Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng Omicron

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, kết quả giám sát dịch tễ virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron có nguồn gốc từ Châu Phi.
Bộ Y tế: Chủ động ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Ngày 25-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo về biến chủng mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, được gọi là Omicron (B.1.1.529), ghi nhận tại một số quốc gia phía nam châu Phi như Nam Phi, Botswana…

Đây là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2 và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác (lây lan nhanh hơn 500% so với biến chủng Delta).

Theo báo điện tử Chính phủ, tại Việt Nam đến nay, việc giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 với biến chủng mới Omicron.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan biến chủng mới Omicron, Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch. Bộ yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ/ Pasteur chủ động  giải trình tự gene các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những người có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia phía nam châu Phi.

Bộ cũng báo cáo và đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia như Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 với biến chủng mới Omicron.
Ca điều trị dài ngày có viện phí cao nhất lên hơn 2,9 tỉ đồng

Theo VnExpress, Bệnh viện 175 thời gian qua đã cứu sống nhiều sản phụ nguy kịch. Các bác sĩ nơi đây từng có sáng kiến chia sẻ một máy ECMO cho hai sản phụ trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch nên thiếu máy ECMO.

Có những bệnh nhân rất nặng, phải mổ bắt con sớm, vừa can thiệp ECMO vừa lọc máu, thời gian nằm viện dài, chi phí rất lớn. Ca điều trị dài ngày có viện phí cao nhất lên hơn 2,9 tỉ đồng. Hiện toàn bộ chi phí điều trị Covid-19 được miễn phí, bệnh nhân trả các khoản điều trị ngoài Covid (như bệnh nền, những can thiệp y khoa…).

Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng, là bệnh viện điều trị Covid-19 thuộc tầng 3 (500 giường, cho bệnh nhân nặng, nguy kịch).

Một bệnh nhân từng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VnExpress
3 quận ở TPHCM tăng cấp độ dịch Covid-19

Sáng 28-11, UBND TPHCM thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25-11, trong đó thành phố ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình – màu vàng).

Đối với cấp huyện, có 9 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp – màu xanh) gồm quận 1, quận 6, quận 7, quận 8, quận 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ).

13 địa phương cấp độ 2 gồm quận 3, 4, 5,10, 12 và các quận Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Hóc Môn và Nhà Bè.

So với tuần trước, có 3 quận tăng cấp độ dịch là quận 4, Bình Thạnh và Tân Phú (từ cấp 1 tăng lên cấp 2); riêng huyện Cần Giờ giảm cấp độ dịch từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1.

Bản đồ cấp độ dịch Covid-19 ở TPHCM sáng 28-11. Ảnh chụp màn hình
Ngày 28-11, cả nước ghi nhận 12.928 ca Covid-19

Tính từ 16:00 ngày 27-11 đến 16:00 ngày 28-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 12.928 ca ghi nhận trong nước (giảm 120 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Phước tăng 452 ca, Bến Tre tăng 257 ca, Hải Phòng tăng 106 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.102 ca/ngày.

Về số bệnh nhân tử vong, từ 17:30 ngày 27-11 đến 17:30 ngày 28-11 ghi nhận 190 ca tử vong tại TPHCM có 72 ca, trong đó có 10 ca từ các tỉnh khác chuyển đến như tại Long An (5), An Giang (2), Tiền Giang (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

Còn tại các tỉnh, thành phố khác như tại Đồng Nai (18), Bình Dương (13), Kiên Giang (10), An Giang (9), Long An (9), Cần Thơ (9), Bình Thuận (8 ), Đồng Tháp (6), Bạc Liêu (6), Tây Ninh (5), Tiền Giang (5), Cà Mau (4), Bến Tre (3), Vĩnh Long (3), Trà Vinh (3), Sóc Trăng (3), Nghệ An (2), Bình Định (1) và Đắk Lắk (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 160 ca.

Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 28-11. Ảnh: Bộ Y tế
4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin: Một em tiên lượng xấu

Chiều 28-11, liên quan đến vụ 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin vắc-xin Covid-19 Pfizer, thông tin trên báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, cho biết hội đồng chuyên môn đã họp để đánh giá sự cố tiêm chủng này. Bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 là do cơ địa, hoàn toàn không phải do lỗi quy trình tiêm hay do vắc-xin.

Trong 4 học sinh bị sốc phản vệ, có 2 em bị nhẹ, được điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Động (Bắc Giang), đến chiều 27-11, sức khoẻ đã ổn định và đã được xuất viện. 2 em khác bị nặng hơn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cả 2 bệnh nhân đều được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Theo bà Hương, đến nay, 1 trong số 2 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã có diễn biến sức khỏe đã tốt hơn, tuy nhiên một em tiên lượng xấu.

Các trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin tại Thanh Hoá: Sức khoẻ hiện ra sao?

Theo báo Người Lao Động, liên quan tới nhiều trường hợp công nhân tại huyện huyện Nông Cống, Thanh Hoá bị sốc phản vệ sau tiêm đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá và ngành y tế địa phương.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã nghe Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị liên quan báo cáo về những nội dung liên quan đến quy trình tiêm chủng tại điểm tiêm xảy ra sự cố của huyện Nông Cống; Việc sơ cấp cứu, vận chuyển người bệnh lên tuyến trên cấp cứu; Nội dung họp Hội đồng chuyên môn của Sở đánh giá nguyên nhân của các trường hợp phản ứng nặng xảy ra sau tiêm chủng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp của sự cố tiêm chủng trên, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử trí cấp cứu.

Hiện 11 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tương đối ổn định sức khoẻ, không phải thở oxy, không phải dùng thuốc vận mạch, hết các triệu chứng liên quan đến sốc phản vệ, đã vận động trở lại được, các xét nghiệm trong trạng thái bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới…

Đề nghị thanh toán thuốc điều trị hậu Covid-19 cho trẻ em

Theo báo Thanh niên, ngày 27-11, Sở Y tế TPHCM cho biết đã có kết luận cuộc họp về việc trao đổi một số khó khăn vướng mắc về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn Covid-19 và trong tình hình mới.

Liên quan đến việc thanh toán thuốc Immune globulin ( IVIG) trong điều trị Hội chứng viêm hệ thống liên quan đến Covid-19 ở trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã có văn bản kiến nghị về việc bổ sung phạm vi thanh toán đối với chỉ định thuốc IVIG trong điều trị Hội chứng viêm hệ thống liên quan đến Covid-19 ở trẻ em thường xuất hiện sau khi bệnh nhân có xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc trong thời gian theo dõi, cách ly tại nhà.

Vì hiện nay, chi phí sử sụng IVIG không đủ điều kiện được ngân sách chi trả trong đợt điều trị Covid-19. Mặt khác, thuốc này cũng không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.

Đã tiêm gần 119 triệu liều vắc-xin Covid-19

Theo dữ liệu cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến 14:00 ngày 28-11, cả nước đã tiêm gần 119 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó ngày 27-11 tiêm được gần 1,1 triệu liều, thấp hơn khoảng 200.000 liều so với ngày trước đó.

Bộ Y tế cho biết các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đến 14:00 ngày 28-11, cả nước đã tiêm gần 119 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Minh Thảo tổng hợp

Sài Gòn Tiếp Thị phát động chương trình “Chèo SUP sau giãn cách”. Chương trình sẽ là nơi đăng tải những câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân, người thân hoặc bạn bè về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm quen, tham gia môn chèo SUP, giới thiệu các cung chèo SUP ở TPHCM và các tỉnh, thành phố khác trên mọi miền đất nước.Để tham gia chương trình, bạn đọc gửi thông tin trực tiếp đến tòa soạn tổ chức qua email admin@sgtiepthi.vn, ghi rõ chủ đề: “Chèo SUP sau giãn cách”_ tên tác phẩm hoặc truy cập vào facebook Sài Gòn Fit và Sáng kiến Điểm đến an toàn để đăng tải thông tin, hình ảnh, video clip do bản thân hoặc đồng nghiệp thực hiện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối