Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Tết này cùng nghe bác sĩ ‘mách’ mẹo chăm da khỏe – tóc đẹp

(SGTT) – Việc tìm kiếm những thông tin và sử dụng sản phẩm làm đẹp từ các nền tảng mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khoẻ. Để tìm hiểu về cách chăm sóc làn da và mái tóc đúng cách, Tết này, hãy cùng lắng nghe những lời khuyên từ TS. BS Huỳnh Thị Xuân Tâm, Giảng viên Bộ môn Da Liễu, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trong talkshow “Cách chăm sóc để da khoẻ – tóc đẹp đón Tết”.

Tết là dịp mà ngoài sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì việc tân trang làn da, tóc tai để đón năm mới cũng là một vấn đề mà nhiều chị em phụ nữ hay thậm chí ngày nay ngay cả phái nam cũng rất quan tâm. Không chỉ vấn đề làm thế nào để ngoại hình đẹp hơn mà việc bảo vệ sức khoẻ làn da, mái tóc trước những xúc tác nội – ngoại sinh như ánh nắng mặt trời hay lối ăn uống không lành mạnh cũng là điều khiến nhiều người “than thở”.

Đặc biệt, dịp Tết cũng là thời điểm mà tần suất trang điểm, ra ngoài, tiếp xúc với bụi bặm của chị em phụ nữ tăng cao khiến cho làn da càng ra sức “báo động”. Đáng kể đến là tình trạng mụn trứng cá do ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ, nóng trong người hay tình trạng da khô, bít tắc lỗ chân lông do ánh nắng mặt trời và việc làm sạch da không kỹ gây nên.

Bên cạnh làn da, mái tóc cũng là yếu tố mà chị em ưu tiên chăm chút để tự tin đón Tết. Từ lúc gió Xuân bắt đầu “chớm thổi”, các tiệm tóc đã phải tăng năng suất để phục vụ khách hàng với những dịch vụ phổ biến như uốn, duỗi, nhuộm. Điều đó đồng nghĩa với việc đa số chị em để cho mái tóc tiếp xúc với hoá chất và dẫn đến hư tổn. Chưa kể đến những vấn đề thường gặp khác như rụng tóc, khô xơ, tóc không vào nếp…

Vậy một chu trình chăm sóc da, tóc đúng cách bao gồm những bước nào? Để hạn chế những tình trạng kể trên, giữ cho mái tóc và làn da khoẻ đẹp đón Xuân cần có những lưu ý ra sao? Mời quý độc giả cùng đón xem những chia sẻ của TS.BS Huỳnh Thị Xuân Tâm, Giảng viên Bộ môn Da Liễu, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch qua talkshow “Cách chăm sóc để da khoẻ – tóc đẹp đón Tết” được phát sóng lúc 10 giờ sáng ngày 9-2 (tức 30 Tết) trên trang web, kênh Fanpage, Youtube của Sài Gòn Tiếp Thị.

 

Trúc Nhã

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Thải độc’ da đầu để có mái tóc chắc khỏe

0
(SGTT) - Giống như da mặt, da đầu cũng cần được “thải độc” để giúp kích thích tuần hoàn máu, loại bỏ các tạp...

Cách phục hồi và ngăn ngừa cháy nắng hiệu quả trong...

0
(SGTT) - Cháy nắng có thể gây đau đớn và làm tăng nguy cơ ung thư da. Trong bài viết này, mời bạn đọc...

Phân biệt các loại tinh chất dưỡng ẩm: emulsion, serum, essence...

0
(SGTT) - Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm dưỡng ẩm cho da, với nhiều tên gọi khác nhau....

Da mụn có nên sử dụng dầu tẩy trang?

0
(SGTT) - Dầu tẩy trang là một trong những dòng sản phẩm được nhiều người có làn da dầu, mụn ưa dùng. Vậy chính...

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Miếng dán mụn có thật sự hiệu quả?

0
(SGTT) - Một trong những quy tắc quan trọng nhất trong việc điều trị mụn mà bạn có thể đã nghe hàng nghìn lần...

Kết nối