Gành Đèn trải dọc theo đường bờ biển chừng 1km, được tạo tác từ những tảng đá như màu đất sét, xếp chồng lên nhau. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaĐược biết, tên ban đầu của nơi đây là Gành Đá Đen, nhưng từ khi ngọn hải đăng được xây dựng lên thì ngư dân quen gọi là Gành Đèn. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaHải đăng Gành Đèn có chiều cao 10m, nằm cách mực nước biển khoảng 22m. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaHải đăng giúp điều hướng hoạt động ra vào của tàu thuyền trên vịnh Xuân Đài. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaHải đăng Gành Đèn không lớn và nổi tiếng như Kê Gà, Mũi Điện, nhưng với sắc đỏ trắng, hải đăng Gành Đèn nổi bật giữa màu xanh của nước biển, tạo nên khung cảnh ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaMột góc Gành Đèn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaLối đi đến hải đăng Gành Đèn. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ KhoaDù không có nét kiến trúc nổi bật, nhưng hải đăng gành Đèn lại thu hút nhiều người ghé thăm bởi khung cảnh hoang sơ xung quanh. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa