Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Điểm đến an toàn: Homestay chưa dám mở cửa vì quy định vẫn chưa thống nhất

(SGTT) – Mặc dù khách liên hệ để đặt dịch vụ khá nhiều nhưng homestay Maison du Pays de Bến Tre phải dời 9 đoàn khách sang đầu năm 2022 vì những quy định về phòng chống dịch của địa phương trong đón khách du lịch.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Quách Duy Thịnh, Chủ cơ sở homestay Maison du Pays de Bến Tre, thành viên của Sáng kiến Điểm đến an toàn, cho biết nhu cầu khách đi du lịch sau thời gian giãn cách xã hội rất nhiều.

Du khách trải nghiệm đạp xe khi lưu trú tại homestay Maison du Pays de Bến Tre. Ảnh được chụp trước thời điểm dịch bệnh xảy ra.

“Tuy nhiên, tinh thần Nghị quyết 128 mà Chính phủ ban hành hình như vẫn chưa thực sự đồng nhất”, ông Thịnh nói và cho biết địa phương vẫn yêu cầu khách du lịch đến phải test nhanh Covid-19.

“Thậm chí khách đã tự test trước đó nhưng xuống Bến Tre vẫn phải yêu cầu test lại. Điều này không chỉ gây nên sự phiền hà cho khách mà còn đẩy chi phí của khách lên”, ông Thịnh nói.

homestay Maison du Pays de Bến Tre vẫn chưa mở cửa vì “vướng” những quy định đón khách.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ông quyết định dời 9 đoàn khách (sống ở TPHCM, có cả người nước ngoài) đã đăng ký trong tháng 11 và tháng 12-2021 sang đầu năm 2022; đồng thời, doanh nghiệp này cũng đang chờ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre ban hành bộ quy tắc trong hoạt động du lịch để xem có phù hợp được mở cửa hay không.

Trước đó, ngày 30-11, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị “Liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và tỉnh Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, địa phương mở cửa du lịch từ ngày 15-11. Hiện nay, toàn tỉnh có 88/162 đơn vị đăng ký hoạt động lại, cụ thể có 13/19 đơn vị lữ hành, 54/90 đơn vị lưu trú và 22/53 khu điểm đến sẵn sàng phục vụ khách du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch ĐBSCL: đã đến lúc cần hành động quyết liệt

0
(SGTT) - Năm 2023, ngành du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đạt được những kết quả khả quan trong việc thu...

Ba làng hoa nên ghé thăm khi đến miền Tây những...

0
(SGTT) - Những ngày giáp Tết (từ giữa tháng 12 Âm lịch), làng hoa Chợ Lách (Bến Tre), làng hoa Long Đức (Trà Vinh)...

Về thăm 6 ngôi nhà cổ ở miền Tây

0
(SGTT) – Trong hành trình khám phá miền Tây Nam bộ, du khách có thể dành thời gian ghé thăm những ngôi nhà cổ,...

150 diễn viên quần chúng cùng tái hiện ‘chợ ma’ Định...

0
(SGTT) - Dưới ánh đèn lập loè, hàng trăm người qua lại bán buôn, tiếng ếch nhái càng làm tăng thêm sự “huyền bí”...

Gợi ý 6 điểm check-in khi đến Cần Thơ lần đầu

0
(SGTT) – Chùa Ông, chợ nổi Cái Răng, đền Bình Thủy… là những điểm đến du khách nên ghé thăm trong lần đầu đến...

Trải nghiệm du lịch miệt vườn tại làng du lịch xứ...

0
(SGTT) - Du khách muốn tìm điểm đến lý tưởng vào ngày 2-9 tại Cần Thơ, để cùng gia đình và bạn bè thả...

Kết nối