(SGTTO) – Nhà triển lãm âm thanh (Explorasound) là một điểm đến du khách không nên bỏ qua trên hành trình khám phá Công viên địa chất Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông.

Được xây dựng bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích 200m2, Nhà triển lãm âm thanh gồm 8 gian với 7 chủ đề chính: âm thanh của đá, âm thanh của lửa, âm thanh của gió, âm thanh của nước, âm thanh của gỗ, âm thanh của ánh sáng và âm thanh của chúng ta.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Nhà triển lãm âm thanh là điểm nhấn của khu vực Công viên địa chất Đắk Nông so với những công viên địa chất khác trên thế giới.

Explorasound được xây dựng bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông.

Lấy cảm hứng từ những thanh âm của vũ trụ, của các yếu tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhóm nghệ sĩ Scenocosme (Pháp) đã sáng tạo riêng cho Nhà triển lãm âm thanh những nhạc cụ độc đáo, được tích hợp công nghệ hiện đại, thông qua sư tương tác và năng lượng của người chơi để phát ra âm thanh.

Trải nghiệm âm thanh của vũ trụ tại Nhà triển lãm âm thanh. Ảnh: Võ Anh Tú
Sonolithique – tác phẩm nghệ thuật tương tác trực quan và đầy tính nhạc, lấy cảm hứng từ đàn đá. Ảnh: Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông
Đàn Theremin, nhạc cụ điện tử không dây phát ra âm thanh mà không cần có sự tiếp xúc trực tiếp với tay người chơi. Ảnh: Võ Anh Tú

Ở mỗi gian của nhà triển lãm, du khách sẽ được lắng nghe, tương tác và trải nghiệm những âm thanh sống động, phát ra từ những tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên thế giới, bên cạnh hệ thống nhạc cụ dân tộc bản địa được trưng bày. Có thể kể đến bộ đàn đá Đắk Kar của người M’nông cũng được trưng bày tại đây.

Cụ thể, khi người tham quan đưa bàn tay lại gần, các dụng cụ sẽ phát ra âm thanh tương tác trong không gian đèn LED mờ ảo. Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân địa phương.

Tác phẩm nghệ thuật phát ra âm thanh nhờ sự tương tác ánh sáng từ màn hình điện thoại di động. Ảnh: Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông
Đàn “Laser” – Âm thanh của ánh sáng. Ảnh: Võ Anh Tú

Nhà triển lãm âm thanh được xem là bảo tàng âm thanh duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách khi đến với Công viên địa chất Đắk Nông nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.

Nhà triển lãm âm thanh đi vào hoạt động từ giữa năm 2019, và chính thức thu phí, phục vụ rộng rãi du khách từ đầu năm 2020. Giá vé tham quan cho người lớn là 20.000 đồng/vé; vé trẻ em là 10.000 đồng/vé.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông, Công viên địa chất Đắk Nông dự kiến được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 4-2020 tới. Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã thuê đội ngũ chuyên gia khảo sát, xây dựng 3 tuyến du lịch trong khu vực Công viên địa chất Đắk Nông, nhằm phục vụ cho hồ sơ đăng ký công viên địa chất toàn cầu. Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Nông; nằm trên cao nguyên M’Nông nên thơ, hùng vĩ, có ranh giới trải dài trên năm huyện và một thị xã, gồm huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’Long và thị xã Gia Nghĩa. Đây là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học mang tầm quốc tế và khu vực, đáp ứng các tiêu chí để đăng ký danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Bạch Vân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây