Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Hành trình ‘săn’ bình minh ở Phú Yên

(SGTT) – Trong ánh bình minh, cảnh sắc Phú Yên hiện lên thanh bình, không gian yên tĩnh, phù hợp để du khách thư giãn, hoà mình vào thiên nhiên.
Anh Hoàng Minh Đức ấn tượng với màu xanh của biển, sự nguyên sơ của vùng đất Phú Yên. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Anh Hoàng Minh Đức, nhiếp ảnh gia tự do, “bén duyên” với Phú Yên vào mùa Hè 2022. Trong lần đầu đặt chân tới vùng đất này, anh Đức ấn tượng với “màu xanh của biển, vẻ nguyên sơ của vùng đất và sự thân thiện của con người nơi đây”. Sau 2 năm, anh Đức quyết định chuyển hẳn về sinh sống và làm việc tại Phú Yên.

Hành trình đi “săn” bình minh của anh Đức bắt đầu từ khoảng 4:00 sáng. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Những buổi đi “săn” bình minh trên biển trở thành hoạt động thường xuyên của anh Đức cùng nhóm bạn. Họ thường xuất phát từ khoảng 4:00 giờ sáng, di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô.

“Tùy theo mùa mà thời gian mặt trời mọc cũng khác nhau, như tháng 3 hiện tại thì khoảng 5:50, mùa Hè có thể sẽ sớm hơn. Ở Phú Yên mà không dậy sớm đón bình minh thì thật tiếc”, anh Đức nói.

Những nơi mà nhóm của anh Đức ghé thăm đều không phổ biến với khách du lịch. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Đa phần những nơi mà nhóm của anh Đức ghé thăm đều không phổ biến với khách du lịch, ví dụ như Mỏm Choi, làng chài Phước Đồng, mũi Yến, bãi Tiên, hoặc khu vực dọc theo biển Lò. Khoảng thời gian đón bình minh là lúc anh Đức tận hưởng không gian thanh bình, nhâm nhi cà phê và trò chuyện cùng bạn bè.

Ngắm bình minh, nhâm nhi cà phê bên bờ biển là trải nghiệm thú vị mà du khách nên thử khi đến Phú Yên. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Kể về lần đón bình minh ấn tượng nhất, anh Đức cho biết đó là hành trình đi từ Phú Yên về Đà Lạt. “Nhờ canh chuẩn thời gian nên mình đã có mặt kịp lúc mặt trời lên ngay đoạn đường quốc lộ 29C đoạn qua Mũi Điện – hải đăng Đại Lãnh. Rạng đông đỏ rực và những tia nắng đầu ngày hắt lên rực rỡ”, anh Đức chia sẻ.

Biển Phú Yên trong ánh bình minh. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Theo anh Đức, thời gian đẹp để du lịch Phú Yên là từ tháng 3 đến tháng 9. Cuối năm là mùa bão, biển động, gió lớn nên khoảng thời gian này ít hoạt động du lịch. Tuy nhiên những ngày cận Tết nguyên đán thời tiết khá êm. “Những tháng biển êm là thời gian tốt để đón bình minh tại Phú Yên”, anh Đức cho hay.

Theo anh Đức, mùa đẹp nhất để du lịch Phú Yên là từ tháng 3 đến tháng 9. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Khoảng 7:00 – 7:30, khi nắng đã lên cao cũng là lúc anh Đức trở về. Sau đó, cả nhóm sẽ ghé vào một khu chợ địa phương để thưởng thức những món ăn sáng bình dân.

Anh Đức gợi ý sau khi “săn” bình minh, du khách có thể ghé ăn sáng ở chợ Phước Đồng, chợ Giai Sơn, chợ Tuy An… với những món bánh ít 1.000 đồng, bánh xèo 2.000 đồng, chè 3.000 đồng, tô bún 7.000-10.000 đồng.

Du khách có thể ghé các khu chợ địa phương ăn sáng sau khi “săn” bình minh. Ảnh: Hoàng Minh Đức

Ngoài ra, anh Đức gợi ý một tiệm bánh hỏi lòng heo ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa – ngã tư Bà Triệu giao Điện Biên Phủ.

Ảnh: Hoàng Minh Đức

Anh Đức cho rằng khi đến với Phú Yên, ngoài những thắng cảnh du lịch nổi tiếng, bạn nên ghé thăm và trải nghiệm cuộc sống ở những làng chài như Phước Đồng, Long Hải, Giai Sơn, Tuy An. Nếu muốn phiêu lưu, du khách có thể khám phá thác Vực Hòm, Vực Phun, Vực Hàn, Vực Song, núi Chóp Chài hay núi Đá Bia.

Minh Đức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề