(SGTT) – Công viên Địa chất Đắk Nông được định hướng trở thành “Xứ sở của những âm điệu”, nơi hội tụ những thanh âm đặc trưng của đất trời, của con người, của các nhạc cụ dân tộc truyền thống, đặc biệt là đàn đá – nhạc cụ lâu đời nhất trong lịch sử loài người.

Tỉnh đã quy hoạch và đầu tư 44 điểm đến, được xây dựng theo ba chủ đề chính “Trường ca của lửa và nước”, “Bản giao hưởng của làn gió mới”, “Âm vang từ trái đất” nhằm giúp cho du khách có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất về vùng đất và con người nơi đây.

  1. Trường ca của lửa và nước
Các điểm du lịch khám phá các giá trị địa chất ở Đắk Nông.

Đây là hành trình khám phá các giá trị địa chất nổi bật trên cung đường từ thị xã Gia Nghĩa về huyện Krông Nô (Quốc lộ 28). Bên cạnh những ngọn núi lửa hùng vĩ và những thác nước tuyệt đẹp làm say đắm lòng người, du khách còn được đắm mình trong không gian tươi xanh của núi rừng qua tuyến đi bộ trong rừng tự nhiên hay háo hức khám phá hệ thống hang động núi lửa trong đá bazan độc đáo, được xác lập kỷ lục dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuyến đi bộ trong rừng tự nhiên. Ảnh: Tôn Ngọc Bảo
Hang động núi lửa. Ảnh: Võ Anh Tú
  1. Bản giao hưởng của làn gió mới
Tuyến du lịch này kết nối các giá trị văn hóa – lịch sử.

Tuyến du lịch này kết nối các giá trị văn hóa – lịch sử trên một cung đường từ huyện Cư Jut về thị xã Gia Nghĩa (dọc theo Quốc lộ 14). Đây là hành trình về nguồn, nơi chứa đựng các giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc M’nông, Êđê như sử thi, nghệ thuật cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống; cùng các di tích lịch sử thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ như: địa điểm chiến thắng Đồi 722 – Đắk Sắk, Ngục Đắk Mil…

Thác Trinh Nữ.

Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng các di sản địa chất đặc trưng của vùng sơn nguyên như: núi lửa Băng Mo, núi lửa Nâm Gleh, các pha phun trào bazan…

Núi lửa Băng Mo. Ảnh: Lê Thành Đạt
  1. Âm vang từ trái đất
Các điểm khám phá thú vị.
Phòng “Âm thanh của ánh sáng” tại Nhà triển lãm âm thanh. Ảnh: BQL

Đây là tên gọi của tuyến thứ ba trong chuỗi hành trình khám phá Công viên Địa chất Đắk Nông. Xuất phát từ thị xã Gia Nghĩa, theo Quốc lộ 28 đến Vườn Quốc gia Tà Đùng, huyện Đắk G’long, tuyến du lịch này mang đến những trải nghiệm về cảnh quan thiên nhiên như đi thuyền trên hồ Tà Đùng (được ví như Vịnh Hạ Long trên cao nguyên đầy nắng và gió), tham quan thác đá Granit, thác cột đá Liêng Nung, điểm gỗ hóa thạch… và khám phá những thanh âm của vũ trụ, của sự tương tác thông qua các điểm đến như Nhà triển lãm âm thanh, Nhà trưng bày cồng chiêng người Mạ, Nhà trưng bày các nhạc cụ cổ xưa…

Cảnh quan hồ Tà Đùng. Ảnh: Võ Anh Tú

Các tuyến du lịch nói trên hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian du lịch của tỉnh Đắk Nông, đem lại cho du khách những khám phá, trải nghiệm mới mẻ về con người, lịch sử, văn hóa, địa chất cũng như mở rộng cánh cửa cho sự phát triển của ngành du lịch của tỉnh.A

Bạch Vân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây