Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Anh kỹ sư văn phòng tham gia đường chạy SEA Games: “Tự hào hai chữ Việt Nam”

(SGTT) – Là một gương mặt nổi bật trong làng chạy bộ, vừa qua anh Bùi Tuấn Lâm hiện làm nhân viên văn phòng tại TPHCM, đã góp mặt trong nội dung thi đấu marathon ở mùa giải SEA Games 31 với tất cả niềm tự hào của một vận động viên phong trào Việt Nam.

Từ “công tử bột” đến anh kỹ sư mê chạy

Tự nhận là người không biết gì về thể thao từ những năm tiểu học, anh Bùi Tuấn Lâm nhớ hoài hình ảnh chàng trai trắng trẻo như công tử bột, ít vận động, được lớp giao đứng “làm nền” vị trí thủ môn. “Sau lần bắt hụt làm trái bóng bay thẳng vào mặt khiến tôi bật ngửa, mọi người cười ngả nghiêng, từ đó tôi muốn chinh phục bộ môn này. Đó cũng là nền tảng đưa tôi đến khái niệm thể thao”, anh tâm sự.

Anh Lâm trên đường chạy HCMC 2021. Ảnh: NVCC

Sau thời gian thử qua môn cầu lông, tập luyện chính hai môn bóng đá và gym, anh Tuấn Lâm chia sẻ cơ duyên đến với chạy bộ là một hành trình dài. Từ hội thi thể thao cấp trường đến 10 năm sau, giải chạy đầu tiên vào năm 2018, anh đã đăng ký tham gia và đạt thành tích 10km trong 52 phút. Sau kỷ niệm này, anh Lâm dừng lại hai bộ môn yêu thích trước kia là gym và bóng đá để chuyển hẳn sang chạy bộ, duy trì đến nay với những thành tích đáng nể song song công việc là kỹ sư hệ thống hằng ngày ở công ty.

May mắn tập luyện qua nhiều môn, anh Lâm hiểu được tính chất đặc trưng từng môn để cơ thể phát triển đồng đều. Anh nhận định thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng đã tạo nên một con người mới cùng lối sống tích cực. Anh cảm nhận cơ thể có sự tối ưu về sức mạnh, sức bền và sự dẻo dai, về tinh thần và kỷ luật, biết cách nhẫn nại kiên trì hơn trước đây.

“Hiện tại tôi chỉ tập trung vào môn chạy bộ, mỗi ngày tôi dành khoảng 45 phút đến một tiếng hơn để tập luyện. Tôi tập vào những lúc tan ca hoặc sắp xếp tập sớm rồi đi làm. Vì chưa có gia đình nên tôi chủ động được thời gian, cân đối giờ giấc để duy trì đam mê của mình”, anh tâm sự.

Anh Lâm trải nghiệm cung đường 42km tại Quy Nhơn cùng các bạn nhỏ. Ảnh: NVCC

Anh đã tham gia nhiều đường đua lớn nhỏ và đạt nhiều thứ hạng khác nhau như hạng 3 giải HCMC Marathon 2021 cự ly 21km dành cho hệ phong trào, hạng 1 giải HCMC 2022 cự ly 21km cho nhóm tuổi hệ phong trào, mới đây anh đạt huy chương vàng trong đại hội thể dục thể thao TP Bến Tre 2022 với cự ly 7.000m. Ngoài marathon anh còn tham gia các giải chạy địa hình mỗi năm ít nhất một lần như năm 2019 tham gia 70km Đà Lạt Ultratrail, 100km Viet Nam Mountain Marathon. Được biết, tháng 9 tới anh sẽ chinh phục cự ly 160km ở giải này.

“Huy chương đáng nhớ nhất chắc có lẽ là huy chương 42km dành cho người hoàn thành ở Marathon Quốc Tế TPHCM Techcombank vào tháng 8-2018. Đây là lần đầu tiên tôi chạy 42km chinh phục quãng đường mà vận động viên phòng trào nào cũng muốn hướng đến”, anh tâm sự.

Chàng kỹ sư trên đường chạy giải HCMC marathon 2022. Ảnh: NVCC

Là một runner (người chạy bộ) tay ngang, anh cũng từng gặp loại chấn thương phổ biến của bộ môn điền kinh và gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài. Anh bộc bạch: “Lúc ấy tôi như sụp đổ vì không biết đó là loại chất thương gì, tôi đã đi chụp Xquang, MRI cũng không rõ. Tôi hoang mang muốn từ bỏ nhưng lúc đó may mắn được một người thầy trong nghề giảng dạy chạy, chẩn đoán và bày tôi cách chữa trị, nghỉ ngơi, dấu hiệu để mất hẳn thì phải trải qua ba năm. Đến nay tôi đã bình phục hoàn toàn rồi”.

