Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15-9

(SGTT) – Ngoài tinh thần vẫn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng Chín thì TPHCM vẫn đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh, thẻ vàng hoặc hình thức tương tự để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn được mở rộng hơn các hoạt động.

Theo tuoitre.vn, đó là một số nội dung nổi bật mà ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, thông tin tại tọa đàm Kiểm soát dịch bệnh trên kênh VTV1 vào tối 12-9. Cụ thể, từ ngày 15-9 đến cuối tháng Chín, thành phố vẫn tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, một số địa bàn có tình hình dịch ổn định thì có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+.

Về việc cấp thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19, TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam đang nghiên cứu cơ chế cấp loại thẻ này hoặc là một hình thức tương tự. Theo đó, một số đối tượng an toàn được mở rộng hơn các hoạt động theo tinh thần “an toàn đến đâu mở rộng đến đó”.

Hiện nay, các tiêu chí dự kiến để cấp thẻ xanh là người dân phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và phải sau mũi thứ hai hai tuần thì loại thẻ này mới có hiệu lực. Hiện tại, thành phố đã tiêm khoảng 7,8 triệu mũi vắc-xin, trong đó có 1,3 triệu người đã tiêm mũi 2.

Sáng 13-9: Hơn 371.000 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

Theo bản tin sáng 13-9 của Bộ Y tế, tính từ đợt dịch lần 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 608.997 ca, trong đó có 371.804 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Năm tỉnh, thành ghi nhận số mắc cao là TPHCM (298.029), Bình Dương (157.018), Đồng Nai (34.816), Long An (28.159), Tiền Giang (12.205).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.057 ca, trong đó, 3.835 ca thở oxy qua mặt nạ; 1.123 ca thở oxy dòng cao HFNC; 140 ca thở máy không xâm lấn; 929 ca thở máy xâm lấn và 30 ca can thiệp ECMO. Hiện tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc.

Về tình hình tiêm chủng, tính đến tối 12-9 cả nước ghi nhận 28.213.392 liều đã được tiêm, trong đó, tiêm 1 mũi là 23.157.067 liều và tiêm mũi 2 là 5.056.325 liều.

Ngày 12-9, Hà Nội tiêm hơn 573.000 liều vắc-xin Covid-19

Theo Sức khỏe & Đời sống, trong ngày 12-9, ngành Y tế Hà Nội đã có mức tiêm vắc-xin cao nhất từ trước đến nay với 573.829 liều vắc-xin Covid-19, nâng tổng số vắc-xin đã được tiêm ở địa phương này lên hơn 4,48 triệu liều.

Theo dự kiến, Bộ Y tế tiếp tục cung cấp cho Hà Nội 1,5 triệu liều vắc-xin để bảo đảm đến ngày 15-9 sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho người dân. Hiện nay đã có một số nơi cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm mũi 1 cho người dân là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm. Được biết, trung bình mỗi ngày các điểm tại thủ đô có thể tiêm khoảng 500.000 mũi.

Về tình hình lấy mẫu xét nghiệm, tính từ 9-9 đến 18:00 ngày 12-9, Hà Nội đã lấy được 2.046.779 mẫu xét nghiệm, trong đó có 1.468.654 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp (đạt 44% chỉ tiêu) và 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên (34% chỉ tiêu). Số mẫu dương tính là 14, số còn lại chờ kết quả.

Chính thức phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Theo TTXVN, tối 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm giúp trẻ em Việt Nam có máy tính và kết nối Internet để thực hiện việc học trực tuyến.

Ngay trong lễ phát động (tổ chức theo hình thức trực tuyến), các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ hơn 1 triệu máy tính, trị giá hơn 2.500 tỉ đồng; đầu tư 3.000 tỉ đồng để phủ sóng, hưởng ứng cho chương trình.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12-9, cả nước có 26/63 tỉnh, thành phố đang dạy, học trực tuyến. Tổng số học sinh đang học trực tuyến ước khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp. Tổng số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến tại 26 tỉnh/thành phố đang học trực tuyến và cần được hỗ trợ, ước khoảng 1,5 triệu học sinh.

Được biết, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Chính phủ tổ chức; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực cùng phối hợp thực hiện. Mục tiêu chương trình nhằm mang đến băng thông Internet giá rẻ, với các nền tảng dạy học từ xa với hàng chục triệu chiếc máy tính cá nhân hỗ trợ các em học sinh.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối