(SGTTO) – Hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, vườn nho rừng dưới chân núi Bà Đen và Ma Thiên Lãnh là những lựa chọn phù hợp cho những ai muốn có chuyến du lịch xanh gần TPHCM.

Được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu cả núi, rừng, biển hồ cũng như có vị trí địa lý cách trung tâm TPHCM khoảng 100km, Tây Ninh là địa điểm phù hợp để thực hiện những chuyến du lịch cuối tuần. Sau đây là 4 hoạt động để khách du lịch có thể tham khảo khi đến với vùng đất này.

Cắm trại hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng bắt đầu được xây dựng năm 1981, hoàn thành vào năm 1985 và là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Hồ có diện tích 27.000 ha.

Ngoài thưởng thức phong cảnh thiên nhiên, giới trẻ còn tham gia các hoạt động vui chơi như chèo sup trên mặt hồ yên ả. Ảnh: Tạ Thanh Sang

Với không gian hồ rộng lớn, nước trong xanh, những hòn đảo nhấp nhô phía xa, thảm cỏ trải dài và nhiều khối đá gồ ghề trên bãi cỏ, hồ Dầu Tiếng là điểm cắm trại phù hợp cho nhiều đối tượng, từ nhóm bạn trẻ cho tới các gia đình.

Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng khung cảnh bình minh hoặc hoàng hôn bên hồ giữa không khí mát mẻ. Bên cạnh đó, bơi lội, câu cá, đốt lửa trại hoặc chèo thuyền sup sẽ là những hoạt động thú vị.

Hồ Dầu Tiếng là một điểm cắm trại phù hợp cho nhiều đối tượng, từ nhóm bạn trẻ cho tới các gia đình. Ảnh: Tạ Thanh Sang

Đặc biệt, theo kinh nghiệm của một số người từng cắm trại tại đây, hồ Dầu Tiếng không chỉ có cá mà còn có hến và sò. Vì vậy, bạn đừng nên bỏ lỡ việc mò ốc, hến để làm cho bữa ăn của nhóm cắm trại đa dạng hơn.

Khám phá Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát

Nằm cách thành phố Tây Ninh khoảng 30km về phía Tây Bắc, Vườn quốc gia lò Gò Xa Mát có diện tích 18.765 ha, thuộc địa phận các xã Tân lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây.

Thiên nhiên xanh mát ở Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát. Ảnh: Bazan Travel
Một góc Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát. Ảnh: Bazan Travel

Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát có hệ thực vật đa dạng, gồm rừng rụng lá trên đất thấp, rừng bán rụng lá, rừng tràm và đồng cỏ đất lầy ở khu vực gần biên giới. Đây cũng là nhà của nhiều loài động vật, đặc biệt là hệ chim có số lượng lên tới 203 loài, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm như cò nhạn, le khoang cổ… Đây còn là nơi dừng chân trong chuyến di cư từ đồng bằng sông Cửu Long về Campuchia của loài sếu đầu đỏ.

Du khách có thể khám phá thiên nhiên tại Lò Gò Xa Mát dưới nhiều hình thức khác nhau như đạp xe xuyên rừng hoặc đi thuyền dọc sông Vàm Cỏ Đông – biên giới tự nhiên giữa  Việt Nam và Campuchia.

Một số món ăn khách du lịch có thể thưởng thức trong hành trình khám phá thiên nhiên tại đây có thể kể đến các món từ cá lăng rừng, ốc lác, ốc bươu, cá lòng tong…

Tham quan vườn nho rừng

Là tài sản của công ty sản xuất rượu vang Vang Cy, vườn nho rừng dưới chân núi Bà Đen rộng khoảng 8.000m2 và là điểm check-in được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây tại Tây Ninh.

Vườn nho rừng trĩu quả. Ảnh: Ivivu

Đến đây vào mùa nho chín, du khách sẽ được đi giữa những chùm nho trĩu quả với trái chỉ nhỏ bằng trái cà phê. Ben cạnh đó, bạn còn có cơ hội thưởng thức nho chín ngay tại vườn, uống thử nước nho và chụp ảnh thoải mái mà không phải trả bất cứ chi phí nào. Đây cũng là lý do khiến nơi đây trở thành điểm tham quan thu hút nhiều bạn trẻ ghé qua.

Thăm thung lũng Ma Thiên Lãnh

Ma Thiên Lãnh là một vùng thung lũng nằm giữa ba ngọn núi Bà Đen, núi Phụng và núi Heo. Tới đây, khách du lịch sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ với núi rừng, hồ đá với nước xanh như ngọc, suối Vàng reo róc rách cùng thảm thực vật xanh mát. Sở hữu vẻ đẹp như vậy, thung lũng này còn được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Đông Nam bộ”.

Ma Thiên Lãnh với mặt hồ trong như gương. Ảnh: Lữ hành Việt Nam

Nếu đi dọc theo suối Vàng, băng qua một đoạn cây rừng rậm rạp, bạn sẽ tìm tới hang Ông Hổ. Nằm ở sườn núi phía Tây của suối Heo, nơi đây thu hút nhiều người ghé thăm với nhiều truyền thuyết bản địa ly kỳ.

Bên cạnh đó, bạn có thể cùng nhóm bạn leo núi Bà Đen, chinh phục đỉnh núi cao gần 1.000m. Tuy hiện tại núi Bà Đen đã có hệ thống cáp treo hiện đại phục vụ khách tham quan nhưng việc chinh phục cung đường này bằng chính đôi chân của mình sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn đối với những ai yêu thích khám phá thiên nhiên.

Lưu ý, vì thung lũng còn rất hoang sơ, bạn cần tự chuẩn bị đồ ăn và nước uống mang theo.

Thuý An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây