(SGTTO) – Nếu yêu thích cắm trại giữa thiên nhiên bao la, bạn có thể nhanh chóng “check-in” hồ Dầu Tiếng đoạn qua địa phận xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nhân tạo lớn bậc nhất Việt Nam, trải dài trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Hồ có diện tích 27.000 ha. Có thể nói, hồ nước như một viên ngọc bích giữa vùng đất nắng cháy da người này.

Mặc dù hồ Dầu Tiếng đã được đưa vào khai thác du lịch nhưng khung cảnh vẫn còn khá hoang sơ, khu du lịch Hồ Dầu Tiếng hiện đang đóng cửa sửa chữa. Gần đây, hồ được giới trẻ phát hiện và trở thành địa điểm cắm trại “hot” của miền Nam mỗi dịp cuối tuần.

Dù phần lớn diện tích hồ thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh nhưng để ngắm hồ Dầu Tiếng vị trí đẹp nhất, bạn nên đến phần bờ hồ thuộc xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Nơi này cách TPHCM khoảng 80km về phía Tây, khá thuận tiện để đi lại.

Bạn có thể đến đây bằng xe khách từ bến xe Miền Đông hoặc đi xe máy theo đường quốc lộ 22 hoặc quốc lộ 13.

Thời gian thích hợp để du lịch hồ Dầu Tiếng là khi thời tiết khô ráo, thích hợp cho các buổi dã ngoại. Không khí xanh mát bên hồ cũng phần nào xua tan cái nắng nóng quen thuộc. Vào cuối năm mưa bão, vì là hồ thủy lợi trữ nước để điều tiết cho sông Sài Gòn nên các bãi bồi có thể cắm trại được sẽ chìm trong nước. Do đó, bạn cần lưu ý tránh đi vào thời điểm cuối năm.

Phía trước là hồ nước mênh mông, xa xa là núi Bà. Sau lưng là rừng cây xanh mát của khu sinh thái núi Cậu. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa.

Ngoài thưởng thức phong cảnh thiên nhiên, giới trẻ còn tham gia các hoạt động vui chơi như chèo thuyền, chèo sup trên mặt hồ yên ả.

Màn đêm buông xuống, những người lựa chọn ở lại qua đêm sẽ thắp đèn nướng thịt, thưởng thức tiệc nướng và chuyện trò trong không khí yên bình.

Để cắm trại hồ Dầu Tiếng, bạn cần chuẩn bị lều, dụng cụ nấu nướng. Bạn có thể đem theo hoặc mua ở chợ Dầu Tiếng cách hồ khoảng 5km…

Bạn nên chuẩn bị đồ để thay, áo khoác chống nắng, áo mưa phòng thời tiết xấu, thuốc chống côn trùng, và cả giấy tờ tùy thân vì ban đêm thường có lực lượng chức năng địa phương kiểm tra an ninh.

Bên cạnh hồ Dầu Tiếng, khu vực này còn có chùa Thái Sơn, núi Cậu, suối Trúc, hay những rừng cao su mùa lá rụng – những điểm đến đang chờ bạn khám phá.

Nếu bạn đã chán những khu du lịch ồn ào đông đúc hoặc mệt mỏi giữa thành phố “sống chồng lên nhau” thì có thể dành ra một ngày về với vùng đất “tuy xa mà gần, tuy quen mà lạ” mộc mạc và bình yên – hồ Dầu Tiếng.

Bài và ảnh: Tạ Thanh Sang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây