Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Việt Nam đã tiêm hơn 148 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, TPHCM muốn cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại

(SGTT) – Theo cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến chiều ngày 29-12, cả nước đã tiêm hơn 148,1 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có đề xuất với UBND thành phố cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3-1; các khối lớp còn lại sẽ đến trường tùy thuộc vào dịch bệnh.

Theo đó, 10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất được tính theo số mũi tiêm hoặc số vắc-xin phân bổ theo quyết định gồm Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nam Định, Cao Bằng, Thái Nguyễn, Bắc Giang, Bắc Kạn và Hải Phòng.

TPHCM yêu cầu tiêm vắc-xin ngay cho F0 vừa khỏi bệnh. Ảnh minh họa: News18

Cũng theo thông tin được cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, riêng trong ngày 28-12, các điểm tiêm của cả nước tiêm được 927.808 liều.

Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin thêm, đến ngày 28-12, số liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 135.701.041 liều, trong đó có 69.847.013 mũi 1; 62.711.652 mũi 2; 1.164.941 mũi 3 (đối với vắc-xin Abdala); 693.983 liều bổ sung và 1.283.452 liều nhắc lại.

Về tiêm mũi 3, báo cáo của Bộ Y tế cho biết đến nay đã có 39 tỉnh, thành phố triển khai tiêm. Trong đó các tỉnh, thành phố phía Nam tiêm nhiều nhất với hơn 1,2 triệu liều, tiếp theo là miền Bắc với hơn 720.000 liều, các tỉnh miền Trung đứng thứ 3 với hơn 45.000 liều và khu vực Tây Nguyên gần 800 liều.

Hà Nội vẫn tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Theo thông tin trên báo Người lao động, Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: TTXVN

Theo đó, các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán vẫn sẽ được diễn ra nhưng phải bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng, chống dịch bệnh.

Báo điện tử Tin tức thông tin thêm, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động phù hợp với tập quán dân tộc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch.

TPHCM đề xuất cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3-1

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có đề xuất với UBND thành phố cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3-1; các khối lớp còn lại sẽ đến trường tùy thuộc vào dịch bệnh.

Đến nay, TPHCM đã có hơn 95% học sinh lớp 9, 12 đi học lại. Ảnh: tuoitre.vn

Một trong những lý do để Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất, theo báo Tuổi trẻ thông tin là học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở TPHCM đều đã tiêm hai mũi vắc-xin ngừa Covid-19 nên tỉ lệ phụ huynh đồng thuận cho con em đến trường cao hơn các khối lớp khác.

Chiều ngày hôm qua (28-12), tại cuộc họp về nội dung cho học sinh đi học trở lại của UBND TPHCM với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, có 86% (19/22) quận, huyện đồng thuận việc mở rộng cho học sinh các khối lớp còn lại của trường THCS, THPT đi học trực tiếp.

Ngày 29-12, Việt Nam ghi nhận 13.873 ca nhiễm

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16:00 ngày 28-12 đến 16:00 ngày 29-12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.873 ca nhiễm trong nước; trong đó có 8.853 ca trong cộng đồng.

Tiêm vắc-xin Vero Cell phòng Covid-19 cho người dân tại một điểm tiêm ở quận 1, TPHCM . Ảnh: Plo.vn

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Kết nối