Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Bản tin 360 độ sống khỏe: Báo động trầm cảm tuổi học đường, cách giải tỏa áp lực bủa vây học trò

(SGTT) – Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân của trầm cảm tuổi học đường có thể do cuộc sống gia đình, mâu thuẫn với bạn bè, tâm lý tuổi mới lớn. Tuy nhiên, trong đó nguyên nhân chính không thể không kể đến là áp lực học tập và kỳ vọng quá lớn từ phía gia đình.

Những thông tin chính thức của Sở Y tế TPHCM về lô vaccine phòng Covid-19 đang tiêm cho trẻ nhỏ từ 6-12 tuổi đã hết hạn sử dụng; cũng như diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại TPHCM trong tháng 5; Việt Nam tăng cường giám sát chặt người đến từ các quốc gia lưu hành bệnh đậu mùa khỉ… là những nội dung nổi bật sẽ có trong phần điểm tin của Bản tin 360 độ sống khỏe ngày 31-5.

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ học sinh tự tử do trầm cảm luôn khiến mỗi người chúng ta không khỏi kìm lòng. Tuy căn bệnh trầm cảm tuổi học đường không còn mới ở nước ta nhưng nhiều phụ huynh, người thân của trẻ vẫn băn khoăn, lúng túng khi đối diện.

Việc hiểu rõ những triệu chứng của trầm cảm có thể giúp các bậc phụ huynh tìm cách giải quyết và ngăn ngừa kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, vậy các dấu hiệu nào giúp nhận biết chứng trầm cảm ở trẻ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh, cũng như thầy cô giáo cần làm gì để hạn chế tối đa những nguy cơ đẩy trẻ vào trạng thái khủng hoảng tâm lý dẫn tới trầm cảm, rối loạn tâm thần, và làm thế nào để trẻ vị thành niên vượt qua chứng trầm cảm tuổi học đường.

Những vấn đề  trên sẽ được chuyên viên tâm lý Nguyễn Hải Uyên, khoa Tâm lý – Vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) giải đáp trong chuyên mục “Chuyện khó có chuyên gia” của Bản tin 360 độ sống khỏe.

Minh Thảo – Thanh Diệu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Trốn nắng Sài Gòn tại không gian xanh mát của S’mores...

0
(SGTT) - Với không gian nhiều mảng xanh, S'mores Caffè là điểm đến lý tưởng để mọi người tìm kiếm sự mát mẻ giữa...

Kết nối