(SGTTO) – Ngoài những nơi đã quá quen thuộc tại thành phố Đà Lạt, bạn có thể ghé Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà (xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng) để nghỉ ngơi, có vài ngày thong dong giữa rừng thông.

Cách thành phố Đà Lạt khoảng 20 phút đi xe, Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà nằm giữa rừng thông xanh rì rào. Nơi đây có những căn bungalow thuận tiện cho du khách lưu trú, nghỉ ngơi.

Con đường “sống ảo” dẫn từ đồi thông xuống các bungalow. Ảnh: B.L.
Ở tại những bungalow

Nơi nghỉ cho du khách ở Trung tâm Du lịch sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà là những bungalow không quá cách xa nhau, với view nhìn ra rừng thông. Những căn bungalow này có giá thuê từ 1,3 triệu/đêm, mỗi căn có 5 phòng. Nơi này thích hợp cho nhóm khách gia đình, bạn bè, các hoạt động đội nhóm… Các căn này đều kết nối con đường ra bờ hồ cùng hàng thông vi vu.

Du khách có thể chọn ở tại những bungalow gồm 5 phòng. Ảnh: B.L.

Về ẩm thực, bạn có thể chọn ăn tại nhà hàng Đỗ Quyên ngay tại khu này, với các món ăn chế biến từ thịt bò, heo, cá… với giá khoảng 80.000 đồng/phần cơm. Bạn cũng có thể đặt nhà hàng tổ chức tiệc nướng với các món đặc sản như heo mọi nướng, cá tầm, các món từ rau củ quả tươi ngon, khoai lang mật…

Buổi sớm, trong tiết trời se lạnh, du khách có thể dậy sớm ngắm nắng chiếu qua những hàng cây. Chịu khó một chút, bạn có thể lội bộ chừng 100m sẽ thấy ngôi nhà nhỏ với hàng rào đơn sơ, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ. Cảnh mộc mạc nhưng lên hình “ảo” vô cùng. Các bungalow đều có cửa chính nhìn ra hồ nước, nên bạn có thể đi xuống phía hồ ngồi cảm nhận cái lạnh trong những căn nhà nổi ven hồ.

Hoa mua nở rộ. Ảnh: B.L.
Góc nhìn từ cửa sổ phòng nghỉ. Ảnh: B.L.

Đường từ bungalow lên nhà hàng Đỗ Quyên sẽ qua những bậc thang thoai thoải, hoa mua tím đua nở sẽ khiến bạn muốn dừng lại ngắm nghía. Vào mùa xuân, những cây mai anh đào nở hoa hồng phớt sẽ tô điểm cho cảnh sắc nơi đây.

Cảm nhận không khí trong lành và khung cảnh yên tĩnh. Ảnh: B.L.

Dịp chúng tôi ghé nơi đây là gần ngày rằm. Buổi tối đi bộ trên con đường ven hồ ngửa mặt nhìn trăng bao la, hít thở bầu không khí trong lành là một trải nghiệm khó quên.

Du khách cũng có thể ghé thăm Trung tâm Du khách và diễn giải môi trường cách nơi nghỉ khoảng 200m, được hướng dẫn viên diễn giải bằng mô hình tương tác, giới thiệu về sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên, sự hình thành, phát triển và vai trò của rừng đối với đời sống con người, những nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số K’ho.

Lựa chọn các tour vào rừng

Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà có cung cấp các tour trekking cung Hòn Giao-Giang Ly hoặc trekking tuyến Thiên Thai trong ngày, trekking Langbiang, trekking đỉnh Bidoup 2 ngày 1 đêm, có hướng dẫn viên đi kèm.

Nếu sức khoẻ ở mức trung bình, bạn có thể chọn tour trekking cung Hòn Giao với gần 2km rừng nguyên sinh, đi về mất chưa tới một buổi.

Cầu dã chiến dẫn vào cung trekking Hòn Giao. Ảnh: B.L.
Nước suối trong vắt có thể uống được. Ảnh: B.L.

Với tour này, bạn sẽ được tìm hiểu và quan sát ao nuôi cá tầm của bà con nông dân, sau đó đi bộ vào rừng cách đó không xa. Với sự hướng dẫn tận tình của 1-2 hướng dẫn viên trẻ tuổi (tuỳ số lượng khách), bạn sẽ hiểu thế nào là rừng 5 tầng, hiểu về đời sống cây rừng, biết một số loại cây quý lâu năm…

Tìm hiểu các loài thực vật trong rừng nguyên sinh. Ảnh: B.L.

Một điều thích thú là bạn sẽ được lội trong dòng suối cạn trong vắt giữa rừng thâm u, thậm chí vốc nước suối uống trực tiếp để cảm nhận độ mát lành. Tuy nhiên, đi rừng vào mùa mưa bạn nên mang theo áo mưa bỏ túi, giày và vớ dài chống vắt, mặc áo dài tay… Với các tour đi trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, bạn nên tìm hiểu trước những dụng cụ cần chuẩn bị.

Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà rộng hơn 70.000 ha, là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của cả nước, là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Langbiang. Nơi đây có hàng ngàn loài thực vật, động vật, có cây pơ mu 1.305 tuổi với đường kính 5m, những loài chim đặc hữu có trong sách đỏ. Cùng với đó là các loài nhím bạch tạng, cầy vằn, lưỡng cư, bò sát… sinh sống. Nơi này cũng là địa chỉ nghiên cứu khoa học quen thuộc của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Bình Liêu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây