Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

TPHCM: Cư dân tại “vùng xanh” sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19

(SGTT) – Sau khi ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm mới trong ngày 12-8, sáng 13-8, bản tin 6:00 của Bộ Y tế về Covid-19 vẫn chưa công bố con số về các nhiễm mới. Trong khi đó, TPHCM đã bác bỏ thông tin về việc “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” và cho biết sẽ ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho cư dân ở các “vùng xanh”.
Thông tin “TPHCM không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả

Tối 12-8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin TPHCM không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày, thành phố sẽ án binh bất động sau 4 ngày…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM khẳng định, thông tin này là giả mạo. Các cơ quan chức năng của thành phố đang truy tìm và xử lý nghiêm đối với người tung tin giả mạo trên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM lưu ý trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh báo chí chính thống và không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực.

Cư dân “vùng xanh” được ưu tiên tiêm vắc-xin

Theo Vnexpress, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các sở, ngành về việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong công tác phòng chống Covid-19 vào ngày 12-8.

Theo đó, các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra vào “vùng xanh” đều phải “phong tỏa cứng”, không cho người và xe ra vào, hạn chế bố trí lối đi những nơi giáp ranh khu phong tỏa, cách ly, khu vực ghi nhận người nhiễm. Mỗi khu vực chỉ thiết lập 1 lối đi vào – một lối đi ra riêng biệt có chốt kiểm soát 24/24 giờ.

Mỗi “vùng xanh” quy định về điều kiện phòng chống dịch mức cao nhất; người được ra vào, người bị cấm vào; quyền và trách nhiệm của người dân (không chứa chấp, lưu trú người ngoài, kể cả người thân, bạn bè); quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ…

Việc kiểm soát ra vào “vùng xanh” thực hiện theo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”. Cư dân trong các khu vực thuộc “vùng xanh” phải được điểm danh hằng ngày qua các hình thức phù hợp như: phát loa gọi tên, gọi điện thoại, Zalo…

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, phóng viên sống ở “vùng xanh” được đi làm bình thường, khi về phải khai báo y tế và áp dụng biện pháp giám sát như trường hợp F1 cách ly tại nhà; hạn chế tiếp xúc người trong nhà và xung quanh, bố trí phòng sinh hoạt riêng.

Về vấn đề y tế, cư dân tại “vùng xanh” được ưu tiên tiêm vắc-xin. Người dân phải xét nghiệm định kỳ theo quy định của y tế hoặc khi có yếu tố dịch tễ. Khi phát hiện ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng sớm khoanh vùng, cô lập và đưa người nghi nhiễm, người tiếp xúc đi cách ly.

Một góc vắng lặng tại TPHCM, nơi đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để ngăn Covid-19. Ảnh: Minh Duy
TPHCM phân bổ 44.000 liều vắc-xin Sinopharm cho các quận, huyện

Theo Vnexpress, tối 12-8, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở Y tế phân bổ 44.000 vắc-xin Vero Cell (hãng Sinopharm) trong một triệu liều đã nhận cho các quận huyện, còn việc tổ chức tiêm do địa phương triển khai vì mỗi nơi có kế hoạch tiêm khác nhau.

Trong ngày 12-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) có văn bản về cấp vắc-xin Vero Cell cho các quận, huyện. Trong đó, các quận 1, 3, 4 mỗi nơi được cấp 1.000 liều; các quận 6, 8, 10; 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè mỗi nơi 2.000 liều; mỗi nơi 3.000 liều cho các quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh; 4.000 liều cho huyện Củ Chi; 5.000 liều cho huyện Hóc Môn và 7.000 liều cho thành phố Thủ Đức.

HCDC yêu cầu các đơn vị cử nhân sự nhận vắc-xin, vật tư trước ngày 14-8 và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để bảo quản, theo dõi nhiệt độ trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển vắc-xin về đơn vị.

Quận đầu tiên ở TPHCM hoàn thành tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1

Theo Zing, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11, TPHCM cho biết, địa phương này đã hoàn tất việc tiêm vắc-xin Covid-19 mũi một cho người dân từ 18 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 94,67%.

Quận 11 hiện có 173.600 người dân từ 18 tuổi trở lên. Tính đến hết ngày 11-8, địa phương này đã tiêm vắc-xin Covid-19 cho 164.388 người.

Theo vị lãnh đạo này, hơn 5% dân số từ 18 trở lên chưa tiêm là những người không đồng ý tiêm và có cam kết, người bị dị ứng không thể nào tiêm hoặc đã ra khỏi địa phương và chưa kịp trở về. Một số trường hợp do sức khỏe phải hoãn tiêm đang được các trạm y tế tổ chức tiêm vét.

Để thực hiện việc tiêm vắc-xin cho người dân, lãnh đạo quận 11 đã huy động 22 đội tiêm cố định, 16 đội tiêm lưu động. Mỗi đội tiêm cố định có từ 2 đến 3 bàn.

 

Minh Thảo tổng hợp

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối