông tại phường Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM), chị Ngọc Huyền (32 tuổi, quê tại Sóc Trăng), cho biết gia đình của chị có bốn thành viên là hai vợ chồng, hai người con đang học mẫu giáo và lớp 1. Tám năm làm công nhân cho một công ty sản xuất giày trên địa bàn quận 12 da nhưng chưa năm nào, chị thấy khó khăn như năm nay. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, công ty của chị buộc phải cắt giảm thời gian làm việc, cho công nhân nghỉ việc vì ít đơn hàng. Điều này đồng nghĩa với thu nhập của chị giảm nhiều và không được thưởng Tết.

Trước đây, nếu tăng ca, thu nhập của chị Huyền dao động từ 7 đến 10 triệu đồng. “Thế nhưng, gần bốn tháng nay, tôi làm việc chỉ có sáu ngày/mỗi tháng. Có những tháng thu nhập chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng. Tết gần nhưng chỉ thấy những nỗi lo toan. Thu nhập không đủ lo cho sinh hoạt hàng tháng nên hai vợ chồng quyết định Tết này sẽ không về quê”, chị Huyền tâm sự.

Do thu nhập bấp bênh, không đủ lo cho sinh hoạt hàng tháng nên gia đình của chị Ngọc Huyền (quê ở Sóc Trăng) quyết định sẽ ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Minh Thảo

Khi được hỏi tại sao không đi tìm công việc khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống, chị Huyền cho biết dù đã nộp đơn ứng tuyển tại một số công ty nhưng vẫn chưa có đơn vị nào nhận. Bởi với tình hình khó khăn hiện nay, rất khó để một người đã có gia đình như chị xin được việc làm với bằng cấp phổ thông.

Theo anh Quốc Minh (chồng của chị Ngọc Huyền), dù anh đang làm công nhân giày da trên địa bàn quận 12 nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan.

Dù là trụ cột gia đình nhưng lương của anh Minh không quá 7 triệu đồng/tháng do công ty không còn tăng ca như trước. Đáng nói hơn, “công ty dự kiến đến tháng 3-2024 sẽ chấm dứt hợp đồng với nhiều công nhân. Thời điểm cận Tết này, tôi tranh thủ chạy xe ôm để tăng thêm thu nhập, phụ vợ lo cho hai đứa con nhỏ. Năm nay, gia đình gặp nhiều khó khăn, vợ chồng tính toán ở lại thành phố đón Tết, giảm được khoản nào hay khoản đó”, anh Minh cho hay.

Gần 6 năm nay, anh Trung Kiên (quê ở Hải Dương), công nhân tại một công ty ở TP.HCM chưa có điều kiện để về quê đón Tết trọn vẹn cùng gia đình. Ảnh: Minh Thảo

Sống trong một khu trọ tại quận 12, anh Trung Kiên (47 tuổi) hiện đang làm công nhân ở một công ty tư nhân tại TPHCM, cho biết đã gần 6 năm, anh chưa có điều kiện để về quê ở Hải Dương đón Tết trọn vẹn cùng gia đình. Trước đó, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xe cộ đi lại khó khăn nên gia đình của anh không thể về quê. Tưởng chừng như sang đến năm sau đó, mọi thứ ổn định hơn.

Tuy nhiên, công việc của anh ngày càng khó khăn khi công ty cắt giảm lao động do hết đơn hàng. Anh phải nghỉ việc từ đầu tháng 12 năm ngoái. Dù đã tìm được công việc mới tại một công ty tư nhân nhưng anh chỉ mới làm được ba tuần. Do đó, năm nay, anh không có tiền thưởng Tết và không dư giả nhiều. Cùng với chi phí về quê cao, mức thu nhập ít ỏi của hai vợ chồng công nhân cũng khiến anh Kiên e ngại khi về quê.

Hai vợ chồng anh Kiên làm cả năm chỉ đủ chi trả tiền trọ, chăm lo cho con nhỏ nên phải đành đón Tết xa nhà thêm một năm nữa. “Dù những ngày Tết, người thân ở xa nhà có thể liên lạc với nhau bằng Zalo, Viber để hỏi thăm sức khoẻ nhưng vẫn không bằng về quê sum vầy bên gia đình”, anh Kiên bày tỏ và mong muốn được sớm đón một mùa Tết đoàn viên tại miền Bắc với tiết trời se lạnh.

Không chỉ riêng anh Kiên mà còn nhiều người lao động xa quê cảm thấy lo lắng, áp lực mỗi khi Tết đến. Có rất nhiều hoàn cảnh phải chi tiêu dè dặt từng bữa nên không dám nghĩ đến việc mua sắm gì cho năm mới, cũng như không muốn tính đến việc về quê đón Tết cùng gia đình.

