Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Xe chè mè đen hơn 40 năm gây thương nhớ

(SGTT) – Mỗi ngày, cứ vào khoảng 15:00, mọi người lại thấy xe chè mè đen của chú Vinh được đẩy ra bán ở góc đường Sài Gòn. Đều đặn như vậy trong suốt 40 năm, nồi chè phảng phất hương thơm của mè đen và đậu phộng đã trở thành tuổi thơ của rất nhiều thực khách.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với món chè mè đen, chú Vinh cho biết đây là ý tưởng của mẹ. Khi ấy hai mẹ con thấy chè mè đen là một món ăn ngon, chưa có nơi nào bán nên quyết định mở bán thử. Không ngờ với hương vị béo bùi, lạ miệng, món ăn lại được mọi người ủng hộ đến vậy. Ngày trước, xe chè do mẹ chú bán nhưng bây giờ do tuổi cao nên chú thay mẹ, thấm thoát đã hơn 40 năm.

Chè mè đen được kết hợp cùng chè đậu phộng tạo một hương vị lạ miệng cho thực khách. Ảnh: Thanh Toàn – Xuân Thương

Xe chè tuy đơn giản, chỉ với vài chiếc ghế nhưng lại thu hút rất nhiều thực khách ghé mua. Nhiều người tò mò về hương vị nên đến dùng thử, thậm chí có người đã trở thành khách hàng quen từ rất nhiều năm. Mỗi ngày, xe chè của chú Vinh bán được hơn 200 phần, có lẽ bởi sự chăm chút, tỉ mỉ từ cách chọn nguyên liệu đến việc tự tay chế biến một cách cẩn thận từng công đoạn nên khi ăn thực khách sẽ cảm nhận được sự tận tâm và chu đáo của người thực hiện.

Xe chè luôn đắt khách từ lúc mới dọn ra bán. Ảnh: Thanh Toàn – Xuân Thương

Xe chè bán từ 15:00 – 17:00 hằng ngày, trước số nhà 27A Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh với hai loại chè là mè đen và đậu phộng. Giá bán ở đây bình dân giao động từ 8.000 – 15.000 đồng nên mọi người có thể dễ dàng mua thưởng thức.

Ngoài chè mè đen có món chè đậu phộng cũng thơm ngon không kém. Ảnh: Thanh Toàn – Xuân Thương

Hiện tại, để đảm bảo an toàn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xe chè của chú Vinh chỉ bán mang về.

Thanh Toàn – Xuân Thương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Kết nối