Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Tổng thu từ khách du lịch trong chín tháng của Việt Nam giảm 271.000 tỉ đồng

Chín tháng qua, do lượng khách du lịch trong nước và quốc tế sụt giảm mạnh vì Covid-19 nên tổng thu từ khách du lịch của cả nước chỉ đạt khoảng 233.000 tỉ đồng, giảm 271.000 tỉ đồng so với cùng kỳ 2019.

Theo số liệu từ Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, lượng khách quốc tế đến cả nước trong 9 tháng qua chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 37,5 triệu lượt, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách giảm mạnh làm tổng thu từ khách du lịch chỉ đạt khoảng 233.000 tỉ đồng, giảm gần 54% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện nay, ngành du lịch đang thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa, kỳ vọng thị trường này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm nhờ điểm đến đã an toàn hơn và nhu cầu du lịch của người dân tăng cao sau thời gian dài bị kìm nén do dịch bệnh.

Một số cuộc khảo sát du lịch gần đây cũng cho thấy, tuy nhiều người vẫn còn ngần ngại khi quyết định đi du lịch trở lại sau đợt bùng phát dịch lần thứ hai hồi cuối tháng 7 rồi nhưng thị trường trong nước vẫn còn nhiều hứa hẹn.

Trong cuộc khảo sát tâm lý và hành vi khách du lịch thời Covid-19 do Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) thực hiện hồi tháng 9, có khoảng 50% số người được hỏi trả lời sẵn sàng đi du lịch vào những tháng cuối năm nay.

Indochina Capital và khách sạn Wink cũng vừa công bố kết quả khảo sát, cho biết 43% số người được hỏi trả lời là sẽ đi du lịch vào cuối năm nay, 23% cho biết đã đi từ quí 3, chỉ có 20% cho biết đến quí 1 năm sau mới đi du lịch và 2% cho biết đi hay không tùy thuộc vào diễn biến của Covid-19. Khảo sát trên còn dẫn ra một kết quả khả quan khác, đó là du lịch đã trở thành thói quen của nhiều người. Có đến 99,7% số người được hỏi trả lời là đi du lịch nội địa ít nhất 1 lần trong năm.

Dự báo cho tình hình sắp tới, nhiều ý kiến cho rằng, tuy mảng nội địa sẽ giúp nhiều công ty lữ hành có nguồn thu để cầm cự và nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đặc biệt là cơ sở ở các điểm du lịch biển gia tăng tỷ lệ lấp đầy phòng nhưng chỉ đến khi khách du lịch quốc tế trở lại nhiều hơn thì ngành du lịch mới thực sự hồi phục.

Theo Công ty Grant Thornton (Việt Nam), kịch bản lạc quan nhất cho năm 2021 là lượng khách quốc tế sẽ đạt từ 10-12 triệu lượt; mức trung bình từ 8-10 triệu lượt khách còn bi quan nhất là từ 6-8 triệu lượt. Với thị trường nội địa, lượng khách sẽ đạt khoảng 50-60 triệu lượt.

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa nối lại du lịch quốc tế, mảng chiếm hơn một nửa trong tổng thu của ngành du lịch.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Quảng Nam kích cầu du lịch, đặt mục tiêu thu hút...

0
Chương trình kích cầu diễn ra từ ngày 22-6 đến 30-9. UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt...

Nhiều ưu đãi dành cho du khách khi đến Đà Nẵng...

0
Trong tháng Ba tới, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động kích cầu du lịch...

Vực dậy du lịch, Hồng Kông tặng vé máy bay và...

0
Để vực dậy ngành du lịch sau 3 năm đóng cửa biên giới chống đại dịch Covid-19, chính quyền Hồng Kông chi khoảng 2...

Không sử dụng voi phục vụ lễ hội tại Hội voi...

0
Hội voi Buôn Đôn năm nay không sử dụng voi để diễu hành trên đường phố, không tổ chức thi voi chạy, voi bơi...

Ba cánh đồng điện gió thu hút du khách check-in

0
Cánh đồng điện gió Tuy Phong ở Bình Thuận, Đầm Nại ở Ninh Thuận, và Bạc Liêu đang thu hút khá nhiều du khách trẻ đến check-in.

Khách đi du lịch trong nước chịu phí cao hơn du...

0
Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều khách đi du lịch trong nước phải chịu mức phí cao hơn so với du...

Kết nối