Chia sẻ khó khăn, lan tỏa hy vọng

Tại TPHCM, nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động được tổ chức để giúp công nhân xa quê vơi bớt khó khăn, cũng như có một mùa Tết đủ đầy hơn.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, chủ một khu trọ công nhân tại quận 12, những năm trước đây, giá cho thuê là 1,5 triệu đồng/phòng, chỉ ở hai người là thoải mái. Tuy nhiên, trong năm 2023 vừa qua, thu nhập của các công nhân trở nên khó khăn, không chỉ giảm giờ làm mà thậm chí còn thất nghiệp liên tục suốt nhiều tháng. Do đó, ông quyết định cho thuê 4 người/phòng và họ sẵn sàng ở ghép, chia sẻ chi phí với nhau để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Vào cuối tháng 1 vừa qua, ông Tâm đã phối hợp với Liên đoàn quận 12 và Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM để tổ chức một bữa tiệc tất niên cho 400 công nhân tại khu trọ. Bên cạnh tổ chức tiệc tất niên, gia đình ông Tâm cũng tặng một phần quà là nhu yếu phẩm như bánh kẹo, nước mắm, cà phê… cho những công nhân đang thuê trọ. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.

“Đây có thể xem như là món quà nhỏ nhằm tri ân những người lao động đã tin tưởng, chọn dãy trọ của tôi làm nơi an cư lạc nghiệp trong những năm vừa qua. Hy vọng sự chia sẻ này sẽ giúp vơi bớt những nhọc nhằn của người lao động nhập cư tại TPHCM sau nhiều khó khăn và biến động của thị trường lao động”, ông Tâm chia sẻ với KTSG Online.

Những người lao động tại một xóm trọ trên địa bàn TPHCM không có điều kiện về quê đón Tết, đã tổ chức bữa cơm chiều tất niên cuối năm để vơi bớt nỗi nhớ quê. Ảnh: Minh Thảo

Ngoài ra, nhiều hoạt động chăm lo dành cho lao động khó khăn, nhất là những người không có điều kiện về quê đón Tết đã được các đơn vị tại TPHCM đồng loạt triển khai.

Thông tin từ Liên đoàn Lao động TPHCM, vừa qua, đơn vị này đã tặng quà cho 400 gia đình đoàn viên, lao động trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 1, Liên đoàn lao động quận Gò Vấp cũng đã trao 135 phần quà chăm lo Tết (trị giá 300.000 đồng/phần) cho Ban điều hành Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ. Cùng với đó, đơn vị này đã trao 140 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các thành viên thuộc tổ công nhân tự quản có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM, cùng với nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân, trong những ngày đầu năm mới sắp đến, đại diện Liên đoàn lao động thành phố sẽ đi thăm, tổ chức chương trình gặp mặt tại một số khu nhà trọ có đông người lao động ở lại không về quê đón Tết như mùng 2 Tết tại một dãy trọ ở đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), mùng 4 Tết tại một nhà trọ ở đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình)….Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự kiến Công đoàn các cấp của TPHCM sẽ chăm lo Tết cho người lao động với tổng số tiền khoảng 135 tỉ đồng, trong đó có 34 tỉ đồng cấp thành phố và 101 tỉ đồng ở cấp quận, huyện, công đoàn cấp trên cơ sở.

Minh Thảo

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 16.000 tỉ đồng...

0
(SGTT) - Trong năm 2023, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 16.000 tỉ đồng,...

Hà Nội, TPHCM có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao...

0
(SGTT) - Ở Hà Nội, phiên giao dịch và tư vấn việc làm lưu động mới đây có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng...

Trung Quốc xem xét buộc trả lương cho thời gian làm...

0
(SGTT) - Trung Quốc sẽ xem xét ban hành quy định pháp lý bảo vệ lợi ích của những nhân viên làm việc trên...

Trường dạy nghề gặp khó trong nỗ lực ‘theo kịp’ thị...

0
(SGTT) – Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM đang gặp không ít vướng mắc trong quá trình xây...

Chỉ ăn đạm có giúp giảm cân nhanh sau Tết?

0
(SGTT) - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phương pháp giảm cân chỉ ăn chất đạm như ức gà, thịt bò nạc… có thể...

Số lượt khách đến TPHCM dịp Tết tăng so với năm...

0
(SGTT) - Trong 15 ngày Tết Nguyên đán 2024, có khoảng 3,6 triệu lượt khách đến TPHCM, tăng 5% so với cùng kỳ năm...

Kết nối