Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Thêm ba áp thấp nhiệt đới, miền Trung đối diện ‘lũ chồng lũ’

Dự báo từ ngày 11 đến 20-10, các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của ba áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn, ngập lụt kéo dài. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như trên tại cuộc họp chiều 10-10. Lượng mưa cực lớn từ ba áp thấp nhiệt đới này sẽ gây tình trạng “lũ chồng lũ” gây thiệt hại nặng nề cho khu vực Trung Bộ.

Người dân thị xã Quảng Trị chạy lũ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng mười ngày tới, từ ngày 11 đến 20-10 có khả năng xuất hiện ba áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục hình thành trên biển và gây ảnh hưởng nặng nề cho khu vực miền Trung.

Từ ngày 6 đến 10-10, khu vực Trung Bộ hứng chịu đợt mưa rất lớn, đặc biệt là các tỉnh Trung Trung Bộ. Tổng lượng mưa những ngày qua phổ biến 600-1.200 mm, một số nơi dao động 1.200-1.500 mm.

Mưa lớn liên tục đã khiến cho mực nước trên các sông lên nhanh. Lũ diện rộng đã xuất hiện tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lũ lớn tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Đặc biệt, lũ lịch sử đã xuất hiện trên sông Hiếu (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên – Huế).

Trong đợt lũ này mực nước trên các sông phổ biến ở mức báo động 3 và trên báo động 3, riêng các sông ở Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 2-báo động 3.

Mưa lớn đổ xuống liên tục đã khiến tuyến Quốc lộ 1 ở Quảng Nam bị ngập, người và các phương tiện có nguy cơ không thể lưu thông qua lại. Từ chiều 10-10, nước lớn đã tràn qua tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Quán Gò (xã Bình An) và dâng cao khoảng 25 cm.

Ngoài ra, tại đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với đường xuống Khu Công nghiệp Tam Thăng (thuộc địa phận xã Tam An, huyện Phú Ninh) cũng bị nước lũ bằng qua đường.

Nhiều khu vực ở các huyện như Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, TP Hội An, Tam Kỳ bị ngập nặng, các phương tiện không thể lưu thông.

Đáng ngại hơn, hiện nay mực nước ở hầu hết các hồ thủy điện phía thượng nguồn sông Vu Gia trên địa bàn Quảng Nam đều ở mức cao. Hiện tại, cả ba thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 đều phải xả nước xuống hạ du với tổng lưu lượng hơn 1.890 m3/giây.

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm năm người chết, tám người mất tích và năm người bị thương. Mưa lũ đã khiến 88 xã với hơn 30.000 ngôi nhà bị ngập. Quảng Trị là tỉnh ngập nặng nhất với 71 xã.Theo thống kê của Ủy ban ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 4.207 hộ dân tại miền Trung với hơn 14.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn. Có 30 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc. Trong đó, một cây cầu tại Quảng Trị bị hỏng, 2.100 m đường bộ bị sạt lở.Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng đã huy động gần 1.800 bộ đội, 4.900 dân quân và 336 tàu xuồng để tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo TBKTSG, TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghệ An đến Phú Yên có mưa kéo dài, nhiều nơi...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 14 đến 17-11, các tỉnh từ Quảng Bình...

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ trong...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2-3 ngày tới, các sông khu vực từ Hà Tĩnh...

Từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho chủ tàu...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đến sáng 5-10, bão KOINU đi vào vùng biển phía đông...

Nguy cơ có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, khu vực Biển Đông có khả năng có...

Dự báo có 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, tháng 9 này, khu vực Biển Đông có khả năng...

Bão số 3 vào Biển Đông, sức gió mạnh đến 200...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 3 đang có sức gió mạnh nhất...

Kết nối