Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Xích lô du lịch Đà Nẵng ‘thay áo mới’ phục vụ du khách

Du lịchTin tứcXích lô du lịch Đà Nẵng ‘thay áo mới’ phục vụ du...
A.I
(SGTT) – Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, ngành du lịch Đà Nẵng “làm mới” đội ngũ xích lô với những chiếc áo được thiết kế tươi trẻ, đồng thời nâng cao dịch vụ nhằm phục vụ khách du xuân.

Mỗi tour xích lô có giá 120.000 đồng/xe/người (dành cho khách đoàn) trong vòng 30-40 phút và 150.000 đồng/xe/người dành cho khách lẻ tham quan trong vòng 60 phút.

Các thành viên đội xích lô Đà Nẵng trong trang phục mới phục vụ khách dịp Tết. Ảnh: Dinh Nguyễn

Đội xe gồm 83 chiếc được thiết kế thời trang, đồng nhất về kiểu dáng, màu sắc, kích thước. Toàn bộ khung sườn đều bằng inox, có nệm ngồi và mái che màu đỏ, luôn được bảo quản và giữ gìn sạch sẽ.

Các thành viên trong đội xích lô du lịch có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, am hiểu luật giao thông, ngoại ngữ và có kiến thức về các điểm tham quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Họ được xem như những “đại sứ du lịch”, kể những câu chuyện cho khách bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt về điểm đến như cầu Rồng… Ảnh: Dinh Nguyễn

Hằng năm, các thành viên trong đội xích lô du lịch được tham gia các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng về văn hoá ứng xử văn minh trong công tác phục vụ khách du lịch do Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức.

…nhà thờ Con gà. Ảnh: Dinh Nguyễn

Trước dịch Covid 19, sản phẩm xích lô du lịch được rất nhiều du khách trải nghiệm, mỗi ngày ít nhất một thành viên xích lô du lịch chở 2-3 chuyến, đặc biệt là khách tàu biển đến tham quan điểm đến Đà Nẵng.

Hiện nay, mặc dù lượng khách chưa đông như trước nhưng họ cũng đã đón được số lượng khách nhất định mỗi ngày, trong đó chủ yếu là khách quốc tế.

…chợ Hàn. Ảnh: Dinh Nguyễn

Bên cạnh phục vụ vận chuyển khách và các hoạt động sự kiện du lịch, xích lô còn là phương tiện được các cặp đôi lựa chọn tổ chức đám cưới (rước dâu bằng xe xích lô).

...và phố mua sắm, ẩm thực. Ảnh: Dinh Nguyễn

Để mang đến những sản phẩm du lịch chất lượng và tiếp tục khẳng định hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng trong lòng du khách.

Nhân dịp chào đón Tết Giáp Thìn 2024, trang phục của đội ngũ xích lô được đổi mới với những chiếc áo được thiết kế tươi trẻ, hiện đại với tông vàng chủ đạo, kèm hoạ tiết cỏ cây, hoa lá miền nhiệt đới bắt mắt và đặc biệt là chiếc mũ cói được điểm thêm logo Danang Fantasticity.

Một du khách nước ngoài thích thú tham gia tour Đà Nẵng bằng xích lô. Ảnh: Dinh Nguyễn

Đội Xích lô du lịch Đà Nẵng được thành lập từ năm 2003, dưới sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm qua, các thành viên trong đội xích lô du lịch đã trở thành một loại hình du lịch thú vị trên đường phố trong hệ thống các tour và điểm tham quan nội thị với phong cách phục vụ lịch sự, văn minh, nhiệt tình, không tranh giành, chèo kéo khách.

Với tiêu chí thân thiện – nhiệt tình – mến khách, xích lô du lịch Đà Nẵng đã trở thành sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Dinh Nguyễn
Dinh Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng lụa Hội An

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá ẩm thực Quảng Nam đã diễn ra lại Làng lụa Hội An, tỉnh Quảng Nam, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn nhưng qua tài liệu dày tới 111 trang này phần nào cho thấy quan điểm cũng như khái...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến hết năm 2024

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại đảo Hòn Tre. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ có 5 đêm trình diễn Hà Nội: 2.024 drone trình diễn, bắn...