Đường đua tự hào

Sea Games 31 là mùa giải đầu tiên cho phép các vận động viên phong trào tham dự, anh Tuấn Lâm cũng là một trong tổng số 255 vận động viên phong trào nam và nữ cùng đồng hành. Anh không thể quên những cảm xúc đáng nhớ trên đường chạy đặc biệt này.

Anh Lâm đạt thành tích top 5 chung cuộc trong Sea Games 31 nội dung marathon. Ảnh: NVCC

Theo anh, đây là một cự ly marathon quy tụ nhiều vận động viên phong trào tốt nhất cả nước. “Mọi thứ khó tả, đầu tiên là về cung đường chạy, thật khó để có cơ hội lần hai chạy xung quanh và trong sân vận động quốc gia. Cảm xúc khi chạy tôi không còn phải tranh thứ hạng dè chừng ở các giải đấu khác mà tâm lý chỉ muốn mình làm tốt nhất có thể. Vì đây là lần đầu tiên các vận động viên phong trào được tham dự, giải đấu này cũng tổ chức ở nước nhà. Riêng số báo danh còn được in hai từ “Viet Nam”, thật là vinh dự và khác với những giải đấu trong nước. Tôi nghĩ mình đang chạy vì tổ quốc”, anh bộc bạch.

Tấm thẻ tham dự đồng hành marathon Sea Games 31 của anh Lâm. Ảnh: NVCC

Anh Lâm cho biết để được đồng hành marathon cùng Sea Games 31, các vận động viên phải trải qua giải đấu được Liên đoàn điền kinh Việt Nam chọn lọc. Anh cũng không ngoại lệ khi đăng ký tham gia tranh lấy suất trong giải VPBank Hà Nội Marathon tháng 3 vừa qua để đủ điều kiện của Liên đoàn đề ra.

“Với tôi, đây không phải là mục tiêu chạy bộ của mình mà chỉ là cơ duyên trong quá trình mình chơi bộ môn này. Tôi xuất thân từ phong trào đi lên, đến nay cũng không thuộc biên chế đội tuyển nào. Tuy vậy, cảm xúc khi vinh dự góp mặt ở SEA Games thật phấn khích và tự hào”, anh nói thêm.

Anh Lâm tham gia Sea Games 31 với tư cách vận động viên chạy phong trào. Ảnh: NVCC

Tuy xuất phát khác giờ với vận động viên chuyên nghiệp nhưng cả hai đối tượng tham dự đều chạy trên một cung đường, anh tiết lộ mình về thứ năm chung cuộc cự ly 42,195km. Đây là thành tích đầy bất ngờ và cảm xúc của anh Tuấn Lâm dù không đứng vào top 3 để nhận huy chương, cơ duyên đồng hành SEA Games cũng là kết quả tập luyện không ngừng nghỉ của anh chàng miền Tây này.

Kỷ niệm đáng nhớ của anh Lâm tại Sea Games 31. Ảnh: NVCC

Anh cho rằng nam giới tập luyện mang tính chất thi đấu thì cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn so với nữ giới vì tính cạnh tranh số lượng cùng áp lực về thành tích. Tuy vậy, anh luôn giữ tinh thần cố gắng chiến thắng chính mình, chinh phục giới hạn của bản thân để mọi đường đua đều trở nên ý nghĩa.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sáng 7-7, 10.000 VĐV sẽ tham gia Giải Marathon Hậu Giang

0
(SGTT) - Với chủ đề “cùng nhau toả sáng”, giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm...

Đằng sau hành trình chinh phục 100km đường địa hình của...

3
(SGTT) – Hồ Thị Thảo My (sinh năm 2002, ở tỉnh Hậu Giang) tìm ra niềm đam mê chạy bộ của mình từ năm...

10.000 vận động viên sẽ tham gia giải chạy Mekong Delta...

0
(SGTT) - Mekong Delta Marathon là giải Marathon đầu tiên được tổ chức tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh hậu...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Runner bước lên bục cao giải chạy marathon ở tuổi 60

0
(SGTT) – Từ những bước chạy tự phát trong mùa dịch, chú Phan Văn Khương, 60 tuổi, đã có 4 lần hoàn thành cự...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Kết nối