Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Xe hơi Pháp tìm đường phát triển ở Đông Nam Á theo “ngõ” Chu Lai

(SGTTO) – Cuối tuần rồi tại Chu Lai (Quảng Nam), lãnh đạo của Tập đoàn PSA (Pháp) đã cùng bắt tay với Công ty Trường Hải để khánh thành nhà máy sản xuất xe Pháp, cụ thể là các dòng xe Peugeot. Điều này đánh dấu cho một chiến lược mới của người Pháp trong việc đưa xe vào Việt Nam và Đông Nam Á.

Một dây chuyền trong nhà máy Thaco Luxury tại Chu Lai.

Trong lĩnh vực xe du lịch, công ty Trường Hải (Thaco) vốn được biết đến tại Việt Nam với những thương hiệu KIA, Mazda, BMW, MINI và Peugeot. Trong đó, dòng xe sang BMW cũng chỉ mới “tiếp nhận” chưa lâu và dòng xe Peugeot thì cũng đã có một thời gian dài nhưng chưa phải là một thương hiệu có thị phần cao trên thị trường.

Tại buổi khánh thành nhà máy sản xuất xe du lịch cao cấp Thaco Luxury ở Chu Lai, những hình ảnh về xe Peugeot tại Việt Nam vài thập niên trước đã được trình chiếu. Người ta cho rằng, xe Pháp – điển hình là Peugeot đã từng có thời hoàng kim tại Việt Nam, kể cả xe hơi trước đó và xe đạp “Peugeot cá vàng” những ngày sau này.

Xe hơi của người Pháp trên thực tế trong những năm qua đã “tràn” qua Việt Nam nhưng dấu ấn chưa thể gọi là đậm nét khi Citroen (thuộc PSA) đã không thể trụ lại và Renault thì đến nay vẫn trong tình trạng chưa “khai tử” nhưng đã cực kỳ mờ nhạt, nếu không muốn nói là mất hút trên thị trường.

Với Peugeot, Thaco những năm qua đã lắp ráp một số phiên bản (3008 và 5008) nhưng công suất chưa nhiều vì phải sử dụng nhà máy chung. Bây giờ, họ toàn tâm lực với số vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng để đưa vào hoạt động một nhà máy cùng công nghệ mới, với sự hỗ trợ từ PSA.

Nhà máy này có công suất 20.000 xe/năm, có diện tích 7,5 ha, trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa và áp dụng công nghệ mới nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của PSA.

Tại nhà máy đạt các tiêu chuẩn quốc tế này, một đường thử xe có chiều dài 2,4km mô phỏng đầy đủ các địa hình thực tế được xây dựng. Trong bài phát biểu của mình, Ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc Thaco cho rằng, đó là một trong những hạ tầng để nhà máy Thaco Luxury đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành.

Mẫu xe đa dụng Peugeot Traveller lắp ráp tại Chu Lai gồm hai phiên bản là Luxury và Premium với giá bán 1,699 tỷ đồng và 2,249 tỷ đồng/chiếc.

Trong dịp này, Thaco Luxury ra mắt mẫu xe đa dụng châu Âu Peugeot Traveller, một dòng xe gia đình sang trọng mà hiện Mercedes Benz đang có dòng sản phẩm đối thủ. Trước mắt, đại diện Thaco cho rằng họ chỉ dùng Thaco Luxury để lắp ráp các dòng xe Peugoet khi được giới truyền thông hỏi về chuyện có lắp ráp các dòng xe hạng sang BMW hay không. Về chuyện đó, không vị nào ở công ty này xác nhận sẽ sớm lắp ráp dòng xe Đức tại Chu Lai nhưng cũng không ai khẳng định là sẽ không làm.

Clip về các tính năng chính trên Peugeot Traveller

Sau Peugeot với những dòng xe đắt tiền, nếu Thaco lắp ráp thêm BMW thì “cục diện” xe hạng sang tại Việt Nam sẽ thay đổi rất lớn. Lúc ấy, Thaco cùng với VinFast sẽ là hai đơn vị trong nước có đủ bộ sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp để cạnh tranh với các hãng xe nước ngoài.

Còn với Peugeot, bà Laurence Noel, Tổng giám đốc PSA Đông Nam Á, cũng không giấu tham vọng của Tập đoàn này là muốn tìm thêm hướng đi cho xe Pháp vào ASEAN. Điều này là có cơ sở khi nhà máy ở Chu Lai hoàn toàn có khả năng tăng thêm quy mô và đại diện Bộ Công Thương, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, nói rằng bộ này sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho Thaco với hy vọng xe từ Việt Nam sẽ xuất khẩu đi các nước.

Nam Hưng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM vận hành “Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19”

0
Ngày 7-6, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã đưa vào vận hành “Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19” tại TPHCM...

Sài Gòn Tiếp Thị: Cho một hành trình mới

0
Kính thưa quý bạn đọc, Trong một thập kỷ vừa qua, ai trong mỗi người chúng ta cũng đều cảm nhận được dòng chảy công...

SGTT số 10-2020: Không ngại Covid-19, giữ nhịp sống khỏe

0
(SGTTO) - Hơn một tháng cùng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, người dân TPHCM, trong đó có...

SGTT số 9-2020: Du lịch vui khỏe mùa nóng

0
(SGTTO) - Bắt đầu những ngày nắng nóng, còn gì tuyệt hơn được đi du lịch, về với thiên nhiên tươi đẹp và quên...

SGTT số 8-2020: Sống sạch để xanh, sống lành để khỏe

0
(SGTTO) - Xây dựng nền tảng hệ miễn dịch khỏe mạnh, sức đề kháng tốt để có thể sống vui, sống khỏe từng ngày,...

SGTT số 6-2020: Khơi nguồn cảm hứng cho năm mới

0
(SGTTO) – Những ngày đầu năm mới Nguyên đán, cho dù dịch bệnh đang là điều khiến nhiều người quan tâm nhưng không vì...

Kết